Lãnh đạo ICDV và các phái đoàn Phật giáo các nước đến Việt Nam

Chiều 5/5, lãnh đạo Ủy ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak Liên hợp quốc (ICDV) và lãnh đạo Phái đoàn Phật giáo các quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 đã đến Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh) chào thăm Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.
Đức Pháp chủ tiếp Đoàn lãnh đạo ICDV và các phái đoàn Phật giáo thế giới tại Việt Nam Quốc Tự. (Ảnh: Quảng Đạo)
Đức Pháp chủ tiếp Đoàn lãnh đạo ICDV và các phái đoàn Phật giáo thế giới tại Việt Nam Quốc Tự. (Ảnh: Quảng Đạo)

Phái đoàn do Hòa thượng Phra Brahmapundit, Chủ tịch ICDV làm Trưởng đoàn; hiện diện trong Phái đoàn chào thăm Đức Pháp chủ còn có Hoà thượng Dhammaratana, Phó Chủ tịch ICDV cùng các vị lãnh đạo ICDV; các vị Trưởng lão lãnh đạo Phật giáo các quốc gia, vùng lãnh thổ.

Hiện diện cùng tiếp Đoàn, có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Khế Chơn, Thượng tọa Thích Thanh Phong; Thượng tọa Thích Giác Dũng, Thư ký Văn phòng Đức Pháp chủ.

Trong buổi tiếp, Hòa thượng PhraBrahmapundit bày tỏ niềm hoan hỷ khi lần thứ tư có dịp trở lại Việt Nam tham dự Đại lễ Vesak. Hòa thượng Chủ tịch ICDV đánh giá cao công tác tổ chức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đồng thời sự thân thiện, hiếu khách của Việt Nam làm cho Phái đoàn rất ấn tượng. Hòa thượng tin tưởng Vesak 2025 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Đáp từ, Đức Pháp chủ đã chào mừng các đoàn về tham dự Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025. “Mặc dù chúng ta sanh trưởng tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau nhưng là Phật tử chúng ta có điểm chung nhất là thừa hưởng được tuệ giác Phật. May mắn cho chúng ta, từ năm 1999, Liên hợp quốc công nhận ngày Vesak là buổi lễ quốc tế của Liên hợp quốc. Và Hòa thượng Chủ tịch ICDV đã tập họp các quốc gia, vùng lãnh thổ Phật giáo trên thế giới để tổ chức Đại lễ Vesak lần đầu tiên tại Thái Lan rất long trọng. Với tôi, ấn tượng đó đến giờ vẫn không phai. Cho đến nay, đã qua 20 lần tổ chức, Việt Nam cũng tổ chức đến lần thứ 4, điều đặc biệt trong Đại lễ lần này, Chính phủ Ấn Độ cho phép chúng ta cung rước xá lợi Đức Phật lịch sử về tôn trí trong Đại lễ. Qua đó nói lên tinh thần hòa hợp, hướng đến hòa bình của Phật giáo”, Đức Pháp chủ bày tỏ.

Trước đó, sáng cùng ngày, tại Văn phòng 2 Trung ương, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tiếp thân mật Bộ trưởng Các vấn đề Nghị viện của Chính phủ Ấn Độ Kiren Rijiju và Phái đoàn.

Cũng trong ngày 5/5 , Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Chủ tịch Ủy ban Tổ chức quốc gia Vesak 2025 đã đón Hòa thượng Tsyren Dondukbaev, Chủ tịch Hiệp hội Tỳ-khưu toàn Nepal; ông Zuraev Igor Ivanovich, Phó Thủ tướng Cộng hòa Buryatia thuộc Liên bang Nga; ngài Karagoda Uyangoda Maithri Moorthi, Tăng thống Hệ phái Amarapura Maha Nikaya, Sri Lanka đáp lời mời của Ban tổ chức đến Việt Nam để tham dự Vesak 2025.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.