Mệnh lệnh từ trái tim trên vùng đất lửa

Với lực lượng vũ trang Quân khu 4, “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, đồng thời là cuộc chạy đua với thời gian để hoàn thành trách nhiệm trước lịch sử, trước Nhân dân và những người đã ngã xuống.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghệ An.
Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghệ An.

Vùng đất "cán xoong" và trách nhiệm với lịch sử

Trên bản đồ, Quân khu 4 (hiện quản lý địa bàn 5 tỉnh, từ Thanh Hóa đến thành phố Huế) được ví như “cán xoong” - dải đất hẹp nhất nhưng cũng là nơi hứng chịu đạn bom khốc liệt nhất trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Từ Ngã ba Đồng Lộc, Truông Bồn, bến phà Long Đại, bến phà Xuân Sơn đến Đường 12A, Đường 15A, Đường 9-Khe Sanh, Thành cổ Quảng Trị..., tất cả đều là những “tọa độ lửa” trong chiến tranh.

Cũng trên mảnh đất này, hàng chục vạn cán bộ, chiến sĩ từ khắp mọi miền Tổ quốc đã chiến đấu, hy sinh trong các chiến dịch lớn, đặc biệt là 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị mùa hè năm 1972, một trong những trận chiến ác liệt nhất trong lịch sử giữ nước của dân tộc.

Đây cũng là một trong những địa bàn có số lượng liệt sĩ hy sinh và an táng lớn nhất cả nước. Không ít liệt sĩ còn nằm lại trong rừng sâu, dưới lòng đất hoặc trên đất bạn Lào. Nhiều phần mộ tại các nghĩa trang vẫn chỉ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa biết tên”. Thực tế đó đang nhắc nhở các thế hệ hôm nay nỗ lực từng ngày để trả lại tên cho các anh, các chị.

Theo Đại tá Đinh Xuân Hướng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4, toàn quân khu có 138.911 liệt sĩ hy sinh và an táng trên địa bàn; đến nay mới tìm kiếm, quy tập được 64.613 liệt sĩ; vẫn còn 74.298 liệt sĩ chưa được tìm kiếm hoặc chưa xác định được đầy đủ thông tin. Những con số ấy phản ánh quy mô rất lớn của nhiệm vụ mà lực lượng vũ trang Quân khu 4 đang đảm nhiệm.

Chính vì vậy, ngay khi Bộ Quốc phòng phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, huy động sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan quân sự, cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan.

Cuộc chạy đua với thời gian

Thời gian càng lùi xa, dấu tích chiến trường càng bị xóa nhòa. Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, theo kế hoạch, toàn Quân khu 4 sẽ lấy 35.588 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 231 nghĩa trang liệt sĩ; đồng thời tiếp tục tìm kiếm, quy tập khoảng 1.500 hài cốt liệt sĩ trong nước và trên đất bạn Lào. Riêng tỉnh Quảng Trị, nơi từng diễn ra nhiều trận đánh ác liệt nhất, có khối lượng công việc lớn nhất với hơn 22.000 mẫu cần lấy tại 124 nghĩa trang.

Song song việc lấy mẫu ADN, 6 đội quy tập của Quân khu 4 tiếp tục làm nhiệm vụ tại 10 tỉnh của nước bạn Lào. Đây là địa bàn rừng núi rộng lớn, nhiều khu vực từng là căn cứ chiến đấu, nơi bộ đội tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam chiến đấu, hy sinh trong khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

hai-cot-liet-si-2.jpg
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Cục Chính sách-Xã hội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) trong dịp kiểm tra công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc, Nghệ An.

Thượng tá Chế Ngọc Hà, Đội trưởng Đội Quy tập, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, mỗi mùa khô, đội quy tập lại băng rừng, vượt núi phối hợp chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân địa phương rà soát từng nguồn tin, địa điểm nghi vấn. Có những chuyến đi kéo dài nhiều tháng, phải mở đường giữa rừng già, dựng lán ở vùng không điện, không sóng điện thoại. Kết quả bước đầu của mùa khô 2025-2026, toàn Quân khu đã tìm kiếm, cất bốc được 263 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 119 hài cốt trong nước và 144 hài cốt trên đất Lào, tiếp tục bổ sung thông tin quan trọng phục vụ công tác quy tập và xác định danh tính.

Sức mạnh tổng hợp kết hợp khoa học

Theo Đại tá Đinh Xuân Hướng, khó khăn đến từ việc địa hình thay đổi, hệ thống hồ sơ của các đơn vị qua nhiều thời kỳ còn thiếu đồng bộ; không ít tài liệu bị hư hỏng, thất lạc hoặc chỉ ghi những thông tin rất sơ sài; nhiều nhân chứng nay tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút, nhiều người đã qua đời...

Chính vì vậy, Quân khu 4 xác định phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Từ cơ quan quân sự các cấp đến cấp ủy, chính quyền địa phương, hội cựu chiến binh, ban liên lạc truyền thống, các gia đình liệt sĩ đều được vận động tham gia cung cấp thông tin. Mỗi lá thư, cuốn nhật ký, tấm bản đồ cũ hay ký ức của người dân từng sống trên địa bàn chiến sự đều có thể trở thành căn cứ để mở ra một hướng tìm kiếm mới.

Trên nước bạn Lào, mùa khô 2025-2026, các đội quy tập phát huy hiệu quả công tác dân vận, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân các địa phương đã tìm thấy và đưa được 80 hài cốt liệt sĩ về quê, đạt 100% chỉ tiêu.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, Quân khu 4 triển khai đồng thời việc khai quật, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Tại Nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương và 31 nghĩa trang khác thuộc tỉnh Nghệ An, đội quy tập đang lấy mẫu sinh phẩm ADN hơn 2.254 phần hài cốt liệt sĩ.

Đại tá Phạm Đình Trung, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khẳng định: “Việc lấy mẫu phải thực hiện chặt chẽ, khoa học, bảo đảm sự tôn nghiêm tuyệt đối”.

Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành lấy mẫu ở tất cả 32 nghĩa trang trước cuối tháng 10/2026. Tính đến nay, các đơn vị làm nhiệm vụ của Quân khu 4 đã tổ chức khai quật tại 76 trong tổng số 231 nghĩa trang liệt sĩ; tiến hành khai quật 17.011 phần mộ trong tổng số hơn 35.718 phần mộ thuộc diện lấy mẫu; thu được 9.614 mẫu sinh phẩm, trong đó đã bàn giao 6.752 mẫu cho các cơ quan chuyên môn để giám định ADN.

Song song đó, Quân khu 4 đẩy mạnh rà soát, chuẩn hóa và số hóa hồ sơ liệt sĩ, hồ sơ mộ chí, kết quả quy tập và các nguồn dữ liệu liên quan. Khi dữ liệu từ hồ sơ quân đội, địa phương và kết quả giám định ADN được kết nối, đối chiếu trên cùng một hệ thống, khả năng xác định danh tính liệt sĩ sẽ được nâng lên đáng kể, góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi của thân nhân.

Con đường phía trước còn dài. Mỗi mùa khô đi qua, mỗi nguồn tin mới được phát hiện, mỗi mẫu ADN được giải mã đều mở thêm hy vọng đưa các anh trở về với gia đình, quê hương và đồng đội.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện các nước tham dự Hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã tại Hà Nội, ngày 30/9. (Ảnh: Bộ Công an)

Vai trò nòng cốt, định hình, dẫn dắt của Bộ Công an Việt Nam về đấu tranh với tội phạm truy nã

Hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN trong phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm truy nã nói riêng đã không ngừng được củng cố và phát triển, đóng góp tích cực trong sự nghiệp bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia từ sớm, từ xa, ngoài biên giới lãnh thổ.

Đại sứ Phạm Bình Đàm phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

Tổng thống Timor-Leste dự Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam

Ngày 29/9, tại Dili, Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026). Đây là lần đầu tiên Đại sứ quán tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh kể từ khi đi vào hoạt động tại Dili. Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta đã tham dự sự kiện.

Quang cảnh hội nghị giao ban. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Ba lực lượng Quân sự, Công an và Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tăng cường phối hợp, giữ vững an ninh, trật tự

Ngày 30/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Quy chế, Kế hoạch phối hợp theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ quý III năm 2026, nhằm đánh giá kết quả phối hợp trong quý III, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2026.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương cụ Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: QV)

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng

Nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876-1/10/2026), chiều 30/9, tại xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích quốc gia Nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026

Chiều 30/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam-Thụy Điển khóa VI nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Đổi mới đối ngoại nhân dân, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Thụy Điển phát triển thực chất

Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội Hữu nghị Việt Nam-Thụy Điển đặt ra yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân, tạo chuyển biến rõ hơn từ hoạt động giao lưu sang kết nối, hợp tác và mang lại những kết quả cụ thể; góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Thụy Điển phát triển thực chất trong thời gian tới.

Lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn Ra-đa 290, chứng kiến, xác nhận giao ước thi đua của các cơ quan, đơn vị.

Trung đoàn Ra-đa 290 phát động đợt thi đua cao điểm

Sáng 30/9, Trung đoàn Ra-đa 290, Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không-không quân tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội: Giữ nghiêm "3 kỷ luật" trong giai đoạn nước rút chuẩn bị Kỳ họp thứ 2

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu tận dụng tối đa “từng ngày, từng giờ, từng phút” trong giai đoạn nước rút chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, nhưng tuyệt đối không làm theo kiểu đối phó. Các cơ quan phải giữ nghiêm "3 kỷ luật" về tiến độ, chất lượng và trách nhiệm; không đưa những vấn đề chưa chín, chưa rõ ra trình Quốc hội.

Hai đồng chí Trưởng đoàn trao biên bản hội đàm ký kết về việc thống nhất báo cáo cấp có thẩm quyền nâng cấp cặp cửa khẩu chính Huổi Puốc (Việt Nam)-Na Son (Lào) thành cửa khẩu quốc tế. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên và Luangprabang thống nhất nâng cấp cặp cửa khẩu chính Huổi Puốc (Việt Nam)-Na Son (Lào) thành cửa khẩu quốc tế

Ngày 30/9, tại khu vực mốc quốc giới số 144 biên giới trên đất liền Việt Nam-Lào, Đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên và Đoàn đại biểu tỉnh Luangprabang (Lào) tiến hành Hội đàm thống nhất nâng cấp cặp cửa khẩu chính Huổi Puốc (Việt Nam)-Na Son (Lào) thành cửa khẩu quốc tế.

Đại sứ Võ Tuấn Ngọc và Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Quốc tế Venezuela phụ trách châu Á, Eduardo Ramirez. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Venezuela

Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Quốc tế Venezuela coi trọng và đánh giá cao mối quan hệ truyền thống hữu nghị với Việt Nam - đối tác tin cậy, hợp tác toàn diện và hiệu quả của Venezuela; khẳng định luôn đồng hành, hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về thực trạng hệ thống phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm. (Ảnh: chinhphu.vn)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 29/9

Chiều 29/9, đồng chí Trần Sỹ Thanh Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã hội đàm với đoàn Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique do đồng chí Ana Comoana, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn đang thăm làm việc tại Việt Nam.

[Video] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Chuyển mạnh từ “phối hợp theo quy trình” sang “đồng hành từ đầu về chính sách”

[Video] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Chuyển mạnh từ “phối hợp theo quy trình” sang “đồng hành từ đầu về chính sách”

Chiều ngày 29/9 tại Trụ sở Chính phủ, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã tổ chức Hội nghị rà soát tiến độ, hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết và tờ trình quan trọng. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì hội nghị.

Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. (Ảnh: CTV)

Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Thời gian qua, Văn phòng Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phối hợp rà soát toàn diện quy chế phối hợp hiện hành, kế thừa nội dung đã được thực tiễn kiểm nghiệm; đồng thời sửa đổi, bổ sung những nội dung cần thiết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.