Liên hoan phim Cannes lùi tới cuối tháng 6

NDĐT – Theo thông tin từ Ban tổ chức LHP Cannes, sự kiện điện ảnh này sẽ không diễn ra từ ngày 12 đến 22-5 như thông lệ mà có thể sẽ lùi lại đến khoảng cuối tháng 6, hoặc đầu tháng 7.

Liên hoan phim Cannes lùi tới cuối tháng 6

Buổi họp báo thường lệ của LHP diễn ra ngày 12-4 tới cũng bị hoãn. Ban tổ chức cho biết, lịch họp báo sẽ được công bố cụ thể sau khi họ quyết định ngày chính xác tổ chức LHP.

Lý do của việc lùi thời điểm tổ chức LHP xuất phát từ việc hiện nay Pháp và nhiều nước châu Âu khác đang phong tỏa để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19. Trong nhiều tuần qua, công chúng đã suy đoán về số phận của LHP năm nay giữa tâm bão dịch Covid-19.

Thông cáo của Ban tổ chức LHP cho biết: “Vào thời điểm toàn cầu đang phải chịu khủng hoảng vì dịch bệnh, chúng tôi hướng đến các nạn nhân của Covid-19 và chúng tôi muốn bày tỏ tình đoàn kết với những người đang phải chiến đấu chống lại dịch bệnh. Ngay sau khi tình hình dịch bệnh ở Pháp và thế giới được khống chế, chúng tôi sẽ sớm đưa ra quyết định và công bố, theo những thông tin tham vấn liên tục của chúng tôi với Chính phủ Pháp và Tòa Thị chính Cannes, cùng với các thành viên Hội đồng nghệ thuật của LHP, các chuyên gia điện ảnh và các đối tác của sự kiện. Ngay lúc này, chúng tôi muốn dành tiếng nói ủng hộ tới tất cả những ai tôn trọng việc phong tỏa, hạn chế đi lại và chia sẻ sự đoàn kết đối với toàn thể thế giới trong tình hình khó khăn này”.

Cannes Marché du Film, một chương trình giới thiệu phim ra thị trường quan trọng của Cannes cũng sẽ bị hoãn lại cùng với LHP.

Ngày 18-3, một trung tâm tài năng ở Hollywood đã có sáng kiến thiết lập một thị trường phim ảo để thay thế hoặc chạy song song với Cannes Marché du Film. Tuy nhiên, sau đó các nhà tổ chức Cannes Marché du Film xác nhận họ đang phát triển thị trường phim ảo của riêng mình, với dịch vụ kỹ thuật số Cinando dành cho các chuyên gia trong ngành, những người không thể tham dự thị trường này.

Đây là lần thứ hai sự kiện điện ảnh lớn nhất châu Âu này phải hoãn thời gian tổ chức. Kể từ sau LHP lần thứ 1 năm 1946, Cannes chỉ bị hủy bỏ một lần vào năm 1968 do các cuộc bạo loạn của sinh viên toàn quốc dưới ảnh hưởng của các biểu tượng Làn sóng mới Pháp như François Truffaut và Jean-Luc Godard. Trước khi BTC chính thức công bố, nhiều người cũng đã dự đoán rằng Cannes sẽ bị hủy do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Và cả sau khi công bố hoãn, nhiều người vẫn lo ngại rằng mốc cuối tháng 6, đầu tháng 7 chưa hẳn đã thực sự an toàn đối với sự kiện này, khi nhiều nước châu Âu khác vẫn đang ở chế độ đóng cửa.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cấm đi và đến từ châu Âu trong 30 ngày trong khi các hãng phim cũng ban hành lệnh cấm du lịch. Mặc dù một số chuyên gia điện ảnh và các nhà làm phim có thể vẫn sẵn sàng đến Cannes vì đây là lễ hội điện ảnh danh giá nhất thế giới, nhưng đối với các ngôi sao điện ảnh danh tiếng của Mỹ, đến Cannes sẽ là một thách thức đáng kể.

Ở những nơi khác, các sự kiện điện ảnh danh tiếng hoàn toàn bị hủy bỏ hoặc hoãn, trong đó Liên hoan phim Tribeca đã bị hoãn lại, và BTC LHP này vẫn chưa công bố thời điểm sẽ tổ chức lại sự kiện. Tuy nhiên, đối với Cannes, việc lùi hoặc hoãn năm nay đã khiến không ít người thất vọng bởi dư âm một LHP đặc biệt thành công của năm ngoái vẫn còn khi “Ký sinh trùng” của đạo diễn Hàn Quốc Bon Joon-ho giành giải Cành cọ vàng và rồi đại thắng ở giải Oscar với bốn tượng vàng. LHP Cannes 2019 cũng ghi dấu ấn với việc ra mắt toàn cầu hàng loạt phim đình đám và thành công ở những giải thưởng điện ảnh lớn sau đó như “Ngày xửa ngày xưa ở Hollywood” của Quentin Tarantino, “Nỗi đau và hào quang” của Pedro Pedro Almodovar, “Những người khốn khổ” của Ladj Ly…

Quyết định hoãn LHP Cannes được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Emmanuel Macron đóng cửa biên giới hoàn toàn trong ít nhất hai tuần. Tại châu Âu, Pháp là nước chịu ảnh hưởng lớn thứ ba do đại dịch Covid-19 (sau Italia và Tây Ban Nha) với 10.995 ca nhiễm và 372 trường hợp tử vong tính đến ngày 19-3.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.