Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn tích cực tham gia phòng, chống bão số 11

Ngày 6/10, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn, Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra các khu vực trọng yếu dễ xảy ra ngập úng, sạt lở trên địa bàn tỉnh để kịp thời có phương án xử lý.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn kiểm tra điểm sạt lở trên địa bàn xã Thái Bình, tỉnh Lạng Sơn.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn kiểm tra điểm sạt lở trên địa bàn xã Thái Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Tính đến sáng 6/10, bão số 11 vào đất liền Quảng Ninh, Lạng Sơn đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và gây ra mưa tương đối lớn, kéo dài trên diện rộng.

Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn vào vị trí sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ giúp dân khi có lệnh.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn chủ động bố trí, chuẩn bị về lương thực, thực phẩm gồm: 1 tấn gạo, 100 thùng mì tôm, 100 thùng nước khoáng; 300kg lương khô; cùng một cơ số thuốc, dụng cụ y tế có thể dùng để điều trị, cấp cứu người dân trong bão lũ...

ndo_tr_557612149-1884440329094137-5813368718423413573-n.jpg
Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn di chuyển thiết bị cứu hộ.

Các đoàn công tác của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra thực tế hệ thống hồ, đập, khu vực đồi núi dễ bị sạt lở thuộc địa bàn các xã: Đình Lập, Kiên Mộc, Nông trường Thái Bình, Lộc Bình, Na Dương, Khuất Xá, Thất Khê, Đoàn Kết, Tân Tiến, Tràng Định, Na Sầm, Thụy Hùng, Hoàng Văn Thụ, Ba Sơn, Công Sơn và các phường Tam Thanh, Lương Văn Tri, Kỳ Lừa...

ndo_tr_557631641-1884440465760790-8169549430999852465-n.jpg
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn kiểm tra phương tiện cứu hộ.

Thông qua thực tế kiểm tra đánh giá tình hình tại các khu vực, cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp, yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương tích cực bám sát, nắm tình hình các khu vực trọng yếu, nhanh chóng thực hiện phương án sơ tán các hộ dân trong vùng nguy hiểm; chỉ đạo các lực lượng trên địa bàn xã phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ các khu vực kịp thời tham gia khắc phục hậu quả giúp dân khi có tình huống sạt lở, ngập úng xảy ra trên địa bàn. Qua đó, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản giúp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong ngày 6/10, nhiều xã, phường trong tỉnh Lạng Sơn cũng thành lập các tổ công tác tiến hành kiểm tra tình hình phòng, chống lụt bão do cơn bão số 11 gây ra.

ndo_tr_558628898-122140284032922120-5158571702983176145-n.jpg
Lãnh đạo Đảng ủy xã Quan Sơn, tỉnh Lạng Sơn kiểm tra điểm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn.

Các tổ công tác đã kiểm tra thực tế tại các điểm nguy cơ sạt lở, có thể gây thiệt hại trực tiếp đến nhà cửa, đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Cùng với đó, lãnh đạo các địa phương chủ động nhắc nhở nhân dân thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để có những biện pháp phòng chống, di chuyển đến nơi an toàn, bảo đảm sức khỏe, tài sản vật chất khi cần thiết.

ndo_tr_559019586-122140286570922120-5536600348747438108-n.jpg
Đoàn công tác của xã Quan Sơn kiểm tra một điểm ngầm tràn trên địa bàn.

Đối với các đơn vị trường học, tỉnh Lạng Sơn giao lãnh đạo các xã, phường căn cứ tình hình thực tế, chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học khi cần thiết, nhất là tại các khu vực trọng điểm có gió mạnh, mưa lớn, ngập lụt.

Các cơ quan, đơn vị từ cấp xã được yêu cầu bảo đảm 100% quân số trực phòng, chống mưa bão để kịp thời ứng phó với các tình huống bất ngờ xảy ra.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân các xã, phường, tính đến 17 giờ ngày 6/10, tỉnh Lạng Sơn ghi nhận chưa có thiệt hại về người. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 11 đã có 15 căn nhà bị ảnh hưởng; khoảng 5,5 héc-ta lúa bị ngập úng; 1,8 héc-ta hoa màu và lúa bị đất đá vùi lấp do vỡ bờ đập. Tỉnh Lạng Sơn cũng ghi nhận 12 điểm đường giao thông bị sạt lở, ách tắc, sạt lở đất và một số cầu, ngầm và đường bị ngập cục bộ.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".