Long An tập trung xây dựng nông thôn mới

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã giúp hạ tầng giao thông nông thôn Long An được đầu tư mở rộng, giá trị hàng nông sản tăng cao theo từng cung đường mới. Nhà tranh vách lá giờ chỉ còn trong tiềm thức; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao, gần bằng thành thị.
Xã Tân Ân, huyện Cần Đước đang tiến tới xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện.
Xã Tân Ân, huyện Cần Đước đang tiến tới xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện.

Huyện Cần Đước là một địa phương nghèo của tỉnh Long An, nằm ngay cửa sông ra biển. Điện, đường, trường, trạm, nước sạch… đều không đạt chuẩn theo bộ tiêu chí nông thôn mới. Hàng nông sản luôn bị thương lái ép giá do giao thông lầy lội, nhỏ hẹp. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, sau 10 năm chung tay xây dựng nông thôn mới đã phá thế vùng sâu, kéo cuộc sống người dân nông thôn gần bằng với thành thị. Ông Ngô Văn Khải, ở Ấp 3, xã Tân Ân, huyện Cần Đước cho biết, người dân rất phấn khởi khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đang tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu.

Đường giao thông trên địa bàn xã được nâng cấp, mở rộng liên hoàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển và trao đổi hàng hóa. Trường, trạm, điện, nước sạch… được đầu tư đạt chuẩn quốc gia; toàn dân đều được tham gia bảo hiểm y tế, giảm chi phí trong việc khám, chữa bệnh. Các tuyến đường nông thôn luôn sáng điện khi màn đêm buông xuống, bảo đảm đi lại và an ninh trật tự. Nhà kiên cố, cao tầng xây dựng ngày càng nhiều. Các tổ hợp tác trong sản xuất nông nghiệp được thành lập đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc phát triển kinh tế hộ, nâng cao thu nhập.

Bà Nguyễn Thị Đủ, ở Ấp 2, xã Phước Đông, huyện Cần Đước phấn khởi cho biết: Chương trình nông thôn mới đang giúp cho người dân hưởng lợi rất lớn. Rõ nét nhất là khi Nhà nước vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường nông thôn từ 3 mét lên 5 mét thì việc đi lại thuận lợi, hàng nông sản thu hoạch bán bằng giá với nơi dọc các trục đường chính, dân rất phấn khởi. Nhà tranh, vách lá đã được thay thế bằng nhà xây, kinh tế nông hộ tăng lên, đời sống của người dân nông thôn giờ gần giống như thành thị.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Đông Nguyễn Văn Tuyền cho biết: Phước Đông đang trong lộ trình tiến lên xã nông thôn mới nâng cao. Tất cả các trục đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã đã được mở rộng, nâng cấp. Đời sống nhân dân đã được nâng lên theo từng cung đường nông thôn mới. Thu nhập của người dân trong xã đạt khoảng 65 triệu đồng/người/năm.

Cách làm của địa phương là lấy dân làm gốc, trên nền xã đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương đã tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, góp tiền theo khả năng, góp công lao động để nâng cấp, mở rộng tất cả các tuyến đường nông thôn liên ấp, liên xã đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Khi đường nông thôn được mở rộng, xe tải đến tận nhà người dân vận chuyển hàng hóa, giá bán bằng với những nơi dọc các trục lộ chính, từ đó nhân dân đồng thuận thực hiện.

Còn xã Tân Ân, huyện Cần Đước được công nhận nông thôn mới nâng cao vào năm 2020, từ đó đến nay đời sống của người dân được nâng lên đáng kể, thu nhập của người dân đang ở mức 65 triệu đồng/người/năm. Hộ nghèo chỉ còn 18 hộ, chiếm 0,7% số dân toàn xã; trên 85% người dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt vệ sinh; giao thông liên ấp, liên xã được mở rộng kết nối thông suốt; 19/19 tuyến giao thông trên địa bàn đã có “ánh đèn kiểu mẫu”… Đây là cơ sở để xã Tân Ân tiến lên xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Đước Đào Hữu Tấn cho biết: Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, 16/16 xã và thị trấn Cần Đước đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới; 5/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thu nhập của người dân trên địa bàn huyện đạt hơn 65 triệu đồng/người/năm. Phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới ở Cần Đước đã cải thiện rõ nét đời sống của người dân, qua đó dân rất phấn khởi, đóng góp thêm nhiều ý tưởng, công sức, của cải để chung tay xây dựng nông thôn mới. Cần Đước đang hoàn chỉnh hồ sơ trình tỉnh để trình Trung ương thẩm định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023.

Đối với huyện Châu Thành, sau 5 năm được Trung ương công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tiếp tục bắt tay xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao. Kết quả, 13 xã và thị trấn của huyện đã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Hiện Châu Thành đang trong lộ trình hoàn thiện hồ sơ để trình Trung ương thẩm định công nhận huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của tỉnh Long An.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An Nguyễn Thanh Truyền cho biết: Long An hiện có 118/161 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 28 xã đạt nông thôn mới nâng cao; 4 đơn vị hành chính (các huyện Châu Thành, Tân Trụ, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An) đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới. Cần Đước là đơn vị hành chính thứ 5/15 của tỉnh đang hoàn chỉnh hồ sơ trình Trung ương thẩm định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Mục tiêu của Long An trong những tháng còn lại của năm 2023 là phấn đấu có thêm một huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nâng lên 6/15 đơn vị hành chính đạt chuẩn nông thôn mới; hoàn tất hồ sơ trình Trung ương thẩm định công nhận huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; giải ngân đúng tiến độ nguồn vốn hơn 424 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là cửa ngõ quan trọng, góp phần đưa đảo ngọc trở thành điểm đến du lịch hàng đầu khu vực và quốc tế. Với vị trí chiến lược tại cực nam Tổ quốc, sân bay Phú Quốc đã và đang khẳng định vai trò then chốt trong việc kết nối Phú Quốc với thế giới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Bị cáo Trần Văn Thanh. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người sau cuộc nhậu, lãnh 25 năm tù

Ngày 28/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thanh (36 tuổi), ngụ ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn, tỉnh An Giang tổng cộng 25 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Khu du lịch biển Ba Động, phường Trường Long Hòa ngút ngàn rừng phòng hộ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo xử lý phản ánh đăng trên Báo Nhân Dân “Nhếch nhác khu du lịch biển Ba Động”

Sau khi Báo Nhân Dân đăng tải phản ánh “Nhếch nhác khu du lịch biển Ba Động” ngày 18/12/2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân phường Trường Long Hòa, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp làm việc với đối tượng Lê Thành An. (Ảnh: DUY PHƯƠNG)

Đồng Tháp cảnh báo từ những vụ mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép

Mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, không chỉ đe dọa đến sự an toàn của cộng đồng mà còn gây mất an ninh trật tự. Vì nhận thức hạn chế hoặc hám lợi, không ít đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vẫn bất chấp hậu quả, để rồi phải trả giá đắt cho hành vi vi phạm của mình.

Di tích lịch sử Đồng Khởi - nơi khởi phát phong trào Đồng Khởi lịch sử vào năm 1960.

Vùng đất Đồng Khởi vươn mình trong kỷ nguyên mới

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Khởi (tỉnh Vĩnh Long)  đoàn kết, tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Cầu Rạch Miễu 2 khánh thành năm 2025. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Thu hút đầu tư chất lượng cao

Tỉnh Vĩnh Long, với “ba mặt giáp sông, một mặt giáp biển” đóng vai trò chiến lược trong kết nối giao thông thủy và phát triển kinh tế, đang tập trung thu hút đầu tư chất lượng cao.