Mỹ: Thảm họa cháy rừng ở Los Angeles gây khủng hoảng bảo hiểm nghiêm trọng

Theo các cơ quan xếp hạng tín dụng, các vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất trong lịch sử Los Angeles (Mỹ) vừa xảy ra có thể gây thiệt hại bảo hiểm lên tới hàng tỷ USD, mặc dù nhiều căn nhà không được bảo hiểm.
Ngôi nhà bị thiêu rụi trong đám cháy rừng tại Pacific Palisades, Los Angeles, California, Mỹ, ngày 7/1/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngôi nhà bị thiêu rụi trong đám cháy rừng tại Pacific Palisades, Los Angeles, California, Mỹ, ngày 7/1/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo báo cáo của Morningstar DBRS, các đám cháy rừng bùng lên ở 3 khu vực thuộc miền nam bang California gồm Pacific Palisades, Eaton và Hurst, cũng như nhiều khu vực khác ở Los Angeles có thể gây tổn thất bảo hiểm vượt mức 8 tỷ USD.

Con số này cao hơn mức thiệt hại 6 tỷ USD do vụ cháy Woolsey năm 2018 tại California.

Ông Jasper Cooper, chuyên gia tín dụng cấp cao của Moody's Ratings, nhận định rằng thiệt hại bảo hiểm từ đợt cháy rừng này sẽ lên tới hàng tỷ USD do giá trị cao của các căn nhà và doanh nghiệp tại khu vực này.

Trong khi đó, người dân tại các bang thường xuyên gặp thiên tai, cụ thể là cháy rừng, đang gặp khó khăn trong việc mua bảo hiểm, khi nhiều công ty đã rút khỏi thị trường này.

Bà Denise Rappmund, nhà phân tích cao cấp tại Moody's, cho biết: “Những sự kiện này sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực rộng rãi đến thị trường bảo hiểm của bang California. Chi phí phục hồi tăng cao có thể đẩy mức phí bảo hiểm lên và làm giảm khả năng tiếp cận bảo hiểm tài sản”.

Morningstar DBRS cũng lưu ý rằng, phần lớn thiệt hại có thể không được bảo hiểm hoặc chỉ được bảo hiểm thông qua chương trình FAIR của bang California - chương trình hỗ trợ cho chủ nhà không thể mua bảo hiểm tiêu chuẩn.

Hôm 9/1, báo cáo của tờ The Insurer thuộc Thomson Reuters cho hay, JPMorgan ước tính thiệt hại bảo hiểm do các vụ cháy rừng mới nhất này có thể lên tới 20 tỷ USD, gấp đôi so với ước tính 1 ngày trước đó do mức độ thiệt hại gia tăng.

Các đám cháy rừng bùng lên ở nhiều khu vực tại Los Angeles như Pacific Palisades, Eaton và Hurst từ ngày 7/1, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, thiêu rụi hàng loạt ngôi nhà.

Giới chức địa phương chưa ước tính được thiệt hại vật chất, nhưng nói rằng hơn 13.000 công trình trong diện nguy hiểm. Thiệt hại ban đầu ước tính lên tới 57 tỷ USD, trong đó thiệt hại tại Pacific Palisades được cho là nặng nề nhất.

Đám cháy lớn nhất là Pacific Palisades đã bao trùm diện tích hơn 70km2, phá hủy hơn 300 ngôi nhà, đe dọa 13.300 căn nhà khác và chưa được khống chế.

Với giá nhà trung bình khoảng 4,5 triệu USD, Pacific Palisades là nơi ở của những người nổi tiếng tại Mỹ. Đám cháy Eaton lớn thứ hai cũng thiêu rụi diện tích gần 4.300ha, phá hủy nhiều nhà cửa.

Cháy rừng lan khắp Los Angeles chỉ trong vòng hơn 24 giờ, đám cháy mới nhất bùng lên ở Hollywood Hills, chỉ cách Đại lộ Hollywood nổi tiếng khoảng 1km. Những trận gió lớn khiến ngọn lửa bùng lên nhanh hơn khả năng ứng phó của lực lượng khẩn cấp.

Gió to kết hợp với điều kiện khô cằn càng tạo ra thuận lợi cho hỏa hoạn và trở thành cơn ác mộng của lính cứu hỏa, khi họ phải vật lộn tìm nguồn nước. Nhiều vòi cứu hỏa ở khu Pacific Palisades đã ngừng hoạt động sau khi các bể chứa cạn kiệt.

Thống đốc California Gavin Newsom đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Giới chức địa phương dự báo sức gió sẽ giảm dần, nhưng vẫn duy trì báo động đỏ về nguy cơ cháy rừng cao đến tối 10/1./

Có thể bạn quan tâm

Cà-phê Việt Nam được giới thiệu tại cuộc họp thông qua nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê. (Ảnh do Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê

Nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để các quốc gia, tổ chức quốc tế tăng cường hợp tác, hỗ trợ nông dân và cộng đồng sản xuất cà-phê, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững ngành cà-phê, đóng góp tích cực vào việc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững.

Một trạm xăng tại Caracas, Venezuela. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Venezuela thúc đẩy ngành dầu mỏ

Venezuela đang đặt ra mục tiêu tăng mạnh sản lượng dầu mỏ trong năm nay. Để hiện thực hóa tham vọng này, quốc gia Nam Mỹ hướng tới những cải cách mang tính đột phá, nhằm thích ứng bối cảnh mới và khai thác hiệu quả hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Lãnh đạo các nước khu vực tham dự Hội nghị thượng đỉnh “Lá chắn châu Mỹ”.

Châu Mỹ tăng cường hợp tác an ninh khu vực

Tại bang Florida của Mỹ, ngày 7/3 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì Hội nghị thượng đỉnh “Lá chắn châu Mỹ”, kêu gọi các nước tăng cường sử dụng các biện pháp mạnh, trong đó có năng lực quân sự, để chống lại các băng đảng ma túy mà ông cho là gây ra “mối đe dọa không thể chấp nhận được” đối với an ninh khu vực.

Các đại biểu tham dự sự kiện chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Chile cung cấp)

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 – thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Chile

Trong không khí hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile (25/3/1971-25/3/2026), ngày 28/2 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Chile tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Sự kiện góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Chile.

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ thành lập một kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng, nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước trước nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Khói bốc lên sau một vụ nổ ở thủ đô Tehran, Iran, ngày 28/2/2026. (Ảnh: The Times of Israel/TTXVN)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhóm họp khẩn cấp về vụ Mỹ và Israel tấn công Iran

Chiều 28/2 (rạng sáng 1/3 theo giờ Hà Nội) tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành phiên họp đặc biệt khẩn cấp liên quan tới việc Mỹ-Israel mở các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran và Tehran sau đó phát động hàng loạt đòn trả đũa trên khắp Trung Đông.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Iran-Mỹ bước vào đàm phán vòng ba với nhiều khác biệt

Ngày 26/2, Iran và Mỹ khởi động vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp lần thứ ba tại Geneva (Thụy Sĩ) dưới sự trung gian của Oman. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng do Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại Tọa đàm Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á. (Ảnh do Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp).

Kỷ niệm 50 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á tại Liên hợp quốc

Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á tạo nền tảng triển khai các biện pháp xây dựng lòng tin và hợp tác giữa các nước ASEAN; đồng thời góp phần định hình cấu trúc an ninh rộng lớn hơn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường quan hệ giữa ASEAN với các đối tác đối thoại thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.