MONDIACULT 2025: Việt Nam đề xuất sáng kiến triển khai Thập kỷ văn hóa vì sự phát triển bền vững

Ngày 1/10, trong khuôn khổ Hội nghị Thế giới về Chính sách văn hóa và phát triển bền vững (MONDIACULT 2025) do UNESCO phối hợp Chính phủ Tây Ban Nha tổ chức, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã tham dự và có phát biểu quan trọng tại Diễn đàn quốc tế về quyền văn hóa và kinh tế văn hóa.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tham dự và có phát biểu quan trọng tại Diễn đàn quốc tế về quyền văn hóa và kinh tế văn hóa trong khuôn khổ MONDIACULT 2025.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tham dự và có phát biểu quan trọng tại Diễn đàn quốc tế về quyền văn hóa và kinh tế văn hóa trong khuôn khổ MONDIACULT 2025.

Về phía đoàn Việt Nam, tháp tùng Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng có Tiến sĩ Nguyễn Phương Hòa - Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

MONDIACULT 2025 diễn ra từ ngày 29/9-1/10 tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha, quy tụ các Bộ trưởng/Trưởng đoàn từ 163 quốc gia và 90 tổ chức quốc tế, 100 tổ chức phi chính phủ và 2.500 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, người thực hành văn hóa, nghệ sĩ, phóng viên…

Diễn đàn quốc tế về quyền văn hóa và kinh tế văn hóa là một trong những sự kiện được mong chờ hàng đầu của hội nghị, đặc biệt trong bối cảnh quyền văn hóa và kinh tế văn hóa là hai chủ đề rất quan trọng đang được cộng đồng văn hóa-nghệ thuật trên thế giới nói riêng, các quốc gia, tổ chức quốc tế nói chung ngày càng quan tâm.

Diễn đàn là nơi các Bộ trưởng/Trưởng đoàn thống nhất khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm thực thi quyền văn hóa và kinh tế văn hóa, coi đó là các yếu tố quan trọng hướng đến bảo đảm sự tiến bộ và phát triển của nhân loại.

UNESCO cần sớm ban hành Chương trình hành động toàn cầu về văn hóa

Phát biểu tại Diễn đàn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, cách đây 80 năm, ngay tại Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khẳng định quyền độc lập, tự do của Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh những nội dung quan trọng như: "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng" và "Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".

Đây chính là kim chỉ nam, định hướng quan trọng nhất cho Đảng, Nhà nước Việt Nam trong quá trình xác định, vai trò, vị trí đặc biệt thiết yếu của văn hóa trong suốt lịch sử của dân tộc, trong đó văn hóa thấm sâu vào đời sống của nhân dân, văn hóa tham gia tích cực trong quá trình xây dựng đất nước Việt Nam dân chủ, công bằng, văn minh, thịnh vượng.

Phát triển văn hóa, bảo đảm quyền văn hóa, quyền con người đã được thể chế hóa tại Hiến pháp - đạo luật cao nhất cũng như trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác của Việt Nam. Văn hóa đã được tích hợp, thể hiện xứng đáng trong tất cả các chính sách phát triển của đất nước; văn hóa được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa góp phần phát triển con người, thực hiện các cam kết quốc tế và các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Để triển khai các nội hàm, mục tiêu quan trọng mà Hội nghị MONDIACULT 2025 đã nêu, trong đó có quyền văn hóa và kinh tế văn hóa, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng kiến nghị UNESCO sớm nghiên cứu, ban hành Chương trình hành động toàn cầu về văn hóa, với 6 lĩnh vực ưu tiên chính (quyền văn hóa, công nghệ số trong lĩnh vực văn hóa, văn hóa và giáo dục, kinh tế văn hóa, văn hóa và biến đổi khí hậu, văn hóa-di sản và khủng hoảng) và 2 lĩnh vực trọng tâm (văn hóa vì hòa bình, trí tuệ nhân tạo và văn hóa), với các hệ tiêu chí phù hợp với từng nhóm quốc gia trên thế giới.

Đặc biệt, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề xuất sáng kiến của Việt Nam về triển khai Thập kỷ văn hóa vì sự phát triển bền vững, trong đó tập trung triển khai các ưu tiên, nội hàm quan trọng về văn hóa đã, đang và sẽ được cộng đồng quốc tế quan tâm và đề cập, kiến nghị cộng đồng quốc tế quan tâm triển khai thực hiện trong thời gian sắp tới, góp phần bảo đảm thế giới ngày càng hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

z7073734650286-55dc821e5064886262b42e13ea134f78-8396.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chụp ảnh cùng Bộ trưởng Văn hóa Tây Ban Nha Ernest Urtasun.

Chia sẻ của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng được các diễn giả khác trong Diễn đàn ủng hộ mạnh mẽ. Ông Seyyed Abbas Saleh Shariati - Bộ trưởng Văn hóa và Định hướng Hồi giáo Iran cho rằng quyền văn hóa và kinh tế văn hóa cần được đặt ngang hàng với các chính sách về an ninh lương thực và nước sạch, trong khi bà Asta Vrečko - Bộ trưởng Văn hóa Slovenia đề xuất tận dụng tiến bộ khoa học công nghệ để thúc đẩy quyền văn hóa toàn cầu.

Bà Ngola Marie -Françoise Ramadan-Mamata, Bộ trưởng Nghệ thuật, Văn hóa và Du lịch Cộng hòa Trung Phi khẳng định phát triển kinh tế bền vững là nền tảng bảo đảm quyền văn hóa và bảo tồn di sản, góp phần nâng cao vị thế quốc gia.

Ông George Mirtskhulava - Thứ trưởng Văn hóa Georgia chia sẻ kinh nghiệm gìn giữ và phát huy bản sắc, đa dạng văn hóa trong xã hội đa sắc tộc, đặc biệt thông qua giáo dục thanh niên để bảo vệ di sản và củng cố sự ổn định, thịnh vượng quốc gia.

Quốc tế đánh giá cao kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển văn hóa bền vững

Trao đổi giữa các nhà lãnh đạo tại Diễn đàn không chỉ dừng lại ở quyền văn hóa và kinh tế văn hóa, mà còn mở rộng ra nhiều vấn đề, nội dung quan trọng khác như việc tập trung triển khai các Công ước quan trọng của UNESCO về văn hóa; các giải pháp tăng cường nhận thức của xã hội về vai trò, vị trí, đóng góp quan trọng của văn hóa, bảo đảm quyền văn hóa và phát triển kinh tế văn hóa trong quá trình tạo ra sự gắn kết giữa các dân tộc, hòa bình, ổn định trong các cộng đồng xã hội; hỗ trợ, thúc đẩy sự sáng tạo về văn hóa-nghệ thuật thông qua việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí; phát huy vai trò các cơ sở, thiết chế văn hóa quan trọng như rạp chiếu phim, thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa…

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã nêu ra một số kinh nghiệm hay của Việt Nam như tập trung thể chế hóa, huy động các nguồn lực quan trọng phát triển văn hóa, trong đó có mô hình hợp tác công tư, với thí dụ điển hình về việc Việt Nam đã xây dựng và khai trương Trung tâm triển lãm quốc gia - một trong 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới, tổ chức thành công các sự kiện triển lãm lớn, thu hút hàng chục triệu lượt người tham quan, hướng đến sẽ tổ chức các sự kiện quy mô quốc tế trong thời gian sắp tới.

Ngoài ra, những bài học thực tiễn của Việt Nam về phát triển văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân văn hóa; phát huy mô hình văn hóa du lịch, kết hợp giữa bảo vệ, phát huy giá trị các di sản văn hóa, trong đó có di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận với phát triển du lịch bền vững… cũng được Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chia sẻ và nhận được nhiều sự tán thưởng từ những người đồng cấp tham gia Diễn đàn.

Sau 3 ngày hoạt động sôi nổi và hiệu quả, chiều 1/10, lễ bế mạc MONDICULT 2025 đã được tổ chức trọng thể với sự hiện diện của bà Audrey Azoulay, Tổng Giám đốc UNESCO cùng đông đảo các Trưởng đoàn và đại biểu tham dự.

MONDIACULT 2025 khép lại với cam kết xây dựng một chương trình nghị sự toàn cầu về văn hóa, tiếp nối thành quả từ kỳ họp năm 2022 tại Mexico. Các quốc gia tái khẳng định văn hóa là trụ cột cốt lõi trong các chính sách phát triển và ứng phó khủng hoảng.

Thảo luận xoay quanh các chủ đề ưu tiên và lĩnh vực trọng tâm của Chương trình hành động toàn cầu về văn hóa. UNESCO cũng công bố Báo cáo toàn cầu về chính sách văn hóa, đánh giá vai trò của văn hóa trong phát triển. Hội nghị nhấn mạnh cam kết xây dựng lộ trình cụ thể, đo lường được và khả thi nhằm củng cố vị thế của văn hóa trong các chương trình phát triển tương lai.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự MONDIACULT 2025, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và đoàn Việt Nam đã có các buổi làm việc song phương với ông Ernest Urtasun - Bộ trưởng Văn hóa Tây Ban Nha, ông Ernesto Villegas - Bộ trưởng Quyền lực nhân dân và Văn hóa Venezuela, ông Jorge Rodríguez Vives - Bộ trưởng Văn hóa Costa Rica…

Tại các buổi làm việc, Bộ trưởng các nước đều bày tỏ sự yêu mến, ngưỡng mộ đối với Việt Nam và thống nhất cùng triển khai các hành động cụ thể để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giữa Việt Nam và các nước, đồng thời thực hiện các ưu tiên chính sách và lĩnh vực trọng tâm được nêu ra tại MONDIACULT, hướng tới đưa văn hóa trở thành một mục tiêu độc lập trong chương trình nghị sự sau năm 2030.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.