Mùa xuân mới đang đến trên đảo Hòn Khoai

NDĐT - Sau khi vượt qua chặng hải trình dài và leo hơn 4 km đường dốc để lên Trạm ra-đa 595 trên đỉnh núi, ngày 10-1, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và lãnh đạo các tỉnh, thành phố phía nam đã đến thăm, tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Hòn Khoai.

Bộ đội trên đảo Hòn Khoai tăng gia trồng rau xanh.
Bộ đội trên đảo Hòn Khoai tăng gia trồng rau xanh.

Trạm trưởng Trạm ra-đa 595 thuộc Tiểu đoàn 551, Hải quân vùng 5, Đại úy Hoàng Duy Hùng đã cảm ơn tình cảm của Bộ Tư lệnh Vùng 5 và đoàn công tác. Hòn Khoai là một trong những đảo khó khăn nhất do đường lên trạm khó khăn, trên đảo không có người dân sinh sống, thiếu nước vào mùa khô... Tuy vậy, cán bộ chiến sĩ của trạm ra-đa luôn khắc phục vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Công tác tuần tra, canh gác được duy trì nghiêm túc, bảo đảm an toàn đơn vị và khu vực đóng quân…

Đại diện lãnh đạo của các tỉnh, thành phố phía nam, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một (Bình Dương) Võ Văn Minh đã chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ trên đảo Hòn Khoai đã và đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ quan sát phát hiện và sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, các lực lượng vũ trang và hàng hải, kiểm lâm trên đảo đã phối hợp tốt trong việc bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn hàng hải và bảo vệ rừng, góp phần bảo vệ an ninh biên giới hải đảo các tỉnh Tây Nam.

Lãnh đạo các tỉnh, thành phố phía nam khẳng định những nỗ lực của lực lượng vũ trang trên đảo đã góp phần quan trọng để các tỉnh, thành phố phía Tây Nam Bộ có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Đối lại, các tỉnh thành phía nam sẽ cố gắng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và cùng các lực lượng tiếp tục đóng góp, chăm lo cho các đơn vị quân đội. Dịp này, đoàn đã tặng quà cho các đơn vị: Đồn Biên phòng Hòn Khoai thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau; Trạm Hải đăng hòn Khoai thuộc Bộ Giao thông vận tải và Hạt Kiểm lâm Hòn Khoai thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau.

Phần lớn diện tích đảo Hòn Khoai là rừng nguyên sinh, trên đảo không có dân cư sinh sống. Cụm đảo Hòn Khoai gồm năm đảo nhỏ, đó là: Hòn Khoai (còn gọi là hòn Độc Lập), hòn Giáng Tiên cùng với đó là hòn Sao, hòn Tượng, hòn Đồi Mồi và hòn Đá Lẻ. Đảo Hòn Khoai nằm ở phía đông nam mũi Cà Mau, thuộc địa bàn xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, có diện tích khoảng 4 km2, nằm cách đất liền khoảng 14 km về phía bắc; điểm cao nhất so với mực nước biển khoảng 318 m.

Hòn Khoai là đảo có điều kiện tự nhiên rất phong phú; đồng thời có vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh. Nơi đây được xem là một trạm tiền tiêu canh giữ vùng trời, vùng biển và dải đất phía tây nam của Tổ quốc, gắn liền với sự kiện cuộc khởi nghĩa của Anh hùng liệt sĩ, thầy giáo Phan Ngọc Hiển trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và ngọn hải đăng gần 100 tuổi được xây dựng từ thời Pháp thuộc.

Hồ nước ngọt trên núi đảo Hòn Khoai do bộ đội xây dựng.

Di tích diễn ra Khởi nghĩa Hòn Khoai do thầy giáo, liệt sĩ Phan Ngọc Hiển lãnh đạo.

Trạm Hải đăng Hòn Khoai đã hơn 100 tuổi có nhiệm vụ hướng dẫn tàu biển qua lại vùng biển tây nam.

Đại tá Võ Đức Tiên, Phó Tư lệnh vùng 5 Hải quân, Trưởng đoàn công tác tặng quà cho các lực lượng quân sự, hàng hải và kiểm lâm trên đảo Hòn Khoai.

Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một (Bình Dương) Võ Văn Minh thay mặt đoàn công tác phát biểu chúc Tết các đơn vị bộ đội, hàng hải và kiểm lâm trên đảo Hòn Khoai.

Các thành viên chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ, chiến sĩ Trạm ra-đa 595.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.