Mưa lớn, Thanh Hóa yêu cầu sơ tán người dân khỏi vùng nguy cơ cao ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Thanh Hóa triển khai nhiều biện pháp ứng phó mưa lớn trong hai ngày qua.
Sạt taluy bên quốc lộ 15C qua xã Nam Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Sạt taluy bên quốc lộ 15C qua xã Nam Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Từ ngày 28/9 đến 13 giờ ngày 29/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Tổng lượng mưa các trạm khí tượng thủy văn ở khu vực đồng bằng ven biển và phía nam, tây nam của tỉnh phổ biến 100-150mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như: Nga Sơn 168mm, thành phố Thanh Hoá 166mm, Hà Trung 164mm. Tại các huyện miền núi: Lang Chánh Bá Thước, Quan Hóa có mưa to từng đợt.

Chiều 29/9, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện số 22 đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh; tổ chức sơ tán người dân khỏi vùng nguy cơ cao ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Các đơn vị bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; tuyên truyền để người dân không đánh bắt cá, vớt gỗ và các hoạt động ở các khu vực nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Nước trên sông Yên có khả năng đạt báo động II (2,8m) vào khoảng 20-22 giờ ngày 29/9.

Nước trên sông Yên có khả năng đạt báo động II (2,8m) vào khoảng 20-22 giờ ngày 29/9.

Các đơn vị liên quan cũng được yêu cầu kiểm tra, rà soát, bảo đảm an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết, bảo đảm an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa nhỏ, xung yếu. Triển khai phương án bảo đảm an toàn đê điều, vận hành công trình tiêu úng, bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, các đô thị, vùng trũng thấp.

Mưa lớn khiến 320 hồ chứa đã đầy nước, 290 hồ có lượng nước chứa thấp hơn mực nước dâng bình thường. Doanh nghiệp quản lý các hồ Yên Mỹ, sông Mực, Đồng Chùa đang vận hành xả lũ theo quy định, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Theo báo cáo nhanh, mưa lớn đã gây ngập đường tràn tại 8 vị trí, gây tắc đường trên các tuyến tỉnh lộ: 520B ở xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân; 519 ở xã Vạn Xuân, 519B ở các xã Luận Thành, Tân Thành, huyện Thường Xuân; 505B ở xã Thăng Long, huyện Nông Cống; 522 ở xã Thành Long, 516B ở xã Thành Tiến, huyện Thạch Thành. Đường tỉnh 521D bị sạt 6m taluy âm; taluy dương đường tỉnh 520C bị sạt tại 3 vị trí, đường tuần tra biên giới sạt bị tại 4 vị trí; tổng khối lượng khoảng 340m3 nhưng không gây tắc đường.

Ngành giao thông vận tải phối hợp địa phương nơi xảy ra ngập lụt và chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ kiểm soát, hướng dẫn giao thông và cắm biển cảnh báo trên các tuyến đường bị ngập.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.