ĐẠI HỘI THỂ THAO NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐÔNG NAM Á 2025

Lễ khai mạc ấn tượng, đậm tính nhân văn

Kế thừa và phát huy những thành công từ SEA Games 33 vừa diễn ra, lễ khai mạc ASEAN Para Games 13được tổ chức trang trọng, chuyên nghiệp, giàu tính nghệ thuật, đậm đà bản sắc văn hóa, mang ý nghĩa truyền cảm hứng cho các vận động viên người khuyết tật đến từ 11 quốc gia ASEAN.

Đoàn vận động viên người khuyết tật Việt Nam tham gia lễ khai mạc. Ảnh: Đỗ Sinh – PV TTXVN tại Thái Lan
Đoàn vận động viên người khuyết tật Việt Nam tham gia lễ khai mạc. Ảnh: Đỗ Sinh – PV TTXVN tại Thái Lan

Tối 20/1, Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2025 (ASEAN Para Games 13) chính thức khai mạc tại sân vận động tỉnh Nakhon Ratchasima (Thái Lan), khởi đầu cho những ngày thi đấu sôi động với thông điệp về tinh thần hòa nhập, nghị lực vượt lên nghịch cảnh, tình hữu nghị và sức mạnh đoàn kết của thể thao khu vực.

Kế thừa và phát huy những thành công từ SEA Games 33 vừa diễn ra, lễ khai mạc ASEAN Para Games 13 được tổ chức trang trọng, chuyên nghiệp, giàu tính nghệ thuật, đậm đà bản sắc văn hóa, mang ý nghĩa truyền cảm hứng cho các vận động viên người khuyết tật đến từ 11 quốc gia ASEAN.

Chương trình được xây dựng quanh ba đại cảnh biểu diễn chính, khai thác văn hóa nghệ thuật truyền thống kết hợp với âm nhạc đương đại với sự tham gia của dàn nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng Thái Lan như: Milli, Sunaree Ratchasima, Aphaphorn Nakhonsawan, Keng Tachaya và Gam The Star.

Sự kết hợp giữa các ngôi sao âm nhạc và những màn trình diễn quy mô lớn đã tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động, trẻ trung và hiện đại.

Mở màn lễ khai mạc là màn trình diễn ca múa nhạc “Harmony of Hearts” (Sự hòa hợp của trái tim) nhấn mạnh tinh thần đoàn kết và sự gắn bó giữa các quốc gia ASEAN.

Nối tiếp là dàn vũ công và ca sĩ thể hiện bản “Heartbeat Isan Pop” mang đến không khí sôi động khi âm nhạc truyền thống địa phương được làm mới và thể hiện theo hình thức hiện đại. Khép lại phần đầu chương trình, cả sân vận động tràn ngập trong những giai điệu của bài “Rhythm of the Heart of Dreams” (Nhịp điệu của trái tim những giấc mơ).

Một trong những khoảnh khắc trang trọng và giàu cảm xúc của lễ khai mạc là phần diễu hành của các đoàn thể thao.

Dẫn đầu các đoàn là những vận động viên xuất sắc, biểu tượng cho niềm tự hào và truyền thống của thể thao người khuyết tật rước quốc kỳ từng nước tiến vào sân trong tiếng cổ vũ và vỗ tay vang dội của khán giả.

Vận động viên cầu lông Trương Ngọc Bình được vinh dự cầm cờ của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam. Anh là một trong những vận động viên kỳ cựu của thể thao người khuyết tật Việt Nam, nhiều năm thi đấu cho đội tuyển quốc gia và sở hữu bề dày thành tích ấn tượng tại các đấu trường khu vực, châu lục và thế giới.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là nghi thức thắp đuốc ASEAN Para Games do nữ vận động viên đấu kiếm xe lăn Saysunee Jana (người được mệnh danh là “Nữ hoàng” của thể thao người khuyết tật Thái Lan với năm Huy chương vàng từng giành được tại đại hội) thực hiện, thắp sáng đài lửa trong sự xúc động của hàng chục nghìn khán giả.

ASEAN Para Games 2025 không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn lan tỏa thông điệp về bình đẳng, hòa nhập và tôn vinh nghị lực con người.

Với lễ khai mạc được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa bản sắc văn hóa địa phương và tiêu chuẩn trình diễn quốc tế, Thái Lan tạo nên một khởi đầu giàu cảm hứng cho Đại hội.

Trong những ngày tới, vận động viên các đoàn sẽ bước vào tranh tài để kể tiếp những câu chuyện về ý chí, về kỳ tích và niềm tin vượt qua giới hạn.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.