Làng hoa vào vụ sản xuất phục vụ Tết, lễ hội

Nông dân trồng hoa, kiểng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đang tất bật sản xuất để phục vụ Festival hoa, kiểng Sa Đéc lần thứ 2 và thị trường Tết năm 2026.

Nông dân tỉnh Đồng Tháp xuống giống hoa chuẩn bị phục vụ thị trường Tết, lễ hội.
Nông dân tỉnh Đồng Tháp xuống giống hoa chuẩn bị phục vụ thị trường Tết, lễ hội.

GIEO TRỒNG NHIỀU GIỐNG MỚI

Chuẩn bị cho thị trường Tết và Festival hoa, kiểng Sa Đéc lần thứ 2, nông dân Huỳnh Thanh Tuấn, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã gieo trồng hoa trên diện tích 8.000 m2 với hơn 30.000 giỏ hoa các loại, như: Cúc đồng tiền mầu mới, phượng hoàng, sen nghệ… Năm nay, anh Tuấn trồng số lượng lớn cây sen nghệ để cung cấp ra thị trường.

“Sen nghệ là giống hoa mới được nông dân phường Sa Đéc mua từ Thái Lan. Hoa nở trông gần giống hoa sen Việt Nam. Cây sen nghệ từ lúc ươm giống và trồng tới lúc ra hoa, xuất bán khoảng 75-90 ngày, thời gian ra hoa kéo dài khoảng 1 tháng, gồm ba mầu: trắng, tím, hồng”, anh Huỳnh Thanh Tuấn cho biết.

Thời điểm này, những người trồng hoa Tết trên địa bàn các phường Mỹ Phong, Đạo Thạnh và một số xã lân cận cũng đang tất bật chuẩn bị các công đoạn để xuống giống hơn 1,2 triệu chậu hoa phục vụ thị trường Tết năm 2026.

Như mọi năm, bà Nguyễn Thị Thúy Kiều, ngụ khu phố Mỹ Hưng, phường Mỹ Phong đã làm đất, chuẩn bị phân ủ, chậu và ươm giống để trồng 7.500 chậu cúc các loại, 500 chậu mào gà… Dẫn chúng tôi tham quan vòng quanh ruộng hoa, bà Kiều cho biết, năm nay, thời tiết tương đối thuận lợi cho nên việc ươm hoa giống đạt chất lượng. Tuy vậy, vật tư nông nghiệp, công lao động tăng khá cao nên chi phí đầu vào cũng tăng theo, trong khi giá bán được thương lái đặt mua cũng giống như các năm qua.

Tại Tổ hợp tác hoa tươi Mỹ Phong (phường Mỹ Phong), đến thời điểm này, nông dân trồng hoa đã chuẩn bị giỏ, phân, mặt bằng và sẽ xuống giống hoa Tết trong những ngày tới. Năm nay, gần 130 người trong tổ hợp tác trồng hơn 800.000 chậu hoa, nhiều nhất là cúc các loại và cát tường. Tổ hợp tác hoa, kiểng Tân An (phường Sa Đéc) có 11 thành viên, sản xuất tập trung trên diện tích hơn 3 ha. Hiện tổ đang trồng khoảng 300.000 giỏ hoa các loại để cung ứng cho Festival hoa, kiểng Sa Đéc và thị trường Tết.

Toàn phường Sa Đéc có hơn 4.000 hộ sản xuất hoa, kiểng. Diện tích trồng hoa, kiểng trên địa bàn phường là hơn 946 ha; trong đó, gần 740 ha trồng hoa, kiểng công trình, cây nội thất... Hiện phường Sa Đéc có khoảng 2.000 chủng loại hoa, kiểng, bao gồm các loại đặc trưng, như: Cúc mâm xôi, cúc tiger, cúc đồng tiền, hướng dương, mào gà, xác pháo, hoa hồng… Nông dân trên địa bàn phường đã xuống giống khoảng 100 ha hoa, kiểng để phục vụ Tết và lễ hội, trong đó có nhiều giống mới.

Năm nay, làng hoa Mỹ Tho tập trung trồng các loại hoa truyền thống như: Cúc các loại, cát tường… Các giống mới cũng được nhà vườn trồng thêm nhằm đa dạng sản phẩm như: Cúc nhám Thái, cúc nhám Nhật, cúc đồng tiền Nhật, hướng dương Nhật… Thị trường tiêu thụ chủ yếu là Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố lân cận. Người dân làng hoa mong muốn địa phương có sự sắp xếp chợ hoa Tết hợp lý để việc bán hoa tươi (trong đó có những loại hoa mới) được thuận lợi hơn các năm trước.

MỞ RỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM HOA, KIỂNG

Hiện các thành viên Tổ hợp tác hoa, kiểng Tân An (phường Sa Đéc) tích cực hỗ trợ, trao đổi kỹ thuật và giúp đỡ nhau về vốn, cây giống, qua đó giúp nhà vườn giảm đáng kể chi phí đầu tư. Năm nay, để có nhiều cơ hội tiêu thụ sản phẩm, tổ không chỉ tập trung trồng các giống hoa truyền thống mà còn chuẩn bị thêm sản phẩm mới, hướng đến thị trường du lịch và nhu cầu trang trí tiểu cảnh. Ông Đặng Quang Giàu, Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa, kiểng Tân An phấn khởi cho biết: Festival hoa, kiểng là dịp quảng bá hình ảnh làng hoa Sa Đéc trăm tuổi nói riêng và tỉnh Đồng Tháp nói chung. Sự kiện quan trọng này là cơ hội tốt để tiêu thụ mạnh hoa, kiểng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Sa Đéc Nguyễn Văn Tâm cho biết: Địa phương đã khảo sát các cơ sở sản xuất và hộ dân trồng hoa, kiểng trên địa bàn nhằm nắm thông tin, trao đổi, định hướng công tác phối hợp chuẩn bị nguồn hàng cung ứng cho Festival hoa, kiểng Sa Đéc lần thứ 2. Dự kiến, tổng số hoa, kiểng cung cấp cho Festival hoa, kiểng khoảng 140.000 giỏ, trong đó có 30.000 giỏ cúc mâm xôi truyền thống; 22.400 giỏ cúc mâm xôi mầu; 12.500 giỏ cúc pico và nhiều loại hoa khác như xác pháo, cúc tiger, hoa hồng, rau dừa…

Làng hoa Sa Đéc là làng nghề truyền thống trăm năm tuổi. Giá trị sản xuất hoa, kiểng của Sa Đéc năm 2024 ước khoảng 3.300 tỷ đồng, chiếm 79,32% giá trị sản xuất nông nghiệp của địa phương, tăng 145,7% so với năm 2021. Làng hoa Sa Đéc trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn, thu hút gần một triệu lượt du khách trong và ngoài nước mỗi năm, đặc biệt là dịp lễ hội. Đây cũng là cơ hội để nông dân tiêu thụ mạnh hoa, kiểng.

Festival hoa, kiểng Sa Đéc là lễ hội với quy mô cấp tỉnh. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, Festival sẽ diễn ra từ ngày 27/12/2025-4/1/2026 (nhằm ngày 8-16/11/2025 âm lịch) với nhiều hoạt động hấp dẫn. Điểm nhấn của Festival hoa, kiểng Sa Đéc lần thứ 2 là đăng ký xác lập kỷ lục “Con đường hoa, kiểng với nhiều cổng hoa nhất”; không gian sắc hoa Sa Đéc; hoạt động trải nghiệm làng hoa cho 1.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; trưng bày, triển lãm hoa, cây kiểng trong nước và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Vĩnh Long tổng kết thi đua cao điểm cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp

Chiều 16/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 9/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về đợt thi đua cao điểm thực hiện cải thiện điểm số, thứ hạng của tỉnh về Bộ Chỉ số chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tổng kết.

Cần Thơ đạt nhiều kết quả nổi bật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Ngày 15/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, ngành văn hóa, thể thao và du lịch thành phố đã đạt nhiều kết quả toàn diện, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Người lính-người thầy giảng bài cho các em học sinh trên đảo Hòn Chuối.

Lớp học đặc biệt trên đảo Hòn Chuối

Ngày mới của học sinh trên đảo Hòn Chuối, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau bắt đầu với những dốc đá dựng, đôi tay người lính-người thầy dắt các em đến lớp. Từ lớp học nhỏ bám vách núi, bao ước mơ được ươm mầm giữa trùng khơi, trong nghĩa tình quân-dân ấm áp.

Làng nghề cá khô Bình Thắng tất bật vào vụ Tết.

Làng cá khô Bình Thắng tất bật vào vụ

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi không khí xuân bắt đầu lan tỏa khắp các vùng quê, làng nghề chế biến cá khô Bình Thắng (xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long) lại bước vào mùa sản xuất nhộn nhịp nhất trong năm. Người dân tất bật xẻ, ướp cá để mang ra giàn phơi cho kịp cung ứng thị trường Tết.

Gói bánh tét tại cơ sở kinh doanh bánh tét Hai Lý, xã Vinh Kim, tỉnh Vĩnh Long.

Sản phẩm OCOP phục vụ thị trường Tết

Thực hiện Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã có gần 1.200 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao, 4 sao, 5 sao; bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa, xuất khẩu.

Một góc cụm đảo Hòn Chuối nằm trong Khu bảo tồn loài-sinh cảnh cấp tỉnh tại Cà Mau, nơi có đông đảo ngư dân phát triển nghề nuôi biển.

Hồi sinh đại dương Cà Mau

Giữa sóng nước mênh mông của vùng cực nam Tổ quốc, một hành trình âm thầm đang diễn ra để chữa lành những vết thương của đại dương. Ở đó, người ta không chỉ dùng những khối rạn nhân tạo để che chở cho cá tôm, mà còn dùng chính lòng dân để xây dựng nên một “pháo đài xanh” bền vững, nơi nguồn lợi biển được nâng niu cho những mùa vàng mai sau.

Rừng đước ở vùng ven biển các xã khu vực Bạc Liêu (nay thuộc tỉnh Cà Mau) như “lá chắn mềm” bảo vệ vững chắc tuyến đê phòng hộ của tỉnh.

Hiệu quả trồng rừng phòng hộ ven biển

Tuyến đê ven biển khu vực Bạc Liêu trước đây (nay thuộc tỉnh Cà Mau) có chiều dài gần 56 km, từ phường Hiệp Thành đến xã Gành Hào, với gần 9.000 ha rừng phòng hộ, được xem như “lá chắn mềm” ngăn cản sóng và nước biển dâng, góp phần bảo vệ môi trường và cuộc sống bình yên của cư dân nơi đây.

Cổng Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ.

Nhiều bệnh viện công tại Cần Thơ xuống cấp nghiêm trọng

Nhiều cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng cả về cơ sở vật chất lẫn trang thiết bị, đặt ra yêu cầu cấp bách trong việc bố trí nguồn lực đầu tư, sửa chữa và nâng cấp nhằm bảo đảm chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân.

Sản phẩm của ông Nguyễn Văn Lẹ được làm bằng dây nhựa buộc gạch bỏ đi tại các công trình xây dựng.

Những “sứ giả xanh” ở vùng Miệt Thứ

Không cần dự án vĩ mô hay nguồn kinh phí lớn, những mô hình “sống xanh” tại các vùng quê Miệt Thứ (tỉnh An Giang) đang góp phần bảo vệ môi trường ngay ở nếp sinh hoạt hằng ngày. Các cựu chiến binh, cụ già và phụ nữ nông thôn,... đang trở thành những “sứ giả xanh”, dệt nên diện mạo mới cho quê hương.

Nghệ nhân Neáng Sana bên những sản phẩm gốm thủ công.

Giữ lửa làng nghề gốm cổ Khmer

Dưới chân ngọn núi Phnom Pi, ấp Phnom Pi (xã Tri Tôn, tỉnh An Giang) từng có làng nghề làm gốm hơn 100 năm tuổi của đồng bào Khmer. Theo thời gian, làng nghề này dần mai một, nhưng vẫn còn những người gắn bó với nghề truyền thống, như lưu giữ tình đất, tình người.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thường xuyên quan tâm tháo gỡ khó khăn về chuyển đổi số ở cơ sở.

Đồng Tháp phấn đấu chuyển đổi số toàn diện

Nhận thức rõ chuyển đổi số là xu thế tất yếu để phát triển nhanh và bền vững, Đồng Tháp đã huy động mọi nguồn lực để chuyển đổi số toàn diện, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tạo đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân; góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Vĩnh Long thường xuyên tổ chức các hội thi sáng tạo trong học sinh, sinh viên.

Khơi dậy tiềm năng sáng tạo của tuổi trẻ Vĩnh Long

Sáng tạo khoa học kỹ thuật là chìa khóa mở ra những giải pháp mới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Tại tỉnh Vĩnh Long, những năm qua, các cấp, ngành và địa phương đã tổ chức nhiều cuộc thi như Hội thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng; Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa.