Nở rộ trào lưu chơi pickleball

Pickleball là môn thể thao mới du nhập vào Việt Nam những năm gần đây nhưng đang phát triển nhanh chóng, thu hút đông đảo người chơi vì dễ tiếp cận. Môn thể thao này là sự kết hợp cách chơi của nhiều môn thể thao như: Tennis, bóng bàn, cầu lông,… với lối chơi đơn giản và phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau.
Vận động viên thi đấu tại Giải vô địch Pickleball các Câu lạc bộ quốc gia. Ảnh: MAI TÚ
Vận động viên thi đấu tại Giải vô địch Pickleball các Câu lạc bộ quốc gia. Ảnh: MAI TÚ

Đáng chú ý, pickleball không đòi hỏi người chơi phải di chuyển nhiều, như quần vợt, không nhanh như cầu lông và không quá khó như môn bóng bàn, lại phù hợp với thể trạng, tố chất của người Việt Nam. Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, pickleball là trào lưu thu hút giới trẻ và cả độ tuổi trung niên. Là môn thể thao dễ tiếp cận cho người mới chơi, đồng thời ít xảy ra chấn thương vì sân nhỏ, vợt và bóng đều nhẹ, nên chỉ sau một thời gian ngắn du nhập vào Việt Nam, phong trào tập luyện bộ môn này đã nhanh chóng lan rộng, được nhiều người yêu thích thể thao lựa chọn, tập luyện.

Anh Nguyễn Đức Thanh, ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) huấn luyện viên môn pickleball cho biết: Hiện nay đã có liên đoàn các môn: Cầu lông, bóng bàn, bóng đá… nhưng riêng môn pickleball chưa có; người đam mê môn thể thao này chỉ mày mò học qua mạng.

Đây là môn thể thao có các quy tắc chơi rất đơn giản, không tốn nhiều thời gian tập luyện, kể cả những người gặp những chấn thương nhẹ cũng có thể chuyển sang môn này. Anh Nguyễn Văn Quỳnh (quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi chưa từng chơi môn thể thao nào, nhưng thời gian gần đây bạn bè chơi pickleball rất nhiều cho nên tôi cũng tò mò chơi thử. Tôi thật sự bị thu hút không chỉ bởi cách chơi mà còn bởi tính chiến thuật".

Bộ môn pickleball đang là một “trào lưu” thể thao được mọi lứa tuổi ưa chuộng tại Việt Nam.

Bộ môn pickleball đang là một “trào lưu” thể thao được mọi lứa tuổi ưa chuộng tại Việt Nam.

Anh Trần Quang Huy, chủ kinh doanh cụm sân ở phố Ngô Xuân Quảng (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết: "Hiện nay, 6 sân pickleball ở đây luôn kín người tập luyện và chơi cả trong những ngày có điều kiện thời tiết không thuận lợi. Các thành viên trong câu lạc bộ pickleball luôn sẵn sàng chào đón và tận tình hướng dẫn cho những người mới. Cụm sân pickleball của tôi mới đi vào hoạt động khoảng 4 tháng gần đây, trung bình mỗi ngày đón trên 200 lượt khách đến tập luyện".

Thực tế, pickleball đang phát triển, thậm chí áp đảo so với tennis. Ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam khẳng định: "Pickleball không còn là nguy cơ mà đã thực sự lấn sân tennis. Hầu như các điểm kinh doanh sân tennis trước đây đều đã chuyển đổi sang phục vụ pickleball. Thậm chí, nhiều điểm trông giữ xe, kho bãi cũng nhanh chóng được chuyển đổi thành sân pickleball".

Trường đại học Thủy Lợi (Hà Nội) là trường đầu tiên đưa bộ môn pickleball vào chương trình giảng dạy năm học 2024-2025, ở học phần tự chọn của bộ môn giáo dục thể chất. Trường đại học Thủy lợi còn lấy ý kiến thành lập câu lạc bộ pickleball dành cho khối cán bộ, giảng viên, người lao động tại trường.

Vừa qua, Giải vô địch các câu lạc bộ pickleball quốc gia năm 2024 diễn ra tại Thái Bình có 61 câu lạc bộ tham dự đã trở thành giải đấu cấp quốc gia đầu tiên do Cục Thể dục-Thể thao tổ chức.

Dù mới phát triển, đội tuyển pickleball Việt Nam cũng đã xuất sắc giành Huy chương bạc nội dung đồng đội tại Giải vô địch Pickleball châu Á mở rộng 2024 (APBA 2024) diễn ra tại Giang Tây (Trung Quốc) hồi đầu tháng 11. Còn tại Giải Vô địch Pickleball thế giới (WPC) ở Hồng Công (Trung Quốc) từ 29/11-1/12 vừa qua, vận động viên 16 tuổi Trần Phương Anh đã giành hai Huy chương vàng (đôi nữ và đơn nữ lứa tuổi U19).

Pickleball đang tạo nên “cơn sốt” ở Việt Nam.

Pickleball đang tạo nên “cơn sốt” ở Việt Nam.

Trước đó, đầu tháng 5/2024, Việt Nam cũng đã tổ chức thành công Giải Pickleball châu Á mở rộng 2024 (AOPC), thu hút gần 400 vận động viên đến từ 20 quốc gia, vùng lãnh thổ tranh tài, trong đó có cả những vận động viên quần vợt hàng đầu của Việt Nam như Trịnh Linh Giang, Sophia Huỳnh, Trần Ngọc Nhi, Trương Vinh Hiển...

Theo chương trình dự kiến của Liên đoàn Pickleball châu Á, ở SEA Games 2025 tại Thái Lan, pickleball sẽ được đưa vào nhóm bộ môn trải nghiệm; đến SEA Games năm 2027 tại Malaysia sẽ trở thành môn thi đấu chính thức. Đây cũng là cơ hội để pickleball có thể phát triển và tiến lên chuyên nghiệp tại Việt Nam, hướng đến mục tiêu đạt thành tích cao tại các giải thi đấu khu vực và quốc tế.

Hiện nay, Liên đoàn Pickleball Việt Nam vẫn đang trong quá trình vận động thành lập, trong khi đó Cục Thể dục-Thể thao đã có cán bộ chuyên trách và đang từng bước triển khai công tác quản lý, phát triển bộ môn này thông qua các hoạt động đào tạo huấn luyện viên và trọng tài…

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Lễ bế mạc Asian Games 2026. (Ảnh: Bùi Lượng)

Khoảng cách cần vượt qua của Việt Nam

ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) đã khép lại sau hơn hai tuần tranh tài với 54 kỷ lục thế giới, 89 kỷ lục châu Á, 212 kỷ lục Đại hội và 11 kỷ lục thế giới trẻ. 

Huấn luyện viên Kim Sang Sik tại buổi họp báo sau trận đấu. (Ảnh: VFF)

Huấn luyện viên Kim Sang Sik nhận trách nhiệm sau thất bại trước Malaysia

Sau trận thua Malaysia 0-1 ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và nhận trách nhiệm về kết quả của đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết đội tuyển sẽ nhìn lại những hạn chế để chuẩn bị tốt hơn cho Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Đội hình ra quân của đội tuyển Pháp. (Ảnh: UEFA)

Cục diện khó đoán tại bảng A1 UEFA Nations League

Trước lượt trận 4, bảng A1 UEFA Nations League 2026-2027 đang chứng kiến một cuộc cạnh tranh khốc liệt cho các suất vào vòng tứ kết. Ngoại trừ Thổ Nhĩ Kỳ đang tỏ ra “hụt hơi” khi phải đối đầu với những cái tên quá vượt trội, 3 cái tên còn lại là Pháp, Bỉ, Italia vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh cho 2 suất vào vòng tứ kết.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Đức trong trận đấu làm khách trên đất Hy Lạp. (Ảnh: Germany Football Team)

Hà Lan duy trì chuỗi trận bất bại, Đan Mạch nuôi hy vọng đi tiếp

Sáng 5/10, lượt 4 UEFA Nations League diễn ra một số trận đấu thuộc League B và League A. Trong đó, tâm điểm là chuyến hành quân đến đất Hy Lạp của đội tuyển Đức, và cuộc tiếp đón đội tuyển Na Uy của Bồ Đào Nha trong bối cảnh không có siêu sao Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, cả Đức và Bồ Đào Nha có kết quả khá trái ngược nhau.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Lễ bế mạc Asian Games 2026. (Ảnh: Bùi Lượng)

Asian Games: Tạm biệt Aichi-Nagoya, hẹn gặp lại tại Doha 2030

Tối 4/10, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (Asian Games 2026) chính thức khép lại tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), kết thúc hơn hai tuần tranh tài của các vận động viên hàng đầu châu lục. Lễ bế mạc cũng đánh dấu thời khắc chuyển giao quyền đăng cai cho Doha (Qatar), chủ nhà của Asian Games 2030.

(Ảnh: Đoàn thể thao Việt Nam)

[Infographic] Asian Games 2026: Việt Nam xếp thứ 20 toàn đoàn, thứ 5 Đông Nam Á

Trên bảng tổng sắp huy chương Asian Games 2026, Đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương, gồm 3 Huy chương Vàng, 3 Bạc và 19 Đồng, xếp hạng 20 toàn đoàn và đứng thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á. Trung Quốc dẫn đầu với 169 Huy chương Vàng, trong khi Thái Lan là đoàn Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất, đứng thứ 7.

Niềm vui của đội tuyển cầu mây sau trận chung kết nội dung 4 nữ. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Việt Nam đoạt Huy chương vàng thứ ba

Ngày thi đấu thứ 14 (3/10) tại ASIAD 20, cầu mây nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế ở đấu trường châu lục khi đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận chung kết nội dung 4 nữ, qua đó bảo vệ thành công Huy chương vàng (HCV) từng giành được tại ASIAD 19.

Ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển nữ Nhật Bản ăn mừng cùng Huy chương Vàng Asian Games 2026. (Ảnh: JFA)

Nhật Bản khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá nữ châu Á

Vượt qua Triều Tiên sau loạt sút luân lưu trong trận chung kết, đội tuyển nữ Nhật Bản lần thứ ba liên tiếp giành Huy chương Vàng Asian Games. Thành công trên sân nhà Aichi-Nagoya không chỉ nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của Nadeshiko Japan, mà còn một lần nữa cho thấy chiều sâu và nền tảng vững chắc của bóng đá nữ Nhật Bản.

Kỳ thủ hàng đầu Việt Nam - Lê Quang Liêm. (Ảnh: bielchessfestival)

Lê Quang Liêm tham dự Giải vô địch Cờ vua Toàn năng thế giới 2026

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm nằm trong danh sách 24 kỳ thủ tham dự Giải vô địch Cờ vua Toàn năng thế giới (Total Chess World Championship) 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 20/11 tại Budapest (Hungary). Giải quy tụ nhiều kỳ thủ hàng đầu, trong đó có Magnus Carlsen, Fabiano Caruana và Nodirbek Abdusattorov.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Cục trưởng Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh trao thưởng cho đội tuyển cầu mây nữ. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Đội tuyển cầu mây nữ được thưởng nóng sau khi đem về cho Đoàn Việt Nam chiếc HCV thứ 3

Ngay sau khi đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung quadrant nữ tại ASIAD 20, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng, biểu dương toàn đội và chỉ đạo Đoàn Thể thao Việt Nam thực hiện thưởng nóng cho các vận động viên, Ban huấn luyện.

Pháp không thể kéo dài chuỗi thắng lên ba trận. (Ảnh: FIGC)

Italia cầm hòa Pháp, De Bruyne giúp Bỉ thắng đậm

Lượt trận thứ ba UEFA Nations League 2026-2027 tối 2/10 và rạng sáng 3/10 chứng kiến đội tuyển Pháp bị Italia cầm hòa 1-1 ngay trên sân Stade de France, qua đó chấm dứt mạch hai trận thắng dưới thời huấn luyện viên Zinedine Zidane. Ở trận còn lại của bảng A1, Kevin De Bruyne lập cú đúp giúp Bỉ thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0.