Mong muốn Việt Nam và Hàn Quốc mở rộng quy mô thương mại theo hướng bền vững, cân bằng

Chiều 24/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp cựu Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug và các Nghị sĩ Quốc hội đang có chuyến thăm Việt Nam.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái (bên phải) tiếp cựu Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái (bên phải) tiếp cựu Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug.

Chào mừng ông Park Byeong-Seug và các Nghị sĩ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chia sẻ, chuyến thăm diễn ra sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên "Đối tác chiến lược toàn diện" và đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay; tin tưởng chuyến thăm Việt Nam của cựu Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc sẽ góp phần thắt chặt giao lưu giữa Quốc hội hai nước nói riêng và thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, phát triển tốt đẹp hơn.

Theo Phó Thủ tướng, hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1992 cho đến nay, tuy không dài nhưng quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đã đạt được những bước phát triển vượt bậc và trở thành hình mẫu trong quan hệ hợp tác song phương giữa các nước. Sự tin cậy chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố, đặc biệt là hợp tác trên nhiều lĩnh vực phát triển nhanh, hiệu quả, thực chất. Hàn Quốc tiếp tục đứng đầu về đầu tư trực tiếp (lũy kế đạt 82,2 tỷ USD); thứ hai về hợp tác phát triển, du lịch và lao động; thứ ba về hợp tác thương mại (đạt 88 tỷ USD năm 2022).

Phó Thủ tướng cho rằng, điểm nổi bật trong quan hệ hợp tác mà ít nước nào có trên thế giới, đó là sự hiện diện của hơn 200 nghìn kiều dân mỗi nước đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia, trong đó có khoảng 80 nghìn gia đình đa văn hóa Việt-Hàn, đã trở thành biểu tượng sinh động cho giao lưu chặt chẽ giữa nhân dân hai nước.

Cho rằng, trên cương vị là Ủy viên Ủy ban Ngoại giao và Thống nhất Quốc hội Hàn Quốc, có vai trò quan trọng trong thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị ông Park Byeong-seug quan tâm thúc đẩy triển khai một số trọng tâm hợp tác để tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc trong thời gian tới.

Điểm nổi bật trong quan hệ hợp tác mà ít nước nào có trên thế giới, đó là sự hiện diện của hơn 200 nghìn kiều dân mỗi nước đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia, trong đó có khoảng 80 nghìn gia đình đa văn hóa Việt-Hàn, đã trở thành biểu tượng sinh động cho giao lưu chặt chẽ giữa nhân dân hai nước.

Trong đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, tương xứng quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc; tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong thực thi pháp luật trên biển, đề nghị Quốc hội Hàn Quốc ủng hộ hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng; tiếp tục ủng hộ và chia sẻ tầm nhìn chung về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Nhấn mạnh kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Hàn Quốc đạt 88 tỷ USD vào năm 2022. Tuy nhiên, nhập siêu của Việt Nam là rất lớn, Phó Thủ tướng mong muốn hai nước mở rộng quy mô thương mại theo hướng cân bằng, bền vững.

Khẳng định Việt Nam ủng hộ và luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hàn Quốc hiện diện lâu dài, kinh doanh thành công ở Việt Nam, Phó Thủ tướng cũng lưu ý phía Hàn Quốc tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp nước này, hợp tác hai bên để hình thành một số chuỗi cung ứng chiến lược mà hai bên có tiềm năng, thế mạnh và có nhu cầu.

Phó Thủ tướng mong muốn Hàn Quốc quan tâm mở rộng quy mô cung cấp ODA cho Việt Nam, tăng mức độ ưu đãi và bổ sung thêm điều kiện vay không ràng buộc đối với các khoản vay dành cho Việt Nam trong Quỹ hợp tác và phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF), sớm hoàn tất thủ tục cần thiết để Việt Nam sớm tiếp cận được khoản vay trong Quỹ xúc tiến phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDPF), thúc đẩy triển khai Thỏa thuận khung đối với hai khuôn khổ này thực sự hiệu quả, các đối tượng tiếp cận dễ dàng nhất; đề nghị hai bên tăng cường hợp tác lao động, tiếp tục triển khai khung Hiệp định về Bảo hiểm xã hội đã ký tháng 12/2021 một cách hiệu quả nhất.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị phía Hàn Quốc quan tâm xây dựng cộng đồng Hàn Quốc-Việt Nam an toàn, bền vững, ngày càng phát triển, tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân hai nước.

Cảm ơn Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã dành thời gian đón tiếp đoàn, cựu Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug bày tỏ 30 năm qua, mối quan hệ hai nước đã phát triển mạnh mẽ; mong muốn mối quan hệ này sẽ phát triển hơn nữa, với sự quan tâm của cả lãnh đạo và người dân hai nước.

Đồng ý với các ý kiến, đề nghị của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, ông Park Byeong-seug cho biết, Hàn Quốc sẽ cố gắng tăng mức ưu đãi tối đa đối với các chương trình tài trợ cho Việt Nam đặc biệt là chương trình cho vay song phương từ hai quỹ EDCF và EDPF; quan tâm cải thiện cân bằng cán cân thương mại song phương. Năm 2024, Hàn Quốc sẽ tăng hạn ngạch cho lao động nước ngoài, mở ra cơ hội cho người lao động sang Hàn Quốc làm việc.

Thông tin về sản lượng hàng hóa của nước này được vận chuyển đi qua vùng Biển Đông là rất lớn, Ngài Park Byeong-seug khẳng định, Hàn Quốc luôn khẳng định quan điểm nhất quán các hoạt động ở khu vực Biển Đông cần tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế. Hàn Quốc ủng hộ việc bảo đảm an toàn tự do hàng hải ở Biển Đông.

Về phần mình, cựu Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đề nghị Việt Nam đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép cho chuyên gia và lao động tay nghề cao nước này vào làm việc. Đi liền với đó là giải quyết nhu cầu học tập cho con em Hàn Quốc và các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn.

Trước đề xuất này, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định, muốn các chuyên gia, lao động tay nghề cao của Hàn Quốc hoạt động ở Việt Nam lâu dài thì vấn đề bảo đảm việc giáo dục cho con cái rất quan trọng. Hai nước đều có truyền thống rất quan tâm đến việc học hành, đáp ứng nhu cầu học tập cho người Hàn Quốc và kiều bào Hàn Quốc là chính đáng.

Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục tiếp cận với UBND Hà Nội để có giải pháp bố trí quỹ đất phù hợp; bày tỏ sẵn sàng giải quyết các vướng mắc phát sinh. Phó Thủ tướng cũng cho biết Chính phủ Việt Nam sẽ sớm sửa đổi các quy định để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc thu hút nguồn lực, hoạt động hiệu quả hơn.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.