Mở rộng giao lưu, hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 6/9, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Hai nước có sự tương đồng về văn hóa, luôn dành tình cảm quý mến nhau chân thành. Do đó, các hoạt động giao lưu nhân dân không ngừng được mở rộng, tạo nền móng vững chắc cho quan hệ hai nước.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa tại buổi tiếp. (Ảnh: Thủy Nguyên)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa tại buổi tiếp. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Cùng dự buổi tiếp có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải.

Thay mặt nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hoan nghênh Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản thăm Việt Nam vào dịp hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chuyến thăm góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ giữa Thượng viện Nhật Bản và Quốc hội Việt Nam nói riêng, quan hệ có bề dày truyền thống giữa hai nước nói chung.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn các nhà lãnh đạo Nhật Bản, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản đã dành sự đón tiếp trọng thị, thân tình khi đón các Lãnh đạo và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam mỗi dịp thăm Nhật Bản.

Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dành thời gian tiếp, bày tỏ vui mừng thăm đất nước Việt Nam mà ông dành tình cảm yêu mến đúng vào dịp hai nước tổ chức nhiều sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Mối quan hệ hai nước luôn hữu nghị, tình cảm, đầm ấm, có sự gắn kết chặt chẽ về mặt văn hóa.

Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa mong muốn hai nước tiếp tục coi trọng mối quan hệ thân thiết, chân thành và tiếp tục tổ chức nhiều đoàn cấp cao của hai nước thăm nhau. Đồng thời bày tỏ mong muốn được đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Nhật Bản.

Chủ tịch Thượng viện cho rằng, việc hai nước tăng cường hợp tác về mọi mặt, trong đó có hợp tác nghị viện là hoàn toàn phù hợp trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức quy mô toàn cầu.

Cảm ơn Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản về những lời đánh giá tốt đẹp về quan hệ hữu nghị, truyền thống hai nước, về tình cảm cá nhân dành cho đất nước và con người Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng về thành tựu hợp tác hai nước thời gian qua với sự tin cậy ngày càng được tăng cường, tạo nền móng cho các hoạt động hợp tác song phương. Quan hệ chính trị giữa hai nước thời gian qua đều đạt kết quả tích cực qua các kênh Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và kênh Đảng.

Các cuộc tiếp xúc đều chân thành và cởi mở. Các chính Đảng Nhật Bản đều mong muốn thúc đẩy hợp tác Nhật Bản-Việt Nam. Điều này thể hiện qua việc có đại diện các chính Đảng Nhật Bản tham gia đoàn Thượng nghị sĩ Nhật Bản thăm Việt Nam lần này. Bên cạnh đó, quan hệ hợp tác giữa các địa phương, hai nước cũng đạt kết quả rất tích cực….

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng về quan hệ chặt chẽ giữa thanh niên hai nước thời gian qua, đây là nền tảng quan trọng để tiếp nối và vun đắp tình hữu nghị, hợp tác giữa hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Hai nước thường xuyên hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn song phương và đa phương.

Quang cảnh buổi tiếp tại Phủ Chủ tịch chiều 6/9. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Quang cảnh buổi tiếp tại Phủ Chủ tịch chiều 6/9. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Để tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản quan tâm tổ chức nhiều hơn nữa các cuộc tiếp xúc, trao đổi cấp cao trên tất cả các lĩnh vực ở cấp trung ương và địa phương.

Từ nền tảng vững chắc trong hợp tác hai nước 50 năm qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, hai nước có thể thảo luận để nâng tầm quan hệ hai nước trong thời gian tới; tiếp tục thúc đẩy hợp tác hai nước trong mọi lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa…

Nhắc lại năm nay cũng kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản và 15 năm quan hệ Nhật Bản-Mê Công, Chủ tịch nước đánh giá cao và đề nghị Nhật Bản tiếp tục tăng cường, phát huy vai trò, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Đặc biệt là tiếp tục ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông một cách hòa bình, trên cơ sở tôn trọng pháp luật quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.