Măng Đen thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường

Với đất đai trù phú và khí hậu ôn hòa, thời gian qua, Măng Đen (Quảng Ngãi) đã nổi lên như một vựa rau, củ, quả mới của cả vùng Tây Nguyên. Những tiềm năng của vùng đất đang dần được khai phá, hướng tới một sự trở mình, phát triển hiện đại, xanh và bền vững.

Những mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại Măng Đen.
Những mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại Măng Đen.

NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO GIỮA NHỮNG TÁN RỪNG NGUYÊN SINH

Được bao phủ bởi 80% diện tích là rừng nguyên sinh, cao nguyên Măng Đen trong suy nghĩ và tưởng tượng của nhiều người là bức tranh ngút ngàn màu xanh của rừng, núi. Thế nhưng, dưới màu xanh của đại ngàn, nhiều năm gần đây đã xuất hiện thêm những gam màu mới, đó là màu của những sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao.

Ở Măng Đen, trước đây cà chua hầu như không thể canh tác do loại cây này không phù hợp với điều kiện thời tiết mưa kéo dài, thì nay đã vươn lên trở thành một trong những loại cây trồng chủ lực của địa phương với nhiều chủng loại, kích cỡ cùng hương vị độc đáo, chinh phục thị trường nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Bên cạnh đó, nhiều loại cây trồng xứ lạnh khác như dâu tây, dưa lưới… cũng đã xuất hiện và cho hiệu quả tốt. Đây là thành công mang đậm dấu ấn của các mô hình nông nghiệp công nghệ cao với mô hình nhà màng, nhà lưới.

Nông trại Farmer’s Garden trồng cà chua và dưa lưới của ông Lương Thiên Vũ có diện tích hơn 1,2 ha. Mặc dù diện tích lớn, cách trung tâm xã khoảng 3 km nhưng hàng ngày ông Vũ có thể theo dõi tình trạng của đất, cây trồng qua chiếc điện thoại thông minh để tính toán lượng phân bón, nước tưới phù hợp mà không cần đến vườn.

Ông Vũ chia sẻ: “Ở vườn của tôi, các yếu tố về thời tiết hay sâu bệnh hầu như được hệ thống nhà màng kiểm soát rất tốt. Đó là cơ sở để các ứng dụng điều khiển bằng điện thoại cùng những công nghệ tự động hóa phát huy tối đa tác dụng. Mô hình hiện cho năng suất cao gấp đôi so với cách canh tác truyền thống và cho thu nhập khoảng hơn 3,2 tỷ đồng mỗi năm”.

Tương tự, trên mô hình gần 3.000 m2 dâu tây, anh Nguyễn Đức Tín đã trang bị hệ thống cảm biến hiện đại, tích hợp trực tiếp với nhà màng. Hệ thống này có khả năng đo lường các chỉ số như độ pH, độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng… bên trong nhà màng và tự động điều chỉnh độ đóng, mở của màn che nắng, tốc độ của quạt đối lưu để tạo môi trường tối ưu cho cây trồng phát triển.

Theo anh Tín, sử dụng công nghệ kết hợp với việc sử dụng phân bón hữu cơ phù hợp đã giúp dâu tây phát triển rất tốt, đặc biệt là tuổi thọ của cây dài hơn và cho thu hoạch trái mùa. Cây ra quả cả vào mùa hè, dù không nhiều bằng chính vụ nhưng giá bán lại vượt trội, có thời điểm lên đến 500.000 đồng/kg.

Thành công của những mô hình áp dụng công nghệ cao đang trở thành động lực để nông nghiệp Măng Đen trở mình. Theo thống kê, Măng Đen hiện có gần 34 ha nông sản đang được canh tác dưới các nhà màng, nhà lưới, nhà kính cho năng suất và chất lượng cao, góp phần quan trọng vào việc hình thành và phát triển vùng sản xuất...

KHÔNG ĐỂ NHÀ MÀNG, NHÀ KÍNH TRỞ THÀNH CƠN SỐT

Với những ưu thế vượt trội của nhà màng, nhà kính, người dân Măng Đen đang thành công nhanh chóng với nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, việc mở rộng “nóng” diện tích nhà màng, nhà kính đang có nguy cơ gây ra tác động xấu đến môi trường. Tác động rõ nhất được ghi nhận là sự biến đổi bất thường về nhiệt độ, lượng mưa… ở một số địa phương có diện tích nhà màng, nhà kính lớn và mật độ nhà màng, nhà kính cao.

Việc kiểm soát sự phát triển nóng của nhà màng, nhà kính hiện nay đang được chính quyền Măng Đen và ngành nông nghiệp địa phương triển khai theo hướng vừa khuyến khích phát triển công nghệ cao, vừa ngăn ngừa tình trạng mở rộng ồ ạt. Đến nay xã chưa ban hành quyết định quản lý nhà kính nên việc quản lý hiện nay mang tính khuyến khích, hướng dẫn nhiều hơn là cưỡng chế. So với nhiều địa phương khác, diện tích nhà màng, nhà kính của Măng Đen hiện chưa ở mức cao. Tuy nhiên, địa phương luôn kiểm soát một cách bài bản để không rơi vào tình trạng phát triển nóng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Măng Đen Trương Văn Minh cho rằng, không phải cứ nhà màng, nhà kính mới là nông nghiệp công nghệ cao. Nhà màng, nhà kính chỉ là công cụ hỗ trợ một số loại cây như rau củ xứ lạnh, cây giống… Nhiều loại cây ăn quả, cà-phê… hoàn toàn có thể áp dụng công nghệ hiện đại để phát triển mà không cần tới nhà màng. Thực tế tại Măng Đen đã có nhiều mô hình trồng cam, bưởi thành công cho thu nhập tiền tỷ mỗi năm.

Hiện nay Măng Đen đang khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư phát triển lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao tại địa phương. Tuy nhiên, để được cấp phép, các doanh nghiệp phải đăng ký quy mô, mục đích sử dụng, bảo đảm phù hợp với quy hoạch nông nghiệp, du lịch sinh thái và bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, Măng Đen cũng ban hành quy chuẩn kỹ thuật và yêu cầu thiết kế, khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường. Đồng thời địa phương cũng liên tục kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm, yêu cầu tháo dỡ hoặc cải tạo các công trình vi phạm quy hoạch.

Ngoài ra, nhằm kiểm soát và kiềm chế sự phát triển nóng của hệ thống nhà màng, nhà kính, Măng Đen chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên cử cán bộ tới các mô hình nông nghiệp để hướng dẫn người dân và doanh nghiệp phương pháp áp dụng mô hình nhà kính trong sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Măng Đen đang hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển nền nông nghiệp xanh và bền vững, không chấp nhận đánh đổi giữa hiệu quả kinh tế từ mô hình sản xuất trong nhà kính với các hệ lụy biến đổi khí hậu, môi trường do tác động của nhà kính gây ra.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.