Lấy 56 cơ sở Đoàn làm nền tảng để xây dựng Đoàn Khối các cơ quan Trung ương vững mạnh

Chiều 24/2, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2024 cho các cán bộ Đoàn chủ chốt tại thành phố Hòa Bình.
Quang cảnh Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2024.
Quang cảnh Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2024.

Phát biểu tại sự kiện, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Bùi Hoàng Tùng chia sẻ, năm 2023 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Với quyết tâm đổi mới và nhiệt huyết, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã bước đầu đạt được những kết quả đáng khích lệ.

“Năm 2023 đã tạo dựng được một nền móng vững chắc, tạo đà khí thế để 56 cơ sở Đoàn của chúng ta cùng bước sang thực hiện nhiệm vụ năm 2024 - Năm Thanh niên tình nguyện. Nhiều đơn vị có truyền thống tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế, màu sắc của mình. Nhiều đơn vị với đội ngũ cán bộ Đoàn mới đã tạo ra những sự thay đổi rõ nét, thậm chí là đột phá”, đồng chí Bùi Hoàng Tùng cho biết thêm.

Theo Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Bùi Hoàng Tùng, năm 2023 đã tạo dựng được một nền móng vững chắc để 56 cơ sở Đoàn cùng thực hiện nhiệm vụ năm 2024 - Năm Thanh niên tình nguyện.

Theo Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Bùi Hoàng Tùng, năm 2023 đã tạo dựng được một nền móng vững chắc để 56 cơ sở Đoàn cùng thực hiện nhiệm vụ năm 2024 - Năm Thanh niên tình nguyện.

Về định hướng công tác năm 2024, Ban Thường vụ Đoàn Khối đề nghị các cơ sở Đoàn bám sát: 1 mục tiêu, 2 kế hoạch và 5 trọng tâm.

Theo đó, mục tiêu trọng tâm của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương năm nay là hướng về cơ sở, 1 Đoàn Khối mạnh là khi cả 56 cơ sở trực thuộc cùng mạnh lên, cùng phát động các hoạt động mang bản sắc riêng của từng đơn vị. Tương tự, 1 Đoàn Bộ mạnh là khi tất cả các cơ sở Đoàn trực thuộc Bộ cùng mạnh hơn.

Về kế hoạch, Đoàn Khối sẽ tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 03-CTr/ĐTNK-VP về việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Chương trình này đã nêu ra 29 đầu việc cụ thể, trọng tâm trong từng mảng công tác của Đoàn để thực hiện xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ. Đồng thời, các cơ sở Đoàn cũng thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2024.

Đoàn Khối cũng triển khai 5 trọng tâm để tạo ra sức mạnh cộng hưởng từ các cơ sở Đoàn gắn với 5 từ khóa: tiêu chí - khát vọng - tình nguyện - sáng tạo - bản sắc. Cụ thể, việc triển khai công tác Đoàn bám sát Bộ tiêu chí; thực hiện Kế hoạch sinh hoạt chính trị và truyền thông với chủ đề “Khát vọng hùng cường - sứ mệnh thanh niên”; thực hiện chủ đề công tác năm 2024 “Năm Thanh niên tình nguyện”; phát triển phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”; triển khai những hoạt động mang tính bản sắc của từng đơn vị.

Đồng chí Biện Thị Ngọc Diệu, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Báo Nhân Dân chia sẻ các hoạt động thiện nguyện của cơ sở Đoàn trong thời gian vừa qua.

Đồng chí Biện Thị Ngọc Diệu, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Báo Nhân Dân chia sẻ các hoạt động thiện nguyện của cơ sở Đoàn trong thời gian vừa qua.

Bên cạnh việc tiếp thu những hoạt động trọng tâm trong năm 2024, tại buổi tập huấn, các cán bộ Đoàn chủ chốt trong Đoàn Khối còn được lắng nghe 2 chuyên đề về “Quán triệt một số chủ trương mới của Đoàn về công tác thi đua, khen thưởng; công tác tổ chức xây dựng Đoàn, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đoàn”; “Công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội chi Đoàn và Đoàn trường học nhiệm kỳ 2024-2027” trong ngày 25/2.

Tập trung triển khai những hoạt động mang tính bản sắc

Theo Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Bùi Hoàng Tùng, nếu khai thác đúng và tận dụng triệt để lợi thế bản sắc của từng đơn vị thì không những sẽ giúp công tác tập hợp, thu hút đoàn viên trở nên dễ dàng hơn mà còn là cách để cấp ủy, lãnh đạo ghi nhận và đánh giá cao cán bộ Đoàn, hoạt động Đoàn.

Tuy nhiên, mỗi cá nhân, đoàn viên cũng cần nhận thức rõ rằng, hoạt động Đoàn gắn với chuyên môn đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc, kỹ lưỡng và chắc chắn. Thế nên, điều này yêu cầu cán bộ Đoàn phải có nỗ lực và quyết tâm cao.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.