Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam kỷ niệm Quốc khánh tại Nam Sudan

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Phái bộ UNMISS do Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 của Việt Nam chủ trì đã tổ chức Lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam.
Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam kỷ niệm 77 năm Quốc khánh tại Nam Sudan. (Nguồn: qdnd.vn)
Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam kỷ niệm 77 năm Quốc khánh tại Nam Sudan. (Nguồn: qdnd.vn)

Theo thông tin từ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng), lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Phái bộ UNMISS (Nam Sudan) do Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 của Việt Nam chủ trì đã tổ chức Lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022).

Dự lễ có ông Paul Adejoh Ebikwo, Quyền Trưởng Cơ quan thực địa tại phái bộ (HOFO); ông Noel Ngaha, Trưởng Cơ quan điều hành thực địa Phái bộ UMISS; Thiếu tướng Gen Mike Cooper, Chỉ huy lực lượng phân khu UNITY, cùng chỉ huy các đơn vị bạn và bạn bè quốc tế đang thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNMISS.

Mở đầu chương trình, Trung tá Phạm Tân Phong, Phó Cục Trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Chỉ huy trưởng Lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam tại Nam Sudan đại diện Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đọc diễn văn kỷ niệm 77 năm Quốc khánh.

Toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 đều thể hiện sự xúc động khi hướng về ngày lễ lớn với lòng tự hào, biết ơn thế hệ cha ông đi trước đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc, giành lại độc lập chủ quyền cho dân tộc.

Đại diện Chỉ huy Phái bộ, ông Noel Ngaha, Trưởng Cơ quan điều hành thực địa Phái bộ UNMIS, chúc mừng ngày lễ trọng đại của Việt Nam, thể hiện sự khâm phục đối với lịch sử của dân tộc Việt Nam, đồng thời khẳng định sự biết ơn của Liên hợp quốc đối với những đóng góp quan trọng của Việt Nam trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thay mặt Ban Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4, Trung tá Vũ Minh Dương, Giám đốc Bệnh viện cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của thủ trưởng các cấp; sự giúp đỡ, phối hợp của Phái bộ UNMISS trong nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4.

Đồng thời, Trung tá Vũ Minh Dương cũng khẳng định quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đã tin tưởng giao phó cho lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc nói chung, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 nói riêng, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế tại phái bộ và người dân ở địa bàn.

Tại buổi lễ, các vị khách mời và bạn bè quốc tế đã được trải nghiệm văn hóa ẩm thực Việt Nam qua các món ăn truyền thống dân tộc, do chính những cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 chế biến.

Đan xen quá trình giao lưu vui tươi là các video clip giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam được cán bộ, nhân viên Bệnh viện thực hiện và trình chiếu... để lại ấn tượng sâu sắc, giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về ngày Quốc khánh của Việt Nam; về nét đẹp của đất nước, con người, văn hóa Việt Nam.

Các khách mời và bạn bè quốc tế đều bày tỏ ấn tượng tốt đẹp và đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, tận tâm và hiếu khách của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4.

Vườn thuốc nam đầu tiên được hình thành tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 Việt Nam tại Nam Sudan. (Nguồn: qdnd.vn)

Vườn thuốc nam đầu tiên được hình thành tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 Việt Nam tại Nam Sudan. (Nguồn: qdnd.vn)

Do ảnh hưởng bởi thời tiết phức tạp, mưa lớn kéo dài tại Bentiu (Nam Sudan), các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 với các đơn vị bạn buộc phải tạm hoãn

Thay vào đó, Bệnh viện tập trung xây dựng vườn thuốc nam - nơi ươm trồng các cây thuốc cổ truyền của dân tộc tại phái bộ từ những hạt giống do chính các y, bác sĩ của Bệnh viện mang theo khi sang phái bộ.

Đây là vườn thuốc nam đầu tiên được xây dựng và ươm trồng sau ba thê đội bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam đã tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, với mục đích chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, nhân viên của bệnh viện và hỗ trợ công tác chuyên môn khi thực hiện nhiệm vụ, tạo nên điểm nhấn riêng trong nhiệm kỳ tại Phái bộ UNMISS của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.