Mô hình chính quyền hai cấp gần dân để phục vụ tốt hơn

Những ngày đầu tháng 7, về các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có thể dễ dàng cảm nhận được không khí phấn khởi, tin tưởng lan tỏa trong từng ngõ xóm, từng cơ quan, đơn vị. Việc hợp nhất các đơn vị hành chính, hình thành những tỉnh mới theo mô hình chính quyền hai cấp đang mở ra một chặng đường phát triển mới.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm hành chính công phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh NGUYỄN SỰ)
Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm hành chính công phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh NGUYỄN SỰ)

Từ thực tiễn vận hành ngày đầu, niềm tin của người dân được củng cố bằng những thay đổi rõ rệt trong cung cách phục vụ của đội ngũ cán bộ cơ sở.

SỰ HÀI LÒNG CỦA DÂN LÀ THƯỚC ĐO

Tại phường Long Châu, trung tâm hành chính mới của tỉnh Vĩnh Long, chỉ trong buổi sáng 1/7, gần 200 hồ sơ hành chính đã được tiếp nhận và giải quyết. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, một tiểu thương địa phương, chia sẻ: “Tôi đến làm thủ tục tạm ngưng kinh doanh để sửa chữa, được cán bộ hướng dẫn rất nhiệt tình, thủ tục nhanh chóng. Đặc biệt, nhờ thao tác qua hệ thống điện tử nên tôi không cần lưu giữ giấy tờ như trước, rất thuận tiện”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, kiêm Giám đốc Trung tâm hành chính công phường Long Châu, ông Lê Hoàng Nam cho biết: “Phường đã đầu tư nâng cấp hạ tầng tiếp nhận hồ sơ, trang bị thêm thiết bị và tập huấn kỹ năng cho công chức, đồng thời phối hợp các đơn vị viễn thông bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Mô hình chính quyền hai cấp giúp phường chủ động xử lý hồ sơ, không còn để người dân phải đi lại nhiều như trước”.

Không khí làm việc tích cực cũng được ghi nhận tại phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp, trong ngày đầu vận hành bộ máy mới. Bà Nguyễn Hồng Mai, người dân địa phương, cho biết: “Tôi đến xin chứng nhận giấy xin việc, dù lãnh đạo phường đang họp vẫn tranh thủ ký hồ sơ cho tôi. Cán bộ làm việc nhanh gọn, hỗ trợ tận tình khiến người dân chúng tôi rất yên tâm”.

Tại xã Đồng Khởi, tỉnh Vĩnh Long, ông Phạm Văn Lầm, người dân địa phương, đến làm thủ tục đăng ký khai sinh cho cháu nội. Chỉ sau 15 phút, hồ sơ đã được hoàn tất. Ông xúc động: “Tôi rất vinh dự là một trong những người đầu tiên trải nghiệm mô hình mới. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, cán bộ hướng dẫn tận tình. Tôi mong rằng sau sáp nhập, thủ tục hành chính sẽ tiếp tục nhanh, gọn, giảm phiền hà cho người dân”.

Ông Văn Sài Lến, 62 tuổi, ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, sau 40 năm sống chung với vợ nhưng chưa từng đăng ký kết hôn vì ngại thủ tục, đã quyết định đến làm giấy tờ trong ngày đầu mô hình mới hoạt động. “Tôi nghe nói bây giờ làm thủ tục dễ hơn nên đi làm. Quả thật, mọi thứ diễn ra nhanh chóng”, ông Lến chia sẻ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Rạch Giá, ông Dương Hồng Tuấn cho biết: “Phường đã bố trí đủ nhân sự, thiết bị và huy động cả đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến, viết đơn. Phường Rạch Giá được thành lập từ việc sáp nhập 9 phường thuộc thành phố Rạch Giá cũ, diện tích tự nhiên 45,53 km², với hơn 250.000 dân, là một trong những phường đông dân nhất cả nước nên công tác chuẩn bị phải rất chu đáo”.

PHÙ HỢP VỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

Việc sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính không đơn thuần là thay đổi địa giới mà còn là bước đi chiến lược về tổ chức bộ máy, khai thác hiệu quả tiềm năng vùng và phục vụ người dân tốt hơn. Ở nhiều địa phương, điều này đang được hiện thực hóa rõ nét.

Xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long được thành lập từ ba xã cũ thuộc tỉnh Trà Vinh có hơn 32.400 dân, trong đó người dân tộc Khmer chiếm hơn 80%. Trong buổi sáng đầu tiên, Trung tâm hành chính xã đã tiếp nhận, giải quyết khoảng 30 hồ sơ hành chính. Anh Thạch Ngọc Tiền, ấp Rạch Bót, cho biết: “Tôi đến làm giấy khai sinh, cán bộ hướng dẫn chi tiết, cập nhật đầy đủ vào dữ liệu hộ tịch điện tử. Tôi thấy rất hài lòng về cách làm việc của cán bộ xã”.

Tại xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau, một xã ven biển có hơn 33.000 dân, được sáp nhập từ ba xã cũ, ông Hồng Văn Hùng đến làm thủ tục hủy giấy phép kinh doanh và tìm hiểu về chuyển nhượng quyền sử dụng đất. “Hôm nay tôi lên làm thủ tục tại xã. Cán bộ niềm nở, chỉ dẫn như bà con lối xóm, khiến tôi rất hài lòng”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đất Mũi Cao Văn Phú cho biết: “Chúng tôi đang vận hành ổn định bộ máy, chuẩn bị đề xuất tỉnh điều chỉnh quy hoạch đất đai, khai thác tốt tiềm năng kinh tế biển, nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng và du lịch sinh thái. Trước mắt, chúng tôi ưu tiên bảo đảm bộ phận một cửa hoạt động thông suốt, không để người dân chờ đợi”.

Khi không còn cấp huyện, cấp xã tại Cà Mau được giao thực hiện hơn 1.000 đầu công việc. Tác phong cán bộ cũng dần thay đổi theo hướng phục vụ nhân dân thay vì hành chính hóa. Theo ông Phú, “các chủ trương của tỉnh giờ đi thẳng về xã, đến tận người dân, tiết kiệm thời gian, hiệu quả rõ rệt”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Trần Văn Dũng cho biết: “Hệ thống hạ tầng, đường truyền internet đã được nâng công suất trước khi bộ máy mới đi vào hoạt động. Về nhân sự, tỉnh đã tính toán kỹ, lựa chọn cán bộ có năng lực, đáp ứng yêu cầu vị trí công tác mới”.

Tại tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lữ Quang Ngời cho biết: “Qua ngày đầu vận hành, mọi việc nhìn chung thông suốt. Cán bộ ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng nhanh chóng bắt nhịp công việc, người dân hài lòng. Tỉnh cũng xác định chuyển đổi số là giải pháp trọng tâm để tinh gọn bộ máy, cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn”.

Quá trình sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính là chủ trương đúng đắn và cấp thiết, thể hiện tư duy chiến lược và tầm nhìn sâu rộng cho sự phát triển của quê hương. Tuy nhiên, quá trình này cũng tác động không nhỏ đến tâm tư, nguyện vọng và vị trí công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp.

Chấp nhận thay đổi, từ bỏ những thói quen, nếp nghĩ và vị trí công tác đã gắn bó suốt nhiều năm là điều không hề dễ dàng. Nhưng chính trong lúc "dầu sôi lửa bỏng" ấy, tinh thần đoàn kết, gương mẫu vì tập thể, vì lợi ích chung của cán bộ, đảng viên ở Cà Mau và Bạc Liêu lại được phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhiều đồng chí sẵn sàng chấp nhận "lùi lại" vì đại cuộc. Đó là một trong những yếu tố quan trọng góp phần làm nên thành công bước đầu trong quá trình sắp xếp, hợp nhất tỉnh Cà Mau.

Việc thành lập tỉnh mới, vận hành chính quyền hai cấp tại Đồng bằng sông Cửu Long đang khẳng định hiệu quả thiết thực, phù hợp với yêu cầu phát triển hiện nay. Bên cạnh yếu tố địa lý chiến lược, không gian phát triển rộng mở, vùng đất này còn hội tụ bản sắc văn hóa phong phú, nguồn nhân lực dồi dào, truyền thống cách mạng bền bỉ… Đó chính là những lợi thế quan trọng giúp các tỉnh mới vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị.

Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ phát động đợt thi đua “tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ”

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ vừa tổ chức Lễ phát động đợt thi đua tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026) và Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Một góc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đô thị văn minh ven sông Tiền

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông nội ô và kết nối liên vùng, hình thành không gian thương mại-dịch vụ-du lịch ven sông hiện đại, được xác định là một trong bốn đột phá của nhiệm kỳ.

Đồng chí Huỳnh Hữu Trí, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau, Trưởng Đoàn công tác số 40 của Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Phước Long.

Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức nhiều Đoàn công tác kiểm tra tại các cơ sở

Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức nhiều Đoàn công tác đến tận các xã, phường, nhất là những xã vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc, nhằm kiểm tra, chỉ đạo sâu sát các cơ sở triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030, quyết tâm sớm tạo chuyển biến mới.

Đại biểu tham dự hội thảo.

Vĩnh Long: Phối hợp chuyển giao ứng dụng khoa học-công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội

Chiều 4/12, Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ tại miền nam phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long tổ chức Hội thảo với chủ đề “Phối hợp giữa Bộ Chủ trì Chương trình Khoa học-công nghệ cấp quốc gia với các địa phương trong chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế- xã hội khu vực phía nam”.

Tái hiện cảnh mua bán giữa thương lái và khách du lịch tại chợ nổi Cái Bè sáng 4/12/2025.

Đồng Tháp: Lên phương án bảo tồn chợ nổi Cái Bè để phục vụ du lịch

Chợ nổi Cái Bè nằm ở ngã 3 sông Tiền thuộc xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp. Nơi đây là một khu vực buôn bán sầm uất. Tất cả hàng hóa đều được nhân dân chở bè xuôi ngược trên sông. Hàng hóa rất đa dạng và họp chợ suốt ngày đêm. Đây là nơi tham quan du lịch đặc sắc, là nét văn hóa đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Một góc thành phố Cần Thơ nhìn từ trên cao.

Cần Thơ khởi động phát triển đô thị thông minh

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển đô thị thông minh gắn với hạ tầng hiện đại, xây dựng nền tảng chính quyền đô thị số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều hành, quản lý, phục vụ người dân, doanh nghiệp với định hướng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đến năm 2030.

Làng du lịch sinh thái Ông Đề, thành phố Cần Thơ là nơi trải nghiệm không gian sông nước miệt vườn.

Cần Thơ tăng tốc số hóa ngành công nghiệp không khói

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ đang lan tỏa mạnh mẽ, ngành du lịch Cần Thơ đang chuyển mình bằng việc đẩy mạnh số hóa toàn diện. Những nỗ lực này không chỉ giúp quảng bá hình ảnh thành phố trung tâm vùng hiệu quả hơn, mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp không khói.

Các bạn trẻ phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận, bốc xếp nhu yếu phẩm lên xe.

Lan tỏa những nghĩa cử ân tình

Thời gian vừa qua, trước những thiệt hại nặng nề do bão lũ tại miền trung, với tinh thần tương thân tương ái, tuổi trẻ tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức các hoạt động quyên góp, hỗ trợ khẩn cấp, chung tay góp phần giúp bà con sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương (sơ-mi trắng) tặng lẵng hoa mừng Đại hội.

Khơi dậy niềm tự hào, ý chí vươn lên của miền đất Mũi

Những ngày cuối tháng 11, khi gió chướng bắt đầu lao xao gọi mùa về trên những cánh rừng xanh bạt ngàn, cũng là lúc lòng người Cà Mau rộn ràng đón chào thành công của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. 

Tỉnh Vĩnh Long đang phát triển vườn dừa hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Công nghệ giúp ngành dừa phát triển bền vững

Tỉnh Vĩnh Long là “thủ phủ” của cây dừa với khoảng 120 nghìn ha trồng, chiếm hơn 50% diện tích dừa cả nước. Ngành dừa đang hình thành chuỗi liên kết từ các khâu nhân giống, canh tác đến chế biến sâu, tập trung ứng dụng khoa học-công nghệ để nâng cao giá trị, hướng đến phát triển bền vững.

Các vựa xoài phân loại xoài cóc đưa ra thị trường.

Ngọt ngào mùa xoài trái vụ

Nhà vườn xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang phấn khởi vì vụ xoài trái vụ cuối năm có giá tốt. Các chủ vườn tươi rói, hối hả huy động nhân công bẻ trái, giao cho các vựa xoài. Đường làng quê rộn ràng xe tải, xe gắn máy chạy đến cân xoài.

Người dân ở đặc khu Kiên Hải phơi khô cá biển.

Làng nghề nhộn nhịp vào mùa Tết

Với đường bờ biển dài, nhiều kênh, rạch, ao, hồ, tỉnh An Giang có nguồn nguyên liệu dồi dào để nghề chế biến cá khô, tôm khô, mắm... (làm khô) phát triển, góp phần nâng cao thu nhập và giữ gìn bản sắc văn hóa ẩm thực địa phương.