Lan tỏa giá trị nhân văn của cộng đồng ASEAN

Tối nay (20/1), Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13 (ASEAN Para Games 13) chính thức khai mạc tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan).

Lễ thượng cờ Việt Nam tại ASEAN Para Games 13.
Lễ thượng cờ Việt Nam tại ASEAN Para Games 13.

Bắt đầu thi đấu một số môn thể thao từ ngày 15/1, chính thức khai mạc tối 20/1 và bế mạc tối 27/1, Đại hội quy tụ đoàn thể thao người khuyết tật của 11 quốc gia Đông Nam Á, tranh tài ở 19 môn thể thao với 536 nội dung thi đấu.

Quy mô này phản ánh sự phát triển vững chắc của phong trào thể thao người khuyết tật trong khu vực, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của ASEAN Para Games trong hệ thống thi đấu quốc tế, là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới Asian Para Games 2026 và Paralympic 2028.

Trên các sân đấu ASEAN Para Games, thành tích vẫn là mục tiêu phấn đấu của mỗi đoàn, song hơn tất cả là tinh thần sẻ chia, sự tôn vinh con người và giá trị nhân văn mà Đại hội mang lại.

Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam Huỳnh Vĩnh Ái khẳng định: “Tính nhân văn phải được đặt lên hàng đầu. Điều quan trọng nhất là cộng đồng người khuyết tật có sân chơi của khu vực, được hòa nhập, được thi đấu và được xã hội ghi nhận bằng sự trân trọng”.

Tính nhân văn phải được đặt lên hàng đầu. Điều quan trọng nhất là cộng đồng người khuyết tật có sân chơi của khu vực, được hòa nhập, được thi đấu và được xã hội ghi nhận bằng sự trân trọng.

Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam Huỳnh Vĩnh Ái

Bà Anna Ruiz, đại diện lãnh đạo đoàn Philippines khẳng định: “Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi tại các kỳ ASEAN Para Games là cảm giác gần gũi giữa con người với con người. Điều đáng khâm phục nhất là dù mang trong mình khiếm khuyết, các VĐV vẫn nỗ lực vươn lên đạt thành tích xuất sắc”.

ASEAN Para Games 13 ghi nhận sự chuẩn bị của nước chủ nhà Thái Lan trong việc khắc phục những vấn đề bất cập, hạn chế từ kỳ SEA Games vừa qua. Tổng Thư ký Ủy ban Paralympic Việt Nam Trần Đức Thọ đánh giá cao nỗ lực của ban tổ chức nước chủ nhà.

“Dù địa điểm tổ chức cách xa thủ đô hơn 300km và các môn thi đấu phân bổ ở nhiều khu vực, công tác đón tiếp, di chuyển được bố trí chu đáo, tạo thuận lợi cho các đoàn. Tinh thần đồng thuận và sự hồ hởi của các đoàn tiếp tục khẳng định ASEAN Para Games là sân chơi truyền thống của khu vực Đông Nam Á”, ông Thọ cho biết thêm.

Khoảng cách chuyên môn giữa các đoàn đang dần được thu hẹp khi nhiều quốc gia tăng cường đầu tư cho lực lượng trẻ, đặt ra yêu cầu đổi mới và chuẩn bị dài hơi hơn cho các đoàn trong khu vực.

Tham dự ASEAN Para Games 13 với 184 thành viên, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tranh tài ở 11 môn thể thao, đặt mục tiêu giành từ 40-50 Huy chương vàng, hướng tới nhóm năm đoàn dẫn đầu Đại hội.

Phó Cục trưởng Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến nhấn mạnh ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ thành tích của Đại hội: “Mỗi vận động viên đều là một đại sứ văn hóa, mang theo khát vọng vượt qua chính mình và thông điệp về tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hòa bình của Việt Nam tới bạn bè khu vực”.

Với khẩu hiệu “Create Pride Together” (Cùng nhau tạo nên niềm tự hào), ASEAN Para Games 13 tiếp tục khẳng định sức mạnh đặc biệt của thể thao trong việc kết nối con người, vun đắp niềm tin và lan tỏa các giá trị nhân văn bền vững cho khu vực Đông Nam Á hôm nay và trong tương lai.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản từ chuyên môn, y tế đến tâm lý thi đấu đã giúp các vận động viên Việt Nam bước vào Đại hội với sự tự tin và ý thức rõ ràng về trách nhiệm đại diện cho hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Với khẩu hiệu “Create Pride Together” (Cùng nhau tạo nên niềm tự hào), ASEAN Para Games 13 tiếp tục khẳng định sức mạnh đặc biệt của thể thao trong việc kết nối con người, vun đắp niềm tin và lan tỏa các giá trị nhân văn bền vững cho khu vực Đông Nam Á hôm nay và trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.