Lầu năm góc đốc thúc ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ tăng tốc sản xuất vũ khí

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Lầu năm góc đang thúc giục ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ đẩy nhanh tốc độ sản xuất vũ khí nhằm bổ sung kho dự trữ đã suy giảm, trong đó có số vũ khí vừa được sử dụng trong cuộc chiến với Iran.

Lầu năm góc tại Washington, D.C., Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lầu năm góc tại Washington, D.C., Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người phát ngôn Lầu năm góc Sean Parnell ra tuyên bố cho biết Bộ Chiến tranh Mỹ đang khẩn trương mua sắm các loại vũ khí và đạn dược để quân đội nước này đối phó kịp thời các mối đe dọa. Ông Parnell nhấn mạnh đây là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa rộng lớn hơn đã được Lầu năm góc triển khai trước cuộc xung đột với Iran.

Theo bản ghi nhớ mà tờ Washington Post có được, Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Steve Feinberg hôm 5/8 đã gửi thư cho giới lãnh đạo công nghiệp quốc phòng Mỹ, yêu cầu họ trong vòng không quá 21 ngày phải đệ trình kế hoạch nhằm “thúc đẩy các lịch trình giao hàng nhanh hơn đáng kể, quyết liệt hơn và/hoặc tăng sản lượng đối với các năng lực quan trọng”.

Bản ghi nhớ được đưa ra trong bối cảnh những cuộc giao tranh gần đây với Iran tiêu tốn thêm lượng tên lửa đánh chặn tiên tiến vốn đã suy giảm trong kho dự trữ của quân đội Mỹ, có khả năng khiến binh sĩ nước này phải đối mặt với rủi ro lớn hơn nếu các hành động thù địch tiếp diễn.

Theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington, lượng tên lửa đánh chặn dành cho các hệ thống Patriot và Phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) bị thu hẹp có thể buộc Mỹ và các đồng minh ở Trung Đông phải chấp nhận nhiều rủi ro hơn để tiết kiệm các hệ thống phòng không này. Chẳng hạn, các lực lượng Mỹ có thể sẽ phóng ít tên lửa hơn để đánh chặn thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đang bay tới từ Iran, qua đó làm tăng khả năng lọt qua của một số mục tiêu.

Trong những ngày gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tỏ ra khó chịu trước những thông tin công khai về tình trạng thiếu hụt đạn dược. Trên mạng xã hội Truth Social hôm 6/8, ông chủ Nhà trắng khẳng định Mỹ vẫn sở hữu “lượng đạn dược khổng lồ, đặc biệt là một số chủng loại”, đồng thời tiết lộ các doanh nghiệp quốc phòng đang liên tục sản xuất và chuyển giao thêm đạn dược cho quân đội khi cần thiết.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi nhiều hãng truyền thông dẫn các nguồn tin giấu tên cho rằng kho dự trữ một số loại vũ khí chủ lực của Mỹ đã giảm xuống đến mức “đáng lo ngại” do chiến dịch quân sự tại Iran.

Tháng trước, CSIS ước tính số tên lửa đánh chặn Patriot đã giảm từ 2.330 quả trước khi chiến tranh bắt đầu xuống còn 1.030 quả khi lệnh ngừng bắn hồi tháng 4 có hiệu lực. Sau những cuộc giao tranh gần đây, lượng dự trữ hiện được ước tính chỉ còn từ 759 đến 827 quả, giảm ít nhất 65% so với trước khi bùng nổ xung đột.

Ngoài ra, số tên lửa đánh chặn THAAD đã giảm từ 452 quả trước chiến tranh xuống còn 232-262 quả vào thời điểm lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực. Mỹ đã có thể bổ sung một phần kho dự trữ, đưa số lượng lên khoảng 234-278 quả. Tuy nhiên, lượng dự trữ vẫn thấp hơn ít nhất 38% so với trước khi xung đột nổ ra.

Trong khi đó, dự luật chi tiêu quốc phòng hiện vẫn bị đình trệ tại Quốc hội Mỹ, trong bối cảnh các nhà lập pháp phản đối đề nghị của Nhà trắng về việc tăng mạnh ngân sách dành cho Lầu năm góc lên 1.500 tỷ USD, từ mức khoảng 900 tỷ USD của năm ngoái.

Bộ Chiến tranh Mỹ trước đó thông báo đã ký các thỏa thuận với Northrop Grumman và Lockheed Martin nhằm mở rộng năng lực sản xuất tên lửa đánh chặn. Theo Lầu năm góc, các thỏa thuận này sẽ giúp tăng gấp 3 lần sản lượng tên lửa Patriot PAC-3 và gấp 4 sản lượng tên lửa THAAD.

Có thể bạn quan tâm

Người di cư vượt sông Rio Bravo tại biên giới Mexico-Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ chi hơn 2,2 tỷ USD mua thêm 4 trung tâm giam giữ người nhập cư trái phép

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chi hơn 2,2 tỷ USD để mua lại 4 trung tâm giam giữ người nhập cư từ công ty quản lý nhà tù tư nhân CoreCivic, qua đó mở rộng quyền sở hữu trực tiếp của chính phủ liên bang đối với hệ thống cơ sở giam giữ của Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE)...

Đại sứ Lê Quang Long (thứ 2 từ trái qua) chứng kiến Lễ bàn giao lô gạo đầu tiên do Tập đoàn Thái Bình sản xuất cho phía Cuba. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba cung cấp)

Việt Nam bàn giao hơn 470 tấn gạo sản xuất tại Cuba cho các đối tác

Việc Tập đoàn Thái Bình bàn giao hơn 470 tấn gạo đầu tiên sản xuất tại Cuba cho phía bạn là minh chứng thể hiện hiệu quả của hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; góp phần hiện thực hóa chủ trương tăng cường hợp tác kinh tế, đầu tư và bảo đảm an ninh lương thực giữa Việt Nam và Cuba.

Tổng thống Argentina đón tiếp người đồng cấp Hàn Quốc. (Ảnh: Phủ Tổng thống Argentina)

Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác với các nước Nam Mỹ

Tại hội đàm diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm Argentina, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và người đồng cấp nước chủ nhà Argentina Javier Milei nhất trí đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khoáng sản chiến lược, năng lượng và công nghệ cao.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại trong quý II/2026

Bộ Thương mại Mỹ ngày 30/7 cho biết nền kinh tế nước này tăng trưởng thấp hơn dự kiến trong quý II năm nay, khi Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế lớn nhất thế giới chỉ tăng với tốc độ thường niên 1,5%, trong khi lạm phát trong tháng 6 vẫn cao hơn mức mục tiêu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez tại một sự kiện ở Caracas ngày 28/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Venezuela cải tổ nhiều vị trí cấp cao trong quân đội

Ngày 26/7 (giờ địa phương), Chính phủ Venezuela cho biết, Tổng thống lâm thời nước này Delcy Rodríguez đã cải tổ ban lãnh đạo cấp cao của Lực lượng Vũ trang Quốc gia Bolivar (FANB), đồng thời giữ nguyên Đại tướng Gustavo González López trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ áp mức thuế mới 12,5% đối với hàng hóa của tất cả các nền kinh tế “bị điều tra” theo Mục 301

Ngày 25/7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) áp mức thuế mới 12,5% đối với hàng hóa của tất cả các nền kinh tế “bị điều tra” theo Mục 301, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: