Liên hợp quốc yêu cầu sơ tán khẩn cấp trên 700 nghìn người do lũ lụt ở Somalia

Ngày 6/11, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) kêu gọi nhanh chóng kích hoạt các kế hoạch sơ tán trong bối cảnh nguy cơ cao xảy ra lũ lụt tại các khu vực dọc theo hai con sông Juba và Shabelle ở Somalia.
Người dân sơ tán khỏi vùng ngập lụt tại Beledweyne, Somalia, ngày 14/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân sơ tán khỏi vùng ngập lụt tại Beledweyne, Somalia, ngày 14/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

OCHA ước tính hơn 706.100 người bị ảnh hưởng tạm thời, trong đó hơn 113.690 người phải rời bỏ nhà cửa khi mực nước ở các con sông dâng cao do mưa lớn tiếp tục tàn phá một số vùng của Somalia.

Trong cập nhật về tình hình lũ lụt tại Somalia, cơ quan nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết, có tới 400 hộ gia đình với khoảng 2.400 người được cho là bị mắc kẹt do lũ ở thành phố Luuq thuộc tỉnh Gedo, phía Tây Nam Somalia. Nhà chức trách Somalia và các đối tác nhân đạo đang nỗ lực tiến hành sơ tán khẩn cấp số người này. Trong khi đó, lũ lụt dữ dội cũng đã khiến 14 người ở nước này thiệt mạng.

Dự kiến lũ lụt sẽ xảy ra trên khắp Somalia, có thể ảnh hưởng đến 1,2 triệu người sống ở các khu vực ven sông. Theo các cơ quan viện trợ, điều này làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra ở Somalia. Hiện Somalia có hơn 3,7 triệu người đang sống trong tình cảnh nạn đói cùng cực. Con số này dự kiến sẽ tăng lên 4,3 triệu người vào tháng 12/2023, một phần do ảnh hưởng của lũ lụt do mưa lớn đang diễn ra.

Theo Cơ quan quản lý thiên tai Somalia (SoDMA), ngày 5/11, quốc gia vùng Sừng châu Phi đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại các khu vực bị lũ lụt do lượng mưa lớn trong mùa mưa (từ tháng 10-12 hằng năm). Lũ lụt xảy ra ở Somalia sau đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong vòng 40 năm qua do khô hạn vì thiếu mưa. Những diễn biến thời tiết này đã ảnh hưởng nặng nề đến ngành chăn nuôi và trồng trọt, đồng thời đẩy đất nước này đến bờ vực nạn đói.

Trẻ em xếp hàng chờ nhận thực phẩm cứu trợ tại làng Pierri, Nam Sudan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trẻ em xếp hàng chờ nhận thực phẩm cứu trợ tại làng Pierri, Nam Sudan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cùng ngày 6/11, Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của Liên hợp quốc nhận định hơn 1,6 triệu trẻ em dưới 5 tuổi ở Nam Sudan sẽ nguy cơ bị suy dinh dưỡng vào năm 2024. Tình trạng này có thể xảy ra do người dân Nam Sudan vừa hứng chịu một đợt bùng phát các bệnh truyền nhiễm do nguồn nước bị ô nhiễm trong và sau lũ lụt.

Người đứng đầu WFP tại thủ đô Juba, bà Mary-Ellen McGroarty khẳng định tình cảnh ở Nam Sudan phản ánh thực trạng cuộc sống của người dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng khí hậu. Bà Mary-Ellen McGroarty lưu ý điều kiện sống quá đông đúc và tình trạng ngập úng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng, nhất là ở trẻ em, đang gia tăng một cách hết sức lo ngại.

Cũng như các khu vực khác trên thế giới cũng hứng chịu lũ lụt, người dân Nam Sudan, trong đó có trẻ em, không chỉ vật lộn với sự lây lan của dịch bệnh mà còn gặp khó khăn trong tiếp cận thực phẩm.

Tại thị trấn Rubkona ở miền bắc của Nam Sudan, nước lũ đã nhấn chìm nhiều vùng đất rộng lớn khiến toàn bộ cộng đồng dân cư phải sống trên các hòn đảo nhỏ kể từ năm 2021. Trong khi đó, giá lương thực thực phẩm tại đây đã tăng hơn 120% kể từ tháng 4/2023.

Dự báo, đến tháng 4/2024, khu vực phía Bắc của Nam Sudan sẽ đối mặt với nạn đói nghiêm trọng.

Có thể bạn quan tâm

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện tại Rabat, Maroc, ngày 23/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Hoàng gia Maroc thông báo, Nhà vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc.

Một cử tri bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu ở Rabat, Morocco, ngày 23/9/2026. Các điểm bỏ phiếu trên khắp Morocco mở cửa sáng cùng ngày để cử tri bầu 395 thành viên Hạ viện. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Morocco tiến hành bầu cử Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 23/9, cử tri Morocco đã đi bỏ phiếu bầu cử Hạ viện, cơ quan chia sẻ quyền lập pháp với Thượng viện (hay còn gọi là Hội đồng Cố vấn).

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 xếp đội hình “2-9” chào mừng Quốc khánh. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Từ Bentiu, hướng về Tết Độc lập

Trong lễ chào cờ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 tại Bentiu, Nam Sudan cùng nhìn lại giá trị của độc lập, hòa bình và trách nhiệm của thế hệ hôm nay. 

Các Đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao tại Mozambique tham quan và thưởng thức cà-phê tại gian hàng của Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Đưa cà-phê Việt Nam tiếp cận với các đối tác tiềm năng tại Mozambique

Việc Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique giới thiệu các sản phẩm cà-phê đặc sản, chế biến sâu và Halal tại Hội chợ thương mại quốc tế Maputo 2026 góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận các nhà nhập khẩu, nhà phân phối và đối tác tiềm năng tại Mozambique và khu vực; thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Mozambique.

Đại sứ Trần Thị Thu Thìn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Mozambique

Việt Nam là một trong những ví dụ điển hình, ấn tượng nhất về chuyển đổi mô hình kinh tế. Thành tựu của Việt Nam mang ý nghĩa tham khảo đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Mozambique đang tích cực triển khai các kế hoạch và chiến lược phát triển quốc gia nhằm thúc đẩy đa dạng hóa nền kinh tế và tự chủ phát triển.