Mexico triển khai chiến lược quảng bá du lịch đặc biệt nhân dịp World Cup 2026

Mexico đang đẩy mạnh chiến dịch quảng bá du lịch quy mô lớn, hướng tới hàng triệu du khách trong và ngoài nước nhân dịp diễn ra Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 (World Cup 2026) - sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh mà Mexico sẽ đồng đăng cai cùng Mỹ và Canada vào giữa năm sau.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum phát biểu tại Mexico City. (Ảnh tư liệu: THX/TTXVN)
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum phát biểu tại Mexico City. (Ảnh tư liệu: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 12/11 tại thủ đô Mexico City, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum khẳng định World Cup không chỉ là lễ hội thể thao, mà còn là “cơ hội vàng” để quốc gia Bắc Mỹ này giới thiệu hình ảnh đất nước năng động, mến khách và giàu bản sắc văn hóa đến bạn bè quốc tế.

Tổng thống Sheinbaum cho biết chính phủ đang triển khai chương trình “Khám phá Mexico – Descubre México” cùng hàng loạt tuyến du lịch chuyên biệt dành cho người hâm mộ bóng đá đến tham dự World Cup 2026. Các tuyến này sẽ đưa du khách khám phá những điểm đến tiêu biểu của Mexico – từ di sản văn hóa Maya, các thành phố di sản trong danh sách “Thị trấn thần tiên - Pueblos Mágicos” đến những bãi biển mang tính biểu tượng hai bên bờ Đại Tây Dương và Caribe như Puerto Vallarta, Acapulco và Cancun.

“Chúng tôi không muốn World Cup chỉ diễn ra trong các sân vận động, mà muốn tất cả người dân và du khách đều được sống trong bầu không khí sôi động của giải đấu. Mỗi hành trình, mỗi điểm đến sẽ là một phần của trải nghiệm World Cup tại Mexico”, bà Sheinbaum nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, chương trình “Khám phá Mexico” sẽ liên kết chặt chẽ với các dự án hạ tầng trọng điểm của chính phủ, đặc biệt là tuyến đường sắt Tren Maya – biểu tượng mới của du lịch bền vững ở bán đảo Yucatán. Du khách đến các sân vận động tổ chức World Cup có thể dễ dàng di chuyển đến các khu khảo cổ, bảo tàng, khu sinh thái hoặc các trung tâm văn hóa bản địa. Bên cạnh đó, hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng và dịch vụ vận chuyển cũng sẽ được cải thiện, nhằm mang đến trải nghiệm du lịch trọn vẹn và an toàn.

Chính quyền liên bang và các bang chủ nhà – Mexico City, Guadalajara và Monterrey đang phối hợp FIFA để xây dựng các không gian cộng đồng tại quảng trường, công viên và trung tâm thành phố, nơi người dân có thể cùng xem trực tiếp các trận đấu, tham gia hoạt động văn hóa-nghệ thuật, ẩm thực và thể thao đường phố. Chính phủ Mexico dự kiến đón khoảng 5,5 triệu lượt du khách trong dịp này, góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch, tạo việc làm và kích thích tiêu dùng trong nước.

Theo Tổng thống Sheinbaum, bên cạnh việc quảng bá di sản và thiên nhiên, chiến dịch lần này còn hướng tới việc đưa du lịch Mexico trở thành cầu nối văn hóa. Các hoạt động nghệ thuật, ẩm thực, âm nhạc truyền thống và lễ hội đường phố sẽ được tổ chức song song với giải đấu, giúp du khách quốc tế hiểu rõ hơn về bản sắc dân tộc và tinh thần hiếu khách của người Mexico.

Theo giới quan sát, chiến lược du lịch của chính phủ Mexico không chỉ nhằm gia tăng lợi ích kinh tế ngắn hạn, mà còn hướng tới xây dựng hình ảnh quốc gia thân thiện, sáng tạo và an toàn trong mắt bạn bè quốc tế. Việc gắn kết World Cup với du lịch được xem là bước đi cần thiết để tận dụng tối đa sức lan tỏa của sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Các chuyên gia kinh tế ước tính, World Cup 2026 có thể mang lại cho Mexico hàng tỷ USD doanh thu du lịch và dịch vụ, đồng thời thúc đẩy đầu tư hạ tầng, giao thông và công nghệ du lịch. Quan trọng hơn, sự kiện này sẽ giúp Mexico khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực Mỹ Latinh – nơi hội tụ giữa niềm đam mê bóng đá, chiều sâu văn hóa và vẻ đẹp thiên nhiên đa dạng.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chiến lược quảng bá toàn diện, Mexico đang hướng tới một World Cup 2026 không chỉ đáng nhớ trên sân cỏ, mà còn là một hành trình trải nghiệm văn hóa-du lịch độc đáo cho hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Nguyễn Nam Dương và Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Nam Sudan Monday Semaya Kumba. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Sudan mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Nam Sudan khẳng định, Việt Nam là một trong những quốc gia quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Nam Sudan hiện nay; trân trọng Việt Nam là một trong các nước sớm công nhận nền độc lập của Nam Sudan và ủng hộ Nam Sudan gia nhập Liên hợp quốc.

Phái đoàn Iran do Ngoại trưởng Abbas Araghchi (thứ 3, trái) dẫn đầu tham gia vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp lần thứ ba với phía Mỹ tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 26/2/2026. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Tín hiệu trái chiều sau vòng đàm phán hạt nhân thứ ba giữa Mỹ và Iran

Vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp thứ ba giữa Mỹ và Iran tại Geneva (Thụy Sĩ) khép lại ngày 26/2 với những tín hiệu trái chiều, khi bên trung gian Oman đánh giá đạt "tiến triển đáng kể", trong khi truyền thông Israel cho biết các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ rời bàn đàm phán với tâm trạng thất vọng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trình bày Thông điệp liên bang tại Tòa nhà Quốc hội ở Washington DC., ngày 24/2/2026. (Ảnh: whitehouse.gov)

Củng cố niềm tin

Không đơn thuần là bản tổng hợp thành tích chèo lái đất nước trong hơn 1 năm qua, Thông điệp Liên bang năm 2026 mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra được coi là chiến lược chính trị nhằm củng cố niềm tin của giới lãnh đạo và người dân vào các quyết sách của chính quyền, cũng như tái khẳng định các ưu tiên trong thời gian tới.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Iran-Mỹ bước vào đàm phán vòng ba với nhiều khác biệt

Ngày 26/2, Iran và Mỹ khởi động vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp lần thứ ba tại Geneva (Thụy Sĩ) dưới sự trung gian của Oman. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng do Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tới cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tại Liên bang Nga

Ngày 25/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Ekaterinburg và Vladivostok, đại diện cộng đồng người Việt Nam và du học sinh Việt Nam tại Nga.

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ cung cấp)

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việc Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam trong các cơ chế đa phương về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.