Luôn đồng hành với thanh niên trên đường phát triển của dân tộc

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021), đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đã trao đổi ý kiến với phóng viên Báo Nhân Dân về hoạt động của các cấp bộ Hội trong tập hợp, đoàn kết và khơi dậy lòng yêu nước, tiềm lực của thế hệ chủ nhân tương lai đất nước. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Phóng viên: Giai đoạn vừa qua, công tác mở rộng mặt trận đoàn kết - tập hợp thanh niên ở các cấp bộ Hội LHTN Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là tại bộ phận thanh niên ở ngoài nước. Đồng chí có thể cho biết rõ hơn về những thành quả đáng mừng này và ý nghĩa đối với mặt trận đoàn kết - tập hợp thanh niên Việt Nam?

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương: Nhằm cụ thể hóa Kết luận số 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, Hội LHTN Việt Nam và các tổ chức thành viên tập thể đã đẩy mạnh giao lưu, kết nối, lan tỏa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến đông đảo thanh niên Việt Nam ở nước ngoài thông qua báo chí, truyền thông, diễn đàn cũng như các nền tảng mạng xã hội.

Tiêu biểu, Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hàn Quốc, chương trình nghệ thuật ”Tuổi trẻ Việt Nam - câu chuyện hòa bình” số 4 tại Nhật Bản, “Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu”…

Hoạt động của Hội thanh niên, sinh viên tại các nước ngày càng khởi sắc, với minh chứng là hàng loạt hội nghị khoa học, chương trình tình nguyện, vận động nguồn lực hỗ trợ đồng bào trong nước bị thiên tai, lũ lụt, tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hoạt động quảng bá, giới thiệu văn hóa, đất nước Việt Nam, biểu thị lòng yêu nước, hướng về biển đảo Tổ quốc.

Thời gian tới, Trung ương Hội LHTN Việt Nam sẽ triển khai thêm các chương trình, hoạt động phù hợp nhu cầu thực tế của từng đối tượng thanh niên gắn với phát huy tối đa không gian mạng, tạo điều kiện để các bạn trẻ ở nước ngoài đóng góp trí tuệ, tâm huyết, chung tay phát triển đất nước, quảng bá hình ảnh quê hương ra thế giới.

Phóng viên: Trong các chương trình hành động, phần việc của thanh niên nhằm góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là điểm sáng về mọi mặt. Xin đồng chí cho biết những mặt nổi bật nhất và các tác động tích cực của phong trào đối với thanh niên những năm gần đây?

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương: Phát động từ năm 2014 tại Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VII và được tiếp tục tăng cường triển khai tại Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã khơi dậy lòng yêu nước vốn có của các bạn trẻ, thôi thúc hội viên, thanh niên xác định trách nhiệm với gia đình, xã hội và đất nước, ra sức học tập, lao động, cống hiến, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thực tế đã chứng minh rằng, mọi hành động hướng về Tổ quốc của mỗi thanh niên Việt Nam trong cuộc sống và kể cả trên không gian mạng đều thể hiện rất rõ mong muốn làm một điều gì đó cho gia đình, cống hiến sức trẻ cho quê hương, đất nước. Ý thức rèn luyện bản thân, lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp của thanh niên cũng đã được đẩy lên rất cao.

Tới đây, các cấp Hội LHTN Việt Nam trên cả nước cần chủ động hơn trong tiếp cận thanh niên, tuyên truyền, định hướng, lan tỏa những giá trị tích cực trong lối sống, suy nghĩ, hành động; cùng nhau nhận diện và khắc phục những biểu hiện chưa đẹp trong cuộc sống hằng ngày; thường xuyên cổ vũ, động viên, khuyến khích lớp thanh niên tiên tiến, đi đầu trong học tập, lao động, khởi nghiệp, lập nghiệp và hội nhập, hỗ trợ để họ có điều kiện tiếp cận với những cơ hội phát triển tốt hơn.

Đặc biệt, cần tập trung chăm lo nhóm thanh niên yếu thế, thiếu cơ hội phát triển, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số vượt khó vươn lên; cổ vũ, tạo điều kiện để hội viên, thanh niên tham gia giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, di sản văn hóa, thiên nhiên, xây dựng nếp sống văn minh, bài trừ các hủ tục lạc hậu.

Đồng thời, tổ chức các sân chơi lành mạnh cho hội viên, thanh niên; có giải pháp tập hợp, khơi dậy và phát huy khả năng sáng tạo, trí tuệ, tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội cũng như các vấn đề của chính thanh niên.

Phóng viên: Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là phần thưởng cao quý của Hội, ngày càng có những bước phát triển quan trọng, đáng ghi nhận. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, Giải thưởng vẫn chưa phát huy hết giá trị, lan tỏa sâu rộng tới một số đối tượng thanh niên đặc thù. Đồng chí có nhận định thế nào về ý kiến này?

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương: Từ khi ra đời tới nay, giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” luôn nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ. Giải thưởng đã tôn vinh nhiều tấm gương thanh niên yếu thế, vượt khó bằng các hình thức khen thưởng phù hợp.

Song hành với giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam cũng triển khai nhiều chương trình vinh danh những hành động, việc làm tốt đẹp dành cho các đối tượng thanh niên khác nhau.

Tiêu biểu, có thể kể đến chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” dành cho lực lượng giáo viên, “Tỏa sáng Nghị lực Việt” tôn vinh thanh niên khuyết tật, “Gia đình trẻ tiêu biểu” tuyên dương các cặp vợ chồng trẻ; hoặc giải thưởng “Lương Định Của” dành tặng các bạn thanh niên nông thôn, “Người thợ trẻ giỏi” biểu dương thanh niên công nhân, “Sao Tháng Giêng”, “Sinh viên 5 tốt” dành tặng các bạn trẻ còn đang ngồi ghế nhà trường…

Phóng viên: Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra những chiến lược cụ thể để phát triển đất nước trong tầm nhìn năm 2030 và tới năm 2045. Là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam đã đặt ra những kế hoạch nào cho các mốc thời gian nói trên?

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương: Chúng tôi xác định thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay sẽ là lực lượng kế thừa, chủ nhân tương lai của nước nhà vào những mốc thời gian trên. Vì vậy, ngay từ bây giờ, các cấp Hội luôn tích cực phát triển, lan tỏa mạnh mẽ phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhằm hình thành lớp thanh niên có tinh thần yêu nước, bản lĩnh, tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đồng thời, thường xuyên vận động, cổ vũ thanh niên xây dựng, hình thành lối sống văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật, có tinh thần xung kích, tình nguyện, dám nghĩ, dám làm; khích lệ, bồi dưỡng ý chí tự lực tự cường khát vọng vươn lên thông qua tự rèn luyện, sống có trách nhiệm, biết cống hiến cho đất nước.

Bằng những phương thức linh hoạt, hiện đại, phù hợp, Hội LHTN các cấp phải tạo môi trường phù hợp để thanh niên không ngừng vươn lên trong học tập, rèn luyện, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng thắp sắng lửa truyền thống.

Từ đó, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, toàn diện về tổ chức và hành động, bảo đảm vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, luôn là “người bạn” gần gũi, thân thiết, đồng hành với thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam trên mọi chặng đường phát triển của dân tộc.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.