Lý Hoàng Nam cùng đồng đội lên ngôi tại Giải vô địch Pickleball quốc gia 2025

Giải vô địch Pickleball quốc gia 2025 chính thức khép lại sau bốn ngày tranh tài sôi động, với ngôi vô địch thuộc về những tay vợt xuất sắc nhất ở từng nội dung. Đặc biệt, trận chung kết đôi nam dưới 35 tuổi giữa hai cặp đấu hàng đầu đã mang đến màn so tài mãn nhãn, khẳng định sự phát triển của môn thể thao này tại Việt Nam.
Lý Hoàng Nam cùng Trịnh Linh Giang giành chức vô địch ở nội dung đôi nam dưới 35 tuổi của Giải vô địch Pickleball quốc gia 2025. (Ảnh: AA)
Lý Hoàng Nam cùng Trịnh Linh Giang giành chức vô địch ở nội dung đôi nam dưới 35 tuổi của Giải vô địch Pickleball quốc gia 2025. (Ảnh: AA)

Trong trận chung kết được chờ đợi nhất ở nội dung đôi nam dưới 35 tuổi, bộ đôi Lý Hoàng Nam - Trịnh Linh Giang (câu lạc bộ Hải Đăng Tây Ninh) chạm trán cặp Trương Vinh Hiển - Phúc Huỳnh (câu lạc bộ Djoy). Cả hai đôi đều thể hiện phong độ xuất sắc từ vòng bảng, hứa hẹn một cuộc đọ sức ngang tài ngang sức.

Set đầu tiên, Vinh Hiển - Phúc Huỳnh nhập cuộc tốt hơn, liên tục tạo áp lực bằng những pha điều bóng chuẩn xác và giành chiến thắng với tỷ số 11-6.

Tuy nhiên, từ set thứ hai, Linh Giang - Hoàng Nam điều chỉnh chiến thuật, gia tăng sức ép để giành lại thế trận. Bộ đôi của Tây Ninh dẫn trước từ sớm, dù bị rút ngắn khoảng cách nhưng vẫn giữ vững lợi thế, kết thúc set với chiến thắng 11-9.

Bước vào set quyết định, Hoàng Nam và Linh Giang duy trì đà hưng phấn, chơi áp đảo và không cho đối thủ cơ hội phản kháng. Họ dễ dàng giành chiến thắng 11-3, qua đó đăng quang với thành tích toàn thắng từ vòng bảng đến chung kết, mang về Huy chương Vàng đôi nam dưới 35 tuổi cho câu lạc bộ Hải Đăng Tây Ninh.

​Lý Hoàng Nam, sinh năm 1997, là tay vợt quần vợt hàng đầu Việt Nam. Anh ghi dấu ấn lịch sử khi cùng đồng đội Sumit Nagal vô địch nội dung đôi nam trẻ tại Wimbledon 2015, trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên đạt được thành tích này.

Vào tháng 10/2022, Hoàng Nam đạt thứ hạng 239 trên bảng xếp hạng ATP, vị trí cao nhất trong sự nghiệp của anh và cũng là kỷ lục đối với quần vợt nam Việt Nam.

Gần đây, Hoàng Nam mở rộng sự nghiệp thể thao của mình sang môn pickleball. Sự chuyển hướng này cho thấy khả năng thích ứng và tinh thần thể thao đa dạng của Hoàng Nam, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về pickleball tại Việt Nam.​

Bên cạnh đó, giải đấu năm nay còn mang đến nhiều trận chung kết kịch tính ở các nội dung khác. Như ở nội dung đôi nam trên 35 tuổi, chứng kiến sự lên ngôi của bộ đôi Đỗ Minh Quân - Lê Xuân Minh (câu lạc bộ Djoy).

Huỳnh Thiên Phúc xuất sắc lên ngôi ở nội dung đơn nam dưới 35 tuổi sau khi vượt qua Trương Vinh Hiển. Ở nội dung đơn nữ, Hồ Thị Trúc Tâm khẳng định sức mạnh khi đánh bại Trần Thị Kim Lợi để giành chức vô địch.

Tại nhóm tuổi trên 35, Đặng Huỳnh Ngọc Châu thể hiện phong độ ổn định khi giành chiến thắng trước Hồ Phước Việt để lên ngôi vô địch nội dung đơn nam. Ở nội dung đơn nữ, Phan Như Quỳnh vượt qua Võ Thị Phụng trong trận chung kết, qua đó giành danh hiệu cao nhất.

Sự cạnh tranh không kém phần quyết liệt diễn ra ở các nội dung đôi nam nữ. Nguyễn Văn Phương và Hồ Thị Trúc Tâm thi đấu ấn tượng để giành chức vô địch nội dung đôi nam nữ dưới 35 tuổi. Trong khi đó, ở nhóm trên 35 tuổi, câu lạc bộ Công an Nhân dân xuất sắc đăng quang sau trận chung kết kịch tính trước câu lạc bộ Djoy.

Ở nội dung đôi nam trên 35 tuổi, câu lạc bộ Djoy tiếp tục khẳng định sức mạnh khi giành chức vô địch. Ở đôi nữ dưới 35 tuổi, câu lạc bộ này cũng duy trì phong độ ấn tượng để mang về thêm một danh hiệu. Trong khi đó, tại đôi nữ trên 35 tuổi, câu lạc bộ Hải Đăng Tây Ninh giành chiến thắng thuyết phục, đánh bại câu lạc bộ Djoy để bước lên bục vinh quang.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.