Liên hợp quốc và nhiều nước phản ứng mạnh vụ Israel bắn cảnh cáo vào phái đoàn ngoại giao

Ngày 21/5, Liên hợp quốc và thêm nhiều quốc gia đã bày tỏ sự bất bình và phản ứng mạnh sau vụ quân đội Israel nã đạn vào khu vực, nơi có phái đoàn ngoại giao đang thăm thành phố Jenin tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng.
Người dân tập trung tại tòa nhà bị phá hủy do xung đột tại Jenin, Bờ Tây. (Ảnh tư liệu: THX/TTXVN)
Người dân tập trung tại tòa nhà bị phá hủy do xung đột tại Jenin, Bờ Tây. (Ảnh tư liệu: THX/TTXVN)

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh “các nhà ngoại giao đang làm nhiệm vụ không bao giờ được phép trở thành mục tiêu bị bắn, bị tấn công dưới bất kỳ hình thức nào. An toàn của họ phải được tôn trọng tuyệt đối”.

Trong khi đó, Pháp, Đức, Bỉ, Italia, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Canada, và Uruguay đã triệu các đại sứ Israel tại nước sở tại hoặc cho biết họ sẽ nêu vấn đề này trực tiếp.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot gọi vụ nổ súng trên là "không thể chấp nhận được" và tuyên bố “Đại sứ Israel sẽ phải giải thích”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares cũng viết trên nền tảng mạng xã hội X rằng: “Trước hành động nổ súng không thể chấp nhận được của quân đội Israel trong chuyến thăm của các nhà ngoại giao Tây Ban Nha, Liên minh châu Âu và một số quốc gia khác, chúng tôi sẽ triệu tập người đứng đầu Đại sứ quán Israel tại Madrid”.

Bộ Ngoại giao Đức đã “cực lực lên án” vụ việc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức nêu rõ: “Chính phủ Israel phải nhanh chóng điều tra tình hình”. Ngoại trưởng Johann Wadephul cũng sẽ nêu vấn đề “bắn súng vô cớ” với người đồng cấp bên phía Israel.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ ngoại giao nước này nhấn mạnh: "Phải điều tra ngay lập tức cuộc tấn công này và những đối tượng gây ra vụ việc phải chịu trách nhiệm".

Ai Cập cũng đã bày tỏ phản đối mạnh mẽ, mô tả vụ việc “vi phạm rõ mọi chuẩn mực ngoại giao” và kêu gọi Israel đưa ra lời giải thích chính thức về những tình tiết chung quanh vụ nổ súng. Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng tái khẳng định yêu cầu Israel tôn trọng các phái bộ ngoại giao và các công ước quốc tế.

Bộ Ngoại giao Brazil ra thông cáo chỉ trích vụ tấn công là "hoàn toàn không thể chấp nhận", và yêu cầu Israel giải thích rõ ràng vụ việc.

Brazil cũng cảnh báo về hậu quả ngoại giao nếu các hành động như vậy tái diễn và kêu gọi Israel tôn trọng các nguyên tắc và chuẩn mực của Công ước Vienna năm 1961 về Quan hệ ngoại giao, trong đó bao gồm quyền bất khả xâm phạm của các nhân viên ngoại giao.

Bộ Ngoại giao Brazil cũng hối thúc Israel "tạm dừng các hoạt động quân sự tại Palestine", như Tòa án Công lý quốc tế đã ra phán quyết vào tháng 7/2024, khi tòa này "coi sự hiện diện của Israel trên lãnh thổ Palestine là bất hợp pháp".

Trong khi đó, Chính phủ Venezuela gọi hành động của Israel là "hành vi gây hấn" và "vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế". Caracas khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn đối với Brazil và các quốc gia Mỹ Latinh bị ảnh hưởng trong vụ việc.

Từ Canada, Thủ tướng Mark Carney nhấn mạnh: "Chúng tôi mong đợi một lời giải thích ngay lập tức về những gì đã xảy ra. Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Cùng ngày, Ngoại trưởng Canada Anita Anand đã triệu Đại sứ Israel tại Ottawa để bày tỏ phản đối và yêu cầu Tel Aviv giải thích về vụ việc mà trong đoàn các nhà ngoại giao có 4 quan chức Canada.

Phái đoàn ngoại giao nước ngoài, bao gồm nhiều đại sứ và trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, đã đến thăm Jenin vào ngày 21/5 để chứng kiến sự tàn phá do các cuộc đột kích quân sự của Israel trong nhiều tháng qua gây ra.

Theo các báo cáo ban đầu, lực lượng Israel đã nổ súng trong khu vực nơi diễn ra chuyến thăm của phái đoàn ngoại giao, song không có thông tin về thương vong.

Tuy nhiên, quân đội Israel cho biết "phái đoàn đã đi chệch khỏi tuyến đường được phê duyệt" và tiến vào vùng cấm. Quân đội đã nổ súng để điều hướng nhóm này rời đi, đồng thời cho biết không có thương vong và bày tỏ lấy làm tiếc về hành động bất đắc dĩ này.

Có thể bạn quan tâm

Sân bay quốc tế Sanaa tại Yemen bị không kích (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Căng thẳng lan rộng tại Trung Đông

Tình hình căng thẳng ở khu vực Trung Đông diễn biến phức tạp khi lực lượng Houthi tại Yemen thông báo đã nhắm mục tiêu vào sân bay quốc tế Abha của Saudi Arabia nhằm đáp trả vụ tấn công vào sân bay quốc tế Sanaa tại Yemen mà lực lượng Houthi cho là do Saudi Arabia thực hiện.

Các tàu thương mại neo đậu tại eo biển Hormuz, gần thị trấn Khasab, ở miền bắc Oman. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Xung đột tại Trung Đông: Iran và Mỹ tiếp tục tấn công trả đũa lẫn nhau

Tình hình xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang căng thẳng trong ngày 12/7 khi quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công, nhằm vào các mục tiêu của Iran gần eo biển Hormuz và Iran đáp trả bằng việc tấn công nhằm vào các cơ sở và lợi ích của Mỹ tại một loạt quốc gia Trung Đông bao gồm: Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan và Oman.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Israel ấn định thời điểm tổ chức bầu cử

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, cuộc bầu cử sắp tới sẽ là lần đầu tiên trong 40 năm Israel tổ chức bỏ phiếu đúng thời hạn theo luật định, đồng thời chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu có thể trở thành chính phủ đầu tiên trong 50 năm hoàn thành toàn bộ nhiệm kỳ.

Quang cảnh eo biển Hormuz ngày 20/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kêu gọi bảo đảm lưu thông qua Eo biển Hormuz

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) ra nghị quyết kêu gọi các nước bác bỏ kế hoạch của Iran áp đặt chủ quyền đối với Eo biển Hormuz và đơn phương thành lập một cơ quan nhằm kiểm soát hoạt động hàng hải qua tuyến đường thủy này.

Ảnh tư liệu: Sân bay quốc tế Mehrabad ở Tehran, Iran, ngày 15/4/2024. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran nối lại đường bay tới UAE

Theo truyền thông nhà nước Iran, các chuyến bay giữa thủ đô Tehran của nước này và thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) được nối lại trong ngày 29/6.

Ảnh minh họa: Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Căng thẳng leo thang tại Eo biển Hormuz

Theo Tân Hoa xã và tin nước ngoài, Trung tâm Thông tin Hàng hải liên hợp (JMIC) do Mỹ dẫn đầu đã nâng mức độ đe dọa an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz từ mức “trung bình” lên mức “đáng kể”, sau khi xảy ra các vụ tấn công vào các tàu thương mại trong vùng biển gần Eo biển Hormuz.