Một doanh nghiệp Hàn Quốc hoàn thành việc loại bỏ than tại Nhà máy dệt nhuộm Nam Định

Ngày 24/2, Tập đoàn Youngone Corporation (Hàn Quốc) công bố hoàn thành thành công dự án loại bỏ lò hơi đốt than tại Nhà máy dệt nhuộm ở Nam Định. Tính đến ngày 15/1/2025, công ty đã chuyển đổi hoàn toàn từ công nghệ lò hơi đốt than sang lò hơi sinh khối, sử dụng viên nén trấu làm nhiên liệu, tái khẳng định cam kết trong việc bảo đảm tính bền vững của môi trường và quá trình khử carbon.
Lò hơi sinh khối lắp đặt tại nhà máy dệt nhuộm của Tập đoàn Youngone Corporation (Hàn Quốc) tại Nam Định.
Lò hơi sinh khối lắp đặt tại nhà máy dệt nhuộm của Tập đoàn Youngone Corporation (Hàn Quốc) tại Nam Định.

Sáng kiến này phù hợp với chính sách chung của Youngone Corporation trong mục tiêu chống biến đổi khí hậu và ưu tiên giảm phát thải carbon trong hoạt động của mình. Sáng kiến đại diện cho một cột mốc quan trọng trong việc đạt được mục tiêu đầy tham vọng của công ty là cắt giảm 40% lượng khí thải carbon vào năm 2030.

Khoản đầu tư hơn 2,7 triệu USD vào công nghệ sinh khối và tái chế chất thải của Youngone Corporation là một phần trong nỗ lực lớn hơn của doanh nghiệp để triển khai các giải pháp sáng tạo, bền vững trong các hoạt động trên toàn thế giới. Cột mốc này đánh dấu bước tiến quan trọng của tập đoàn trong hành trình tạo ra một tương lai bền vững hơn mà vẫn giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu trên toàn cầu.

Dự án loại bỏ than được doanh nghiệp bắt đầu từ đầu năm 2023 với các nghiên cứu khả thi và quy hoạch thiết kế cho quá trình chuyển đổi. Lò hơi sinh khối đầu tiên được lắp đặt vào quý III/2023, tiếp theo đó, thêm nhiều lò hơi khác cũng được lắp đặt. Dự án này triển khai thay thế ba lò hơi chính tại nhà máy Nam Định, bao gồm lò hơi hơi nước và lò hơi dầu truyền tải nhiệt.

Bà Rae Eun Sung, Phó Chủ tịch Tập đoàn Youngone cho biết: “Việc hoàn thành thành công dự án loại bỏ than của tập đoàn tại Nam Định là minh chứng cho thái độ nghiêm túc của Youngone đối với tính bền vững của môi trường và biến đổi khí hậu. Bằng cách chuyển sang lò hơi sinh khối và tái chế tro lò hơi thành phân bón hữu cơ, chúng tôi đang giảm lượng khí thải carbon, tái sử dụng chất thải và hỗ trợ cộng đồng địa phương.

Dự án này là một bước quan trọng trong việc đáp ứng các mục tiêu giảm phát thải carbon năm 2030 của chúng tôi và tạo tiền lệ cho biện pháp bền vững trong các hoạt động toàn cầu của tập đoàn".

Các lò hơi mới sử dụng viên nén trấu làm năng lượng, là nhiên liệu sinh học tái tạo có nguồn gốc từ chất thải nông trại địa phương.

Các lò hơi mới sử dụng viên nén trấu làm năng lượng, là nhiên liệu sinh học tái tạo có nguồn gốc từ chất thải nông trại địa phương.

Các lò hơi mới sử dụng viên nén trấu làm năng lượng, là nhiên liệu sinh học tái tạo có nguồn gốc từ chất thải nông trại địa phương. Youngone Corporation đã phối hợp chặt chẽ với các nhà máy xay xát, chế biến lúa gạo địa phương để xác nhận nguồn gốc của vỏ trấu, bảo đảm tính bền vững và khả năng truy xuất nguồn gốc trong toàn chuỗi cung ứng.

Việc chuyển từ than sang nhiên liệu sinh học không chỉ loại bỏ tác động của than lên môi trường mà còn hỗ trợ nền kinh tế nông nghiệp địa phương bằng cách biến chất thải thành nguồn năng lượng giá trị. Tro sẽ được xử lý và tái sử dụng để sản xuất phân bón hữu cơ.

Có thể bạn quan tâm

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.