Lắng nghe ý kiến của đồng bào các dân tộc thiểu số Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 24/12, tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tiếp xúc với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Hơn 200 đại biểu là người có uy tín đại diện cho đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long về dự.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy cho biết, những năm qua, Đảng, Nhà nước ban hành nhiều các chủ trương, chính sách quan trọng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đặc biệt là các chương trình: Giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; xây dựng nông thôn mới…. góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

“Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, từ nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số. Từ đó gửi đến Đảng, Nhà nước, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và hoàn thiện các chính sách trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035”, ông Hoàng Công Thủy nhấn mạnh.

ndo_bl_2-437.jpg
Đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ghi nhận hàng chục lượt ý kiến, kiến nghị xây dựng các chính sách về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn tới; bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số tại tỉnh An Giang; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ trong mọi lĩnh vực tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hoàn thiện mô hình tổ chức và phương thức vận hành chính quyền địa phương hai cấp gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đó là các đề xuất hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm cho phụ nữ Khmer; tăng cường truyền thông, giáo dục sức khỏe bằng tiếng dân tộc thiểu số; hỗ trợ bảo hiểm y tế và chính sách an sinh trong đồng bào dân tộc thiểu số...

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy cho biết, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận các ý kiến, đề xuất của các đại biểu và chỉ đạo tổng hợp gửi đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Ông Hoàng Công Thủy đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền và đồng bào các dân tộc các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035.

ndo_bl_3-3742.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền trong nắm bắt tâm tư, tình cảm, phản ánh, kiến nghị của đồng bào các dân tộc thiểu số; tăng cường giám sát, phản biện xã hội, đặc biệt là giám sát cộng đồng đối với việc thực hiện các chính sách các chương mục tiêu, để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đồng bào dân tộc thiểu số…

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (sau sáp nhập) gồm Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau, An Giang; dân số khoảng 20,3 triệu người, với 44 dân tộc cùng sinh sống. Trong đó, có 43 dân tộc thiểu số, với dân số hơn 1,3 triệu người (chiếm 7,58% so với dân số toàn vùng), chủ yếu là dân tộc Khmer, Hoa, Chăm…

Năm 2025, tình hình sản xuất, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long cơ bản ổn định. Cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố trong vùng chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đạt hiệu quả; kết cấu hạ tầng, điện, đường, trường học, trạm y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng; tình hình chính trị, xã hội cơ bản ổn định… góp phần giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: VĂN ÚT)

Ban Chỉ đạo 515 quốc gia kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Cần Thơ

Ngày 8/9, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra việc thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại Cần Thơ.

Đại biểu và học viên tại buổi Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Khmer năm 2026. (Ảnh: Công an Đồng Tháp cung cấp)

Đồng Tháp: Khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Khmer cho Công an

Ngày 7/9, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Trung tâm Giáo dục thường xuyên Cao Lãnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp; Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Trường đại học Trà Vinh tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Khmer năm 2026 cho 40 học viên thuộc Công an các đơn vị, địa phương tỉnh Đồng Tháp.

Giống dừa sáp cấy phôi của Hợp tác xã Dừa sáp Hòa Tân, xã An Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long cơm dày, thơm ngon. (Ảnh: MINH KHỞI)

Phát triển hiệu quả, bền vững ngành hàng dừa

Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long quyết liệt triển khai nhiều giải pháp phát triển chuỗi giá trị ngành dừa. Việc đẩy nhanh ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong sản xuất sẽ nâng cao giá trị sản phẩm, cải thiện sinh kế người trồng dừa.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Tháp xuất sắc của cuộc thi (ảnh: Đinh Nhân).

Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật từ một cuộc thi

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đã tạo sức lan tỏa tích cực trong cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Tháp. Không chỉ là một sân chơi trí tuệ, cuộc thi còn góp phần đưa việc học tập, nghiên cứu và vận dụng pháp luật trở thành yêu cầu thường xuyên, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ hằng ngày.