Lữ đoàn 167 Hải quân hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Hưởng ứng ngày Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, đa dạng để phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên toàn đơn vị chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội và các quy định của đơn vị.
Cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 167 Hải quân nghiên cứu, trao đổi nâng cao nhận thức pháp luật trên nền tảng số.
Cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 167 Hải quân nghiên cứu, trao đổi nâng cao nhận thức pháp luật trên nền tảng số.

Những ngày gần đây, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 167 đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, đa dạng về hình thức như: Tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật; tăng cường tủ sách pháp luật tại các cơ quan đơn vị; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật; Trong đó, tập trung tuyên truyền phổ biến, giáo dục các luật, văn bản quy phạm pháp luật mới; Điều lệnh, điều lệ của quân đội; các chỉ thị, hướng dẫn, quy định của Bộ Quốc phòng, Quân chủng, Vùng, Lữ đoàn về xây dựng đơn vị chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật...

Các đơn vị trong toàn Lữ đoàn đã sửa chữa, làm mới các tấm pano, bảng khẩu hiệu tuyên truyền về pháp luật với phương châm “dễ nhớ, dễ hiểu” đặt tại các vị trí dễ quan sát; Tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ xem phim, video clip… tuyên truyền pháp luật về các dấu hiệu, hành vi lừa đảo trên không gian mạng, những điểm mới các quy định pháp luật về giao thông đường bộ; xử lý các vụ việc quân nhân vi phạm pháp luật như đảo ngũ, trốn tránh nghĩa vụ quân sự, đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội;

Tọa đàm thanh niên với văn hoá trên mạng xã hội.

Tọa đàm thanh niên với văn hoá trên mạng xã hội.

Nghiên cứu, tìm hiểu các tình huống pháp luật, tình huống tư tưởng bằng video clip để cán bộ chiến sĩ thảo luận, trình bày quan điểm, phương thức xử lý, phòng tránh vi phạm... Xây dựng 2 chuyên đề “Tăng cường xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, quản lý bộ đội, bảo đảm an toàn”; “Nhận diện tin giả, tin sai sự thật trên internet, mạng xã hội và biện pháp phòng chống trong các đơn vị hiện nay” phát hành rộng rãi trong toàn đơn vị để giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ.

Để phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật trong đơn vị, Lữ đoàn 167 tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tăng cường xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, quản lý bộ đội, bảo đảm an toàn theo phân cấp; Phân công Đảng ủy viên Lữ đoàn tham gia sinh hoạt và nắm tình hình tư tưởng tại từng đơn vị. Tại hội nghị cấp Lữ đoàn, cán bộ, chiến sĩ được trình bày các quan điểm, suy nghĩ, kiến nghị để lãnh đạo, chỉ huy trả lời, giải đáp, trao đổi, thảo luận, từ đó thống nhất, hành động trong toàn Lữ đoàn.

Giới thiệu về Tủ sách pháp luật cho chiến sĩ trẻ.

Giới thiệu về Tủ sách pháp luật cho chiến sĩ trẻ.

Đại tá Nguyễn Thành Nhân, Chính ủy Lữ đoàn 167, cho biết: “Đơn vị luôn chú trọng đổi mới, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật; trong năm 2024 Lữ đoàn đã tổ chức 2 tọa đàm, 5 chương trình sân khấu hóa Ngày Pháp luật;

Lữ đoàn 167 thường xuyên tổ chức và cử cán bộ chiến sĩ tham gia các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật, cán bộ chiến sĩ đã đạt nhiều giải thưởng cao đặc biệt là tác phẩm “Ứng dụng nền tảng số thi trắc nghiệm pháp luật trực tuyến” đạt giải C cuộc thi xây dựng video clip “Thanh niên Quân đội xung kích thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật”.

Chỉ huy Lữ đoàn hướng dẫn chiến sĩ trẻ làm bài kiểm tra nhận thức pháp luật.

Chỉ huy Lữ đoàn hướng dẫn chiến sĩ trẻ làm bài kiểm tra nhận thức pháp luật.

Với những cách làm sáng tạo, linh hoạt, tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của Lữ đoàn thời gian qua có chuyển biến tích cực, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Lữ đoàn không ngừng được nâng cao, góp phần xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.