Lạng Sơn: Gần dân, giúp dân, bám địa bàn, xây dựng và bảo vệ an ninh quốc phòng vững mạnh

Sáng 10/3, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm (2013-2023) thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".
Đồng chí Phan Đình Trạc và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI.
Đồng chí Phan Đình Trạc và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI dự và và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Báo cáo của Tỉnh ủy Lạng Sơn nêu rõ, nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của tỉnh là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh, địa phương đã quán triệt, triển khai sâu rộng các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 đến các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân. Công tác tuyên truyền giáo dục về quốc phòng-an ninh được tỉnh được coi trọng đã tạo sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức trách nhiệm, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong những năm qua, công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc luôn được Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đi đôi với xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, gắn với xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp của tỉnh được củng cố đạt được nhiều kết quả, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên nâng lên từng bước, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", “tự chuyển hóa”, góp phần củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ, tạo lòng tin của nhân dân.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết đã được các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở quan tâm thực hiện nghiêm túc, kịp thời gắn với các chương trình, kế hoạch công tác, quy chế làm việc của cấp ủy, đơn vị.

Thông qua việc quán triệt, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đều nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, coi đây là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên, có ý nghĩa lâu dài.

Lực lượng vũ trang của tỉnh được xây dựng vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tuyệt đối trung thành và tin tưởng sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; nắm chắc, đánh giá dự báo chính xác tình hình, tham mưu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường hội nhập quốc tế của địa phương.

Thực hiện chính sách bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; tham gia và hỗ trợ giảm nghèo cho nhân dân, nhất là khu vực biên giới; đồng thời có cơ chế chính sách thu hút nhân dân định cư, ổn định cuộc sống lâu dài, gắn với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thôn bản biên giới...

Đến nay, 100% xã, thị trấn biên giới có đường ô-tô đi lại, tỷ lệ dân được sử dụng điện đạt 99%...

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Phan Đình Trạc biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI một cách nghiêm túc và hiệu quả.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục đổi mới tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong đảng viên và nhân dân trên toàn tỉnh đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh những kết quả đạt được tỉnh cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền sâu rộng đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch vững mạnh; chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang theo hướng tinh, gọn, mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có sức chiến đấu cao…

Tỉnh cần đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, đối ngoại với bảo đảm quốc phòng, an ninh, trong đó tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo nhanh và bền vững.

Các lực lượng chức năng của tỉnh cần phải bám sát địa bàn, gần dân, giúp dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, xâm phạm an ninh quốc gia...

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tặng bằng khen cho 20 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.