Mong muốn Tập đoàn SK tư vấn, hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy phát triển các lĩnh vực ưu tiên

Chiều 14/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Chey Tae-won, Chủ tịch Tập đoàn SK - tập đoàn kinh tế đa ngành nghề có giá trị vốn hóa thị trường gần 200 tỷ USD, đứng thứ hai tại Hàn Quốc và thuộc top 100 tập đoàn lớn nhất toàn cầu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won. (Ảnh: TRẦN HẢI)

SK hiện có khoảng 200 công ty con, tổng doanh thu năm 2024 đạt hơn 150 tỷ USD hoạt động trên nhiều lĩnh vực.

Tại Việt Nam, SK đã đầu tư khoảng 3,5 tỷ USD vào Vingroup, Masan, Công ty dược phẩm Imexpharm, dự án sản xuất vật liệu phân hủy sinh học thân thiện môi trường… và đang tiếp tục mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực là thế mạnh của tập đoàn như năng lượng (đặc biệt là năng lượng sạch LNG, điện gió, mặt trời và hướng tới hydrogen), dược phẩm - y tế, logistics, công nghệ thông tin.

Tại cuộc gặp, đánh giá Việt Nam đang phát triển kinh tế nhanh chóng với nhu cầu năng lượng tăng cao, Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won cho biết, Tập đoàn đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm cơ hội để tăng cường hỗ trợ, hợp tác cho sự phát triển, tăng trưởng kinh tế cao, lâu dài, bền vững của Việt Nam.

Ông đã trao đổi về định hướng đầu tư của tập đoàn trong thời gian tới, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, logistics, kho vận, trí tuệ nhân tạo (AI)…, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mà Thủ tướng đề cập.

Cụ thể, Tập đoàn đề xuất xây dựng các nhà máy điện LNG quy mô lớn, trên cơ sở đó tiếp tục phát triển các trung tâm năng lượng mới gắn với phát triển AI, logistics, hydrogen, nông nghiệp thân thiện môi trường và đổi mới sáng tạo…

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Chủ tịch SK khẳng định các dự án nêu trên sẽ mang lại tác động tích cực, không chỉ góp phần phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam, bảo đảm điện, phát triển các ngành công nghiệp then chốt, thu hút đầu tư, giảm phát thải CO2, tạo việc làm mà còn có thể cải thiện cán cân thương mại với nhiều đối tác kinh tế lớn của Việt Nam thông qua việc nhập khẩu nguyên liệu.

SK cũng mong muốn tăng cường hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) thông qua các chương trình đào tạo nhân lực, nghiên cứu về hydrogen, AI…; tổ chức diễn đàn của giới kinh tế và học thuật của Hàn Quốc tại Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả hoạt động của Tập đoàn SK trên toàn cầu; đồng thời là một trong những nhà đầu tư lớn, đầu tư vào nhiều tập đoàn, tổng công ty lớn của Việt Nam. Tập đoàn đã bắt đầu trực tiếp đầu tư, thành lập các công ty con trong các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam, mà khởi đầu là dự án chuyên sản xuất vật liệu phân hủy sinh học công nghệ cao với tổng vốn đầu tư lên tới 500 triệu USD.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng cho biết, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp; hai bên đang tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là kết nối 2 nền kinh tế, kết nối các doanh nghiệp. Việt Nam cũng đang tham khảo, học tập kinh nghiệm của Hàn Quốc nhằm đạt tăng trưởng ít nhất 8% trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số trong những thập kỷ tới để trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam tham dự buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam tham dự buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cho biết Việt Nam đang tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nhân lực, Thủ tướng hoàn toàn tán thành, hoan nghênh các đề xuất của SK và đề nghị tập đoàn tiếp tục tư vấn, hỗ trợ, đầu tư trong các lĩnh vực trọng tâm: nghiên cứu và phát triển AI, xây dựng cơ sở dữ liệu; phát triển hạ tầng giao thông, logistics; hạ tầng năng lượng, điện, nhất là điện sạch, điện hạt nhân, điện LNG, điện gió, điện mặt trời, hydrogen; nông nghiệp xanh, nông nghiệp sạch; đào tạo nhân lực.

Cùng với đó, SK tăng cường hỗ trợ vốn, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, kết nối các doanh nghiệp Việt Nam tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu của SK, trong đó có chuỗi cung ứng trong mảng đóng gói, kiểm thử vi mạch bán dẫn…

Ban lãnh đạo Tập đoàn SK tham dự buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Ban lãnh đạo Tập đoàn SK tham dự buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đánh giá cao hoạt động việc SK tham gia sâu, hỗ trợ tích cực NIC qua các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực đào tạo kỹ sư ngành bán dẫn, Thủ tướng đề nghị SK tiếp tục hợp tác với NIC để hoạt động hiệu quả hơn, hỗ trợ hình thành hệ sinh thái khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của NIC và Việt Nam trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.