Luật bóng đá 7 người lần đầu áp dụng tại Vòng Chung kết Press Cup 2024

Nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, tăng cường giao lưu giữa những người làm báo, ngày 21/11, Họp báo và công bố Vòng Chung kết Giải bóng đá các cơ quan báo chí toàn quốc Press Cup lần thứ 8 đã diễn ra tại Hà Nội.
Toàn cảnh buổi Họp báo và công bố Vòng Chung kết Press Cup 2024.
Toàn cảnh buổi Họp báo và công bố Vòng Chung kết Press Cup 2024.

Tiếp nối thành công từ 7 mùa giải trước, Giải bóng đá các Cơ quan Báo chí toàn quốc Press Cup lần thứ 8 năm 2024 do Tạp chí Gia đình Việt Nam phối hợp tổ chức cùng Công đoàn Cục Báo chí, dưới sự chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam.

Vòng Chung kết Press Cup 2024 có sự tham dự của 9 đội bóng, gồm 8 đội ở khu vực Hà Nội và một đội đại diện khu vực phía nam. Giải đấu hướng tới mục tiêu đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, đồng thời, là cơ hội để những người đang công tác tại các cơ quan báo chí từ trung ương đến địa phương giao lưu, gặp gỡ.

Điểm đặc biệt trong mùa giải năm nay là lần đầu tiên Luật bóng đá 7 người sẽ được áp dụng tại Press Cup 2024. Các quy định liên quan đến thể thức này vừa được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ban hành vào năm 2023.

Thay đổi về thể thức thi đấu đã tạo nên sự cạnh tranh ngay từ vòng bảng, đòi hỏi các đội bóng phải có sự chuẩn bị và tìm hiểu công phu, kỹ lưỡng hơn.

Tại buổi họp báo, một số điều lệ, quy chế mới của mùa giải năm nay đã được thông báo, giải thích cho các đội bóng. Các đội bóng sẽ bốc thăm chia thành 3 bảng thi đấu. Ba đội bóng đứng đầu mỗi bảng và một đội nhì có thành tích xuất sắc nhất sẽ lọt vào vòng trong, giành cơ hội chinh phục chức vô địch Press Cup 2024.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi chia sẻ tại sự kiện.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi chia sẻ tại sự kiện.

Chia sẻ tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đánh giá, Press Cup là một trong những sự kiện thể thao dành riêng cho những người làm báo có quy mô lớn trên toàn quốc.

“Với kinh nghiệm tổ chức và sự thành công ở những mùa giải trước, tôi tin tưởng rằng, mùa giải năm nay sẽ tiếp tục tạo sân chơi cho những nhà báo sau giờ làm việc căng thẳng. Các đội chơi cần tham gia với tinh thần thượng võ, trung thực và khách quan”, ông Nguyễn Đức Lợi cho biết.

Vòng Chung kết Press Cup 2024 lần thứ 8 có sự góp mặt của 9 đội bóng xuất sắc đến từ nhiều cơ quan báo chí, bao gồm: Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Truyền hình Thông tấn (Vnews), Trung tâm Phát thanh-truyền hình Quân đội, Báo Nông thôn Ngày nay/ Báo điện tử Dân Việt, Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), Báo Nhà báo và Công luận, Báo Dân trí và Câu lạc bộ phóng viên Đời sống-xã hội - đội bóng đã giành được ngôi vô địch khu vực phía nam.

Theo Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam Hồ Minh Chiến, do một số nguyên nhân, Vòng chung kết Giải bóng đá các Cơ quan Báo chí toàn quốc lần thứ 8 được tổ chức muộn hơn so với các năm trước đây. Dù vậy, các đơn vị vẫn nhiệt tình, hào hứng tham dự. Điều đó cho thấy, Press Cup đã thực sự trở thành điểm hẹn, ngày hội của những người làm báo yêu bóng đá trên khắp mọi miền đất nước.

Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam Hồ Minh Chiến nhấn mạnh, Press Cup đã thực sự trở thành ngày hội của những người làm báo yêu bóng đá trên toàn quốc.

Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam Hồ Minh Chiến nhấn mạnh, Press Cup đã thực sự trở thành ngày hội của những người làm báo yêu bóng đá trên toàn quốc.

“Sau nhiều năm đưa giải đấu về với các tỉnh, thành phố khắp ba miền bắc-trung-nam, năm nay, Vòng chung kết Giải bóng đá các Cơ quan Báo chí toàn quốc lần thứ 8 trở lại với thủ đô Hà Nội - trung tâm thể thao hàng đầu của cả nước. Đồng thời, cũng là nơi có nhiều cơ quan báo chí, nhiều người làm báo đang công tác. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi để đội bóng của các cơ quan báo chí tham dự giải”, ông Hồ Minh Chiến thông tin.

Theo đó, Vòng chung kết Press Cup 2024 sẽ diễn ra từ ngày 28-30/11 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Đây là cụm sân bóng đá đạt tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ đào tạo các đội tuyển trẻ quốc gia và nhiều giải đấu trẻ của thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.