Liên đoàn báo chí Thái-lan thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân

NDĐT - Chiều 9-8, đoàn đại biểu Liên đoàn báo chí Thái-lan do ông Pramed Lekpetch, Chủ tịch Liên đoàn báo chí Thái-lan (CTJ), Chủ tịch Hội Nhà báo Thái-lan (TJA), làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân.

Đồng chí Phan Huy Hiền, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu của Liên đoàn báo chí Thái-lan sau buổi làm việc.
Đồng chí Phan Huy Hiền, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu của Liên đoàn báo chí Thái-lan sau buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Huy Hiền, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân đã cùng trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn báo chí Thái-lan về xu hướng phát triển của báo chí thế giới nói chung cũng như xu hướng phát triển báo chí tại Việt Nam và Thái-lan nói riêng, trong bối cảnh bùng nổ các công nghệ truyền thông mới dẫn đến thói quen và nhu cầu thông tin của độc giả thay đổi.

Đồng chí Phan Huy Hiền cho biết, Báo Nhân Dân luôn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng nội dung các ấn phẩm, bảo đảm tính đa dạng, phong phú nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin, trở thành món ăn tinh thần của bạn đọc.

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Phan Huy Hiền chia sẻ, báo chí tại Việt Nam nói chung đang gặp nhiều thách thức mới, đặc biệt, trong bối cảnh nhu cầu thông tin của bạn đọc ngày càng tăng, thì hệ thống báo chí Việt Nam lại đang đứng trước việc sắp xếp lại theo hướng tinh gọn. Đây là bài toán khó mà Việt Nam mong muốn được học hỏi kinh nghiệm từ Thái-lan.

Đồng chí Phan Huy Hiền cho biết, trong chiến lược phát triển Báo Nhân Dân, Ban Biên tập xác định phát triển hai mũi nhọn là truyền hình và báo điện tử, để bảo đảm thông tin trong tình hình mới. Đặc biệt, Báo Nhân Dân điện tử hiện phát triển với sáu thứ tiếng, gồm: Việt, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và sắp tới sẽ ra mắt tiếng Tây Ban Nha. Trong thời gian tới, Báo Nhân Dân điện tử sẽ tiếp tục phát triển thêm những thứ tiếng của các nước là đối tác của Việt Nam.

Đoàn đại biểu Liên đoàn báo chí Thái-lan chụp ảnh lưu niệm tại Phòng Truyền thống Báo Nhân Dân.

Tại buổi làm việc, ông Pramed Lekpetch, Chủ tịch Liên đoàn báo chí Thái-lan, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái-lan cũng bày tỏ sự đồng tình với nhận định của đồng chí Phan Huy Hiền. Chủ tịch Liên đoàn báo chí Thái-lan cho rằng, những thay đổi về công nghệ đã dẫn đến thói quen đọc báo của độc giả thay đổi. CTJ và TJA đã tổ chức nhiều hội thảo, tập huấn nghiệp vụ bàn về cách đưa tin hấp dẫn, thu hút bạn đọc trong tình hình mới.

Theo Chủ tịch CTJ Pramed Lekpetch, mọi phóng viên, nhà báo cần tự phát huy tốt nhất những khả năng của mình, và làm tốt nhất những gì có thể trong hôm nay, để có thể đương đầu với những thay đổi trong tương lai.

Đáp lại tình cảm của Báo Nhân Dân nói riêng, của giới báo chí Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam nói chung, Chủ tịch Liên đoàn báo chí Thái-lan khẳng định, báo chí Thái-lan luôn sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ và giúp đỡ mọi phóng viên, nhà báo Việt Nam tác nghiệp tại Thái-lan như những gì hai bên đã cam kết.

Cũng nhân dịp này, đoàn đại biểu Liên đoàn báo chí Thái-lan đã thăm Phòng Truyền thống Báo Nhân Dân. Sau khi tham quan và xem đoạn phim giới thiệu về lịch sử phát triển của Báo Nhân Dân, Chủ tịch Liên đoàn báo chí Thái-lan, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái-lan, ông Pramed Lekpetch đã xúc động ghi lại lưu bút tại Phòng Truyền thống.

Chủ tịch Liên đoàn Báo chí Thái-lan, ông Pramed Lekpetch ghi lưu bút tại Phòng Truyền thống Báo Nhân Dân.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.