Mỹ hỗ trợ Việt Nam triển khai điện mặt trời trên mái nhà

Ngày 14-12, trong khuôn khổ Dự án An ninh năng lượng đô thị Việt Nam, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) để chính thức hóa sự hợp tác nhằm hỗ trợ nỗ lực của EVN trong việc mở rộng triển khai điện mặt trời trên mái nhà (ĐMTMN).

Bà Ann Marie Yastishock, Giám đốc USAID Việt Nam và ông Võ Quang Lâm, Phó tổng Giám đốc EVN ký biên bản ghi nhớ.
Bà Ann Marie Yastishock, Giám đốc USAID Việt Nam và ông Võ Quang Lâm, Phó tổng Giám đốc EVN ký biên bản ghi nhớ.

Nhu cầu về năng lượng ở Việt Nam đang ở mức tăng trưởng 10% hàng năm. Việt Nam cần phải sử dụng các công nghệ năng lượng sạch, hiện đại để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường, đồng thời cung cấp dịch vụ điện cho hơn 20 triệu hộ gia đình.

Nhận thức được tầm quan trọng của tăng trưởng xanh, EVN đã đặt ra các mục tiêu cao về tăng công suất ĐMTMN vào năm 2025 và đang đưa ra các biện pháp nhằm giúp người tiêu dùng hiểu và sử dụng năng lượng sạch.

Tuy nhiên, việc phát triển ĐMTMN cũng đặt ra những thách thức mới đối với nguồn doanh thu của EVN, đồng thời mang đến các tác động tiêu cực tiềm tàng tới lưới điện, như giảm chất lượng điện áp hoặc tổn thất điện năng. 

Để giải quyết những thách thức này và mục tiêu cuối cùng là tăng công suất ĐMTMN, EVN sẽ tiến hành phân tích tác động tài chính đối với đơn vị điện lực trong các kịch bản triển khai năng lượng ĐMTMN khác nhau tại thành phố Đà Nẵng, với sự hỗ trợ của USAID thông qua Biên bản ghi nhớ hợp tác này. Kết quả là các nhà hoạch định chính sách và đơn vị điện năng sẽ thấy được các tác động ngắn hạn trong giai đoạn đầu phát triển các chương trình ĐMTMN.

Thông qua Biên bản ghi nhớ này, USAID cũng sẽ giúp EVN đánh giá tác động kỹ thuật của hệ thống ĐMTMN tới mạng lưới phân phối điện và nâng cao năng lực của EVN trong việc giảm thiểu các tác động tiêu cực đến lưới điện.

Ngoài ra, EVN sẽ được hỗ trợ trong việc thiết kế và thực hiện các chiến dịch truyền thông sáng tạo nhằm thúc đẩy đầu tư và lắp đặt hệ thống ĐMTMN.

“USAID đang giúp Việt Nam chuyển đổi sang lĩnh vực năng lượng linh hoạt hơn, sử dụng năng lượng tái tạo. Chúng tôi rất vui mừng được làm việc với EVN và hy vọng với kinh nghiệm sâu rộng của mình trong việc thúc đẩy năng lượng sạch trong khu vực, khả năng tiếp cận chuyên môn kỹ thuật và khả năng huy động nguồn lực toàn cầu sẽ giúp Việt Nam thực hiện được các mục tiêu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ”, Giám đốc USAID Vietnam, bà Yastishock cho biết.

Trong 5 năm qua, USAID đã cam kết hỗ trợ hơn 40 triệu USD cho ngành năng lượng tại Việt Nam và dự kiến sẽ cam kết thêm 36 triệu USD trong 5 năm tới. USAID đã và đang hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và đơn vị điện lực để áp dụng các thực hành quốc tế tốt nhất trong việc thiết kế và triển khai hệ thống nhằm đảm bảo việc tiếp cận nguồn năng lượng an toàn, bền vững và đáng tin cậy.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.