Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội <br>đón tiếp Tổng thống Cộng hòa Belarus <br>Aleksander G. Lukashenko

Lễ đón chính thức Tổng thống Aleksander G. Lukashenko được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Phủ Chủ tịch sáng 7-4. Dự lễ đón có: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Văn Chiền, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hữu Nghĩa, Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Ðình Huệ, Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Huy Hiệu, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Phạm Bình Minh, Thứ trưởng Tài chính Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Lê Ðình Tiến, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Ngọc Thuật, cùng đại diện các bộ ngành hữu quan của Việt Nam.

Ðúng 9 giờ 30 phút, đoàn xe chở Tổng thống Aleksander G. Lukashenko tiến vào Quảng trường Phủ Chủ tịch. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nồng nhiệt chào đón Tổng thống Aleksander G. Lukashenko và mời Tổng thống bước lên bục danh dự trên Quảng trường. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hướng dẫn Tổng thống Aleksander G. Lukashenko duyệt Ðội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam và giới thiệu các đại biểu ra đón.

Sau lễ đón, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã tiếp thân mật Tổng thống  Aleksander G. Lukashenko và các vị khách quý Belarus tại Phủ Chủ tịch.

* Chiều 7-4, tại Trụ sở Trung ương Ðảng, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã tiếp và trao đổi ý kiến thân mật với Ngài Aleksander G. Lukashenko, Tổng thống CH Belarus đang ở thăm Việt Nam. Cùng dự có các vị: Trần Văn Hằng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng ban Ðối ngoại T.Ư; Hồ Tiến Nghị, Trợ lý Tổng Bí thư; Phạm Bình Minh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao; Vũ Xuân Ninh, Ðại sứ Việt Nam tại CH Belarus.

Tổng thống Aleksander G. Lukashenko bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam; cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt và những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Ðoàn; đánh giá cao những thành tựu và kinh nghiệm của Việt Nam trong công cuộc đổi mới, cũng như uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng thống thông báo với Tổng Bí thư một số nét lớn về tình hình Belarus gần đây; về kết quả tốt đẹp của các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Việt Nam; khẳng định Belarus luôn coi Việt Nam là người bạn, là đối tác tin cậy và bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt, ổn định, lâu dài, bình đẳng và cùng có lợi; Belarus sẵn sàng làm cầu nối cho Việt Nam mở rộng hợp tác với các nước Trung Âu nói riêng và châu Âu nói chung, đồng thời cũng mong Việt Nam làm cầu nối cho Belarus mở rộng hợp tác với các nước láng giềng và Ðông - Nam Á; chúc nhân dân Việt Nam thu nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới nhằm xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng.

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh nhiệt liệt hoan nghênh Tổng thống Belarus sang thăm lại Việt Nam; coi đó là biểu hiện tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước; cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ mà nhân dân Belarus dành cho Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.

Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà Belarus đã đạt được trong thời gian qua và tin tưởng rằng, Belarus sẽ tiếp tục ổn định và phát triển hòa bình, thịnh vượng.

Tổng Bí thư thông báo khái quát với Tổng thống về tình hình Việt Nam gần đây; bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước; cảm ơn Chính phủ Belarus đã tạo điều kiện thuận lợi cho các công dân Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại Belarus.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của mình, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Belarus; và khẳng định Việt Nam quyết tâm phấn đấu nhằm không ngừng củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt, nhất là về kinh tế - thương mại, khoa học, giáo dục giữa Việt Nam và Belarus; chúc nhân dân Belarus tiếp tục đạt được những thành tựu mới trong công cuộc phát triển đất nước hòa bình, thịnh vượng. Tổng thống Lukashenko đã mời Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh sang thăm Belarus. Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh vui vẻ nhận lời và thời gian chuyến thăm sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao.

* Sáng 7-4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã hội đàm với Tổng thống CH Belarus Aleksander G. Lukashenko, nhân dịp Tổng thống sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Tham dự hội đàm có nhiều quan chức cấp cao của Việt Nam và Belarus.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Belarus Aleksander G. Lukashenko và các thành viên trong Ðoàn sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, đánh dấu mốc mới quan trọng trong quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Belarus.

Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế, khu vực và quan hệ song phương. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng trước những thành tựu kinh tế - xã hội mà nhân dân Belarus đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế và khu vực, Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ với các nước bạn truyền thống, trong đó có Belarus.

Tổng thống Belarus bày tỏ vui mừng lại được đến thăm Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới, cũng như nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Hai bên bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước thời gian qua, đồng thời trao đổi nhất trí về phương hướng và biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Belarus, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại.

Hai bên nhất trí cho rằng, bên cạnh mối quan hệ chính trị tốt đẹp, quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước thời gian qua đã có bước phát triển và còn nhiều lợi thế để phát triển bổ sung cho nhau nhưng chưa tương xứng với tiềm năng và chưa đáp ứng yêu cầu của hai bên.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Aleksander G. Lukashenko thỏa thuận tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp, liên doanh sản xuất về lắp ráp chế tạo ô-tô MAZ, động cơ diesel, máy phát điện, máy kéo, xe tải nặng tại Việt Nam, đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, dầu khí, nông nghiệp, ngân hàng, lãnh sự, thể thao, du lịch, y tế và hợp tác lao động...

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Belarus tỏ ý tin tưởng rằng kết quả tốt đẹp của chuyến thăm với việc ký kết nhiều Hiệp định, Thỏa thuận hợp tác trên hàng loạt lĩnh vực sẽ tạo xung lực mới để thúc đẩy quan hệ mọi mặt, đặc biệt về kinh tế - thương mại giữa hai nước trong thời gian tới.

Trên tinh thần tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên cũng đã trao đổi và hoàn toàn nhất trí về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, khẳng định tầm quan trọng của tiếp xúc ngoại giao và đánh giá cao lập trường không liên kết trong quan hệ quốc tế hiện nay.

Phía Việt Nam khẳng định với tư cách là Ủy viên không thường trực HÐBA LHQ nhiệm kỳ 2008-2009, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Belarus tại LHQ và các tổ chức quốc tế khác, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở châu Á, châu Âu và trên thế giới.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã cảm ơn sự giúp đỡ của chính quyền và nhân dân Belarus đối với cộng đồng người Việt tại Belarus; đề nghị Belarus tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các công dân Việt Nam yên tâm làm ăn, sinh sống và học tập, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hai nước.

Tổng thống Belarus Aleksander G. Lukashenko chân thành cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nhân dân Việt Nam đã dành cho Ðoàn sự đón tiếp thân tình và nồng hậu. Tổng thống Aleksander G. Lukashenko đã mời Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sang thăm hữu nghị chính thức CH Belarus. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Thời gian chuyến thăm sẽ thỏa thuận qua đường ngoại giao.

* Ngay sau kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống  Aleksander G. Lukashenko đã ký Tuyên bố chung giữa CHXHCN Việt Nam và CH Belarus. Hai vị lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết các Hiệp định, thỏa thuận hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực: lãnh sự, kiểm toán, hải quan, kiểm dịch và bảo vệ thực vật, thể thao và du lịch, dầu khí và lọc hóa dầu...

* Tại cuộc gặp mặt báo chí sau lễ ký Hiệp định, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết  nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Aleksander G. Lukashenko lần thứ hai đến thăm Việt Nam; bày tỏ tin tưởng sau chuyến thăm này quan hệ hợp tác Việt Nam và Belarus sẽ có bước phát triển mới.

Hai bên nhất trí về phương hướng và các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác song phương trên cơ sở cùng có lợi, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới; chúc chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Lukashenko thành công tốt đẹp.

Tổng thống Aleksander G. Lukashenko ca ngợi và bày tỏ sự khâm phục về những thành tựu đạt được của nhân dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; nhấn mạnh mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế với Việt Nam và coi Việt Nam là đối tác chính trong quan hệ ở Ðông - Nam Á; khẳng định các văn kiện được ký là nền tảng vững chắc thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Belarus không ngừng phát triển.

* Chiều cùng ngày, Tổng thống Aleksander G. Lukashenko và Ðoàn đại biểu cấp cao  Belarus đi thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

* Tối 7-4, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng thống Belarus Aleksander G. Lukashenko cùng các thành viên trong Ðoàn.

* Chiều cùng ngày, tại Nhà khách Chính phủ, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến Tổng thống CH Belarus Aleksander G. Lukashenko và các vị cùng đi. Cùng dự có: Chủ nhiệm Ủy ban Ðối ngoại QH Nguyễn Văn Son, Chủ nhiệm Văn phòng QH Trần Ðình Ðàn, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Phạm Bình Minh và một số cán bộ cấp cao của QH.

Thay mặt QH và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng chào mừng Tổng thống Aleksander G. Lukashenko thăm Việt Nam và mang đến cho nhân dân Việt Nam những tình cảm gần gũi, thân thiết của nhân dân Belarus; đánh giá cao chuyến thăm của Tổng thống và coi đây là mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Belarus; khẳng định QH Việt Nam hết sức ủng hộ và thúc đẩy Nhà nước Việt Nam tăng cường quan hệ nhiều mặt với  Belarus vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước; mong muốn thời gian tới hai nước sẽ đoàn kết, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Tổng thống Aleksander G. Lukashenko bày tỏ hy vọng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống gắn bó giữa hai nước lên tầm cao mới; vui mừng được chứng kiến sự phát triển năng động và những thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước của Việt Nam. Thông báo tình hình xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội của Belarus những năm vừa qua; khẳng định mục đích chuyến thăm là thúc đẩy quan hệ  hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; mong muốn  QH hai nước tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu, hợp tác, góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam - Belarus, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

* Chiều cùng ngày, tại Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm hội kiến Bộ trưởng Ngoại giao S.Mác-tư-nốp, thành viên trong Ðoàn Tổng thống Aleksander G. Lukashenko đang thăm chính thức nước ta.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Aleksander G. Lukashenko, chiều 7-4, tại Hà Nội, diễn ra nhiều cuộc gặp làm việc giữa các thành viên trong Ðoàn với lãnh đạo nhiều bộ, ngành của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.