Liên hoan phim Cannes dự kiến hoãn đến tháng 7

Tuy chưa công bố chính thức, nhưng ban tổ chức LHP danh giá Cannes đang có những sắp xếp cho thấy có thể sự kiện điện ảnh này sẽ lùi lại tới tháng 7. Thời điểm tổ chức LHP đang được cân nhắc trong khoảng từ ngày 5 đến 25-7.

Liên hoan phim Cannes dự kiến hoãn đến tháng 7

Mặc dù trước đó, việc tổ chức LHP Cannes vào tháng 6 đã được thảo luận, nhưng đây lại là thời gian diễn ra Cannes Lions - Liên hoan giải thưởng quảng cáo danh giá nhất thế giới (được mệnh danh là Oscar của ngành quảng cáo), theo kế hoạch là từ ngày 21 đến 25-6. Thông tin từ Cannes Lions cho biết, sự kiện này sẽ không bị lùi sang tháng 10 như năm ngoái, trước khi bị hủy bỏ hoàn toàn do đại dịch Covid-19.

Khi tháng 6 đã có Cannes Lions, việc LHP Cannes diễn ra vào đầu tháng 7 khả thi hơn và được chuẩn bị kịp thời hơn, với thời gian chuẩn bị vài tuần. 

Tập đoàn khách sạn Cannes (Syndicat des hotels de Cannes et du Bassin Cannois) đã nhận được thông báo rằng Liên hoan phim Cannes rất có thể sẽ được dời sang tháng 7. Chủ một khách sạn gần Palais des Festivals cho biết:”Mặc dù chúng tôi cũng muốn sự kiện diễn ra vào tháng 5, nhưng cũng vẫn rất vui khi được chuẩn bị để chào đón LHP vào tháng 7. Chúng tôi đã thống nhất khoảng thời gian là từ ngày 5 đến 25-7, vì vậy, sự kiện có thể sẽ bắt đầu vào khoảng ngày 5-7 hoặc một vài ngày sau đó.

Ở thời điểm những năm trước, việc Liên hoan phim diễn ra tận thời điểm tháng 7 sẽ gây ra phản ứng mạnh mẽ từ các chủ khách sạn vì Cannes là một điểm thu hút du lịch ở Riviera của Pháp. Tháng 7, giống như tháng 8, là mùa cao điểm và các khách sạn thường chật kín khách du lịch. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng nặng nề đến ngành khách sạn về mặt doanh thu và hầu hết các khách sạn tại Croisette đã đóng cửa trong nhiều tháng, kể từ khi Liên hoan phim và các cuộc triển lãm thương mại - đặc biệt là Mipcom, Mip TV, Mipim và Cannes - lần lượt bị hủy bỏ vào năm 2020. Bên cạnh đó, khách sạn Carlton đã đóng cửa cho đến mùa xuân năm 2023 để cải tạo.

Các nhà tổ chức Cannes cũng đang cân nhắc việc gia hạn thêm một khoảng thời gian cho LHP do có rất nhiều phim nổi bật đang được chiếu. Giám đốc LHP Cannes Thiery Fremaux đã gợi ý trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Les Inrocks của Pháp về ý tưởng Liên hoan phim Cannes sẽ bắt đầu sớm hơn một ngày và kết thúc sau đó một ngày. Điều đó có nghĩa là Cannes sẽ bắt đầu vào thứ Hai và kết thúc vào Chủ nhật. Câu hỏi được đặt ra là khoảng thời gian được tăng thêm này có thể thu được gì cho ngân sách của lễ hội.

Một kế hoạch khác được Ban tổ chức Cannes đề cập trước đây dự định tổ chức vào cuối tháng 8, nhưng đây lại là thời điểm diễn ra Liên hoan phim Venice, cho nên phương án này đã bị loại bỏ. Tuy nhiên, phương án này cũng có thể sẽ được cân nhắc nếu tình hình đại dịch diễn biến phức tạp hơn khiến Cannes không thể diễn ra sớm hơn được. 

Liên hoan phim Cannes năm ngoái đã công bố danh sách các tác phẩm dự thi chính thức nhưng vì sự kiện đã bị hủy bỏ do dịch bùng phát, khiến cho rất nhiều người yêu điện ảnh trên thế giới thất vọng. Kịch bản này sẽ không tái diễn vào năm nay. Ban Tổ chức LHP đã tuyên bố sẽ tổ chức Cannes vào năm 2021. Lý tưởng nhất, Cannes, Liên hoan phim lớn nhất thế giới, có thể sẽ là sự kiện điện ảnh quốc tế đầu tiên trong năm nay. 

Trong khi đó, Palais des Festivals, nơi các ngôi sao bước lên thảm đỏ trong buổi dạ tiệc ra mắt phim, nay đã trở thành địa điểm tiêm vắc xin Covid-19 mới cho người dân. 
 

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.