Lào đánh giá cao hợp tác Việt Nam-Lào về Kiểm toán Nhà nước

NDĐT- Chiều 5-4, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại CHDCND Lào từ ngày 4 đến 5-4, Đoàn đại biểu cấp cao Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Việt Nam do đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng KTNN làm Trưởng đoàn đã đến chào Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít và Chủ tịch Quốc hội Lào Pa-ny Y-a-tho-tu.

Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít (phải) đánh giá cao sự phối hợp, giúp đỡ về nhiều mặt mà KTNN Việt Nam đã dành cho KTNN Lào trong thời gian qua.
Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít (phải) đánh giá cao sự phối hợp, giúp đỡ về nhiều mặt mà KTNN Việt Nam đã dành cho KTNN Lào trong thời gian qua.

Tại buổi tiếp, các đồng chí lãnh đạo Cấp cao Chính phủ và Quốc hội Lào hoan nghênh đồng chí Hồ Đức Phớc và Đoàn đại biểu cấp cao KTNN Việt Nam sang thăm và làm việc tại Lào; khẳng định, chuyến thăm lần này có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hai cơ quan trong thời gian tới; đánh giá cao sự giúp đỡ về nhiều mặt của KTNN Việt Nam đã dành cho KTNN Lào thời gian qua, trong đó việc phối hợp, giúp đỡ đào tạo cán bộ kiểm toán Lào ở T.Ư và địa phương, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành kiểm toán Lào; chuyển lời hỏi thăm tới các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam.

Đồng chí Hồ Đức Phớc (trái) báo cáo Chủ tịch Quốc hội Lào Pa-ny Y-a-tho-tu về kết quả phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Lào.

Tiếp thân mật đoàn tại trụ sở Phủ Thủ tướng, Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít đánh giá cao cơ quan KTNN Việt Nam hỗ trợ giúp đỡ KTNN Lào về đào tạo nguồn nhân lực cũng như cơ sở vật chất và phương tiện; cho rằng với sự giúp đỡ nhiều năm qua của KTNN Việt Nam, KTNN Lào đã ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở thành công cụ sắc bén của Đảng và Nhà nước Lào trong việc giải quyết các vấn đề liên quan công tác kiểm toán, tham mưu cho các cấp Lãnh đạo trong việc hoàn thiện các văn bản pháp luật trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít khẳng định sẽ đưa các kiến nghị hợp tác giữa hai cơ quan KTNN Việt Nam và Lào vào chương trình hợp tác cấp Chính phủ thông qua Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam Lào trong thời gian tới; khẳng định việc hợp tác ngày càng sâu rộng giữa KTNN hai nước thời gian qua đạt hiệu quả cao, góp phần không nhỏ vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Đồng chí Hồ Đức Phớc thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Kiểm toán Nhà nước Việt Nam cảm ơn sự đón tiếp chân thành và trọng thị mà Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít dành cho đoàn; báo cáo Thủ tướng Lào về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam thời gian qua; về sự hợp tác giữa hai cơ quan KTNN hai nước và kết quả cuộc hội đàm giữa KTNN Việt Nam và Lào ngày 4-4, nhất là sự hợp tác giữa hai cơ quan trong 3 năm qua. Đồng chí Hồ Đức Phớc cũng chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Lào.

Trước đó, tại buổi tiếp Đoàn chiều cùng ngày 5-4, Chủ tịch Quốc hội Lào Pa-ny Y-a-tho-tu cho biết, Quốc hội Lào coi công tác kiểm toán là công cụ đắc lực để thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Chính phủ; các kết quả kiểm toán là cơ sở quan trọng để Quốc hội đề ra phương hướng giải quyết các công việc có liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng (phải) tiếp đồng chí Hồ Đức Phớc và đoàn tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam chiều 5-4.

Chủ tịch Quốc hội Pa-ny Y-a-tho-tu đề nghị, hai cơ quan kiểm toán hai nước tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác hợp tác, đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn nữa; mong muốn, KTNN Việt Nam tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với KTNN Lào về việc luật hóa cơ sở pháp lý kiểm toán và kinh nghiệm trong công tác phối hợp giữa hội đồng nhân dân và kiểm toán nhà nước trong việc thẩm tra, quyết định và giám sát ở địa phương, cũng như việc phối hợp với các cơ quan thanh tra, kiểm tra của Đảng, Chính phủ và Quốc hội; khẳng định, đây là những vấn đề quan trọng mà Quốc hội Lào muốn hai cơ quan KTNN tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, trong bối cảnh, Lào đã thành lập Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Phát biểu tại cuộc hội đàm, đồng chí Hồ Đức Phớc chân thành cảm ơn Thủ tướng Thoong-lun Xi-xu-lít và Chủ tịch Quốc hội Lào Pa-ny Y-a-tho-tu đã dành thời gian tiếp đoàn; chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Thủ tướng Thoong-lun Xi-xu-lít và Chủ tịch Quốc hội Lào Pa-ny Y-a-tho-tu; chân thành cảm ơn Chính phủ và Quốc hội Lào đã luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi về nhiều mặt, để quan hệ hợp tác giữa KTNN Việt Nam và Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn trước.

Đồng chí Hồ Đức Phớc cũng báo cáo khái quát về cơ cấu, bộ máy, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của KTNN Việt Nam, về kết quả cuộc hội đàm giữa KTNN Việt Nam và KTNN Lào vào chiều 4-4; đồng thời, khẳng định, KTNN Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với KTNN Lào, để cùng nhau nâng cao chất lượng, hiệu quả của hai cơ quan kiểm toán, góp phần vào việc vun đắp, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Tại buổi tiếp, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đã thông báo khái quát với đoàn về tình hình phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của Lào trong thời gian qua và cho rằng, chuyến thăm Lào lần này sẽ góp phần quan trọng vào các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.