Với bản lĩnh, sự sáng tạo, lòng kiên trung, những tập thể, cá nhân được tuyên dương đã cho thấy tinh thần “lao động là vinh quang”, truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng, thế hệ trẻ.
Trải qua hành trình 22 năm, Chương trình “Vinh quang Việt Nam” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khởi xướng đã trở thành biểu tượng sinh động của phong trào thi đua ái quốc.
“Bệ phóng" cho những cống hiến mới
Qua từng năm tháng, phạm vi tôn vinh không ngừng được mở rộng, từ các nhà khoa học, doanh nhân, công nhân trực tiếp sản xuất đến lực lượng vũ trang và các đơn vị tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hay phát triển bền vững. Điều làm nên giá trị riêng biệt của “Vinh quang Việt Nam” là phát hiện, tôn vinh và tiếp sức cho những đóng góp thầm lặng trong đời sống thường ngày tiếp tục tỏa sáng.
Đến nay, 313 tập thể, cá nhân được vinh danh vẫn bền bỉ cống hiến, nỗ lực vươn lên và viết tiếp những câu chuyện đẹp bằng trách nhiệm, ý chí và khát vọng phụng sự đất nước.
Nhìn lại chặng đường đi qua, Anh hùng Lao động Phạm Đình Duẩn (Công ty cổ phần Than Vàng Danh - TKV), người từng được vinh danh năm 2025, cho biết luôn coi dấu mốc này là động lực để thi đua sản xuất. Nhờ liên tục đưa ra những sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn cho thợ mỏ, tháng 2/2026, từ vị trí lao động trực tiếp, anh được giao giữ chức Phó Trưởng phòng Điều khiển sản xuất, tiếp tục cống hiến trí tuệ cho ngành than.
Cùng chung mạch nguồn nhiệt huyết ấy, cô gái vàng điền kinh Nguyễn Thị Oanh, một trong sáu cá nhân được vinh danh năm 2022, vẫn đang bền bỉ vượt qua giới hạn bản thân. Chị chia sẻ: “Tôi đang hướng tới mục tiêu chinh phục những tấm huy chương danh giá tại ASIAD 20”.
Ở một lĩnh vực khác, Vườn quốc gia Cúc Phương được vinh danh năm 2024. Giám đốc Vườn quốc gia Nguyễn Văn Chính khẳng định, điểm tựa từ chương trình đã nâng tầm uy tín, tạo động lực để đơn vị bước vào giai đoạn phát triển toàn diện. Vườn quốc gia Cúc Phương giờ đây đã trở thành hình mẫu tiêu biểu về bảo tồn thiên nhiên, giúp đội ngũ cán bộ trưởng thành vượt bậc, mở rộng hợp tác nghiên cứu quốc tế và thu hút nguồn lực xã hội hóa để hình thành vòng tuần hoàn du lịch sinh thái bền vững.
Viết tiếp hành trình cống hiến
Tiếp nối dòng chảy tự hào, Chương trình “Vinh quang Việt Nam” lần thứ 22 (năm 2026) tôn vinh 13 tấm gương điển hình tiên tiến, gồm tám tập thể và năm cá nhân, đại diện tiêu biểu cho tinh thần dấn thân, sáng tạo.
Họ là những nhà khoa học, thầy thuốc; doanh nhân tiên phong xây dựng thương hiệu Việt; chiến sĩ, đơn vị quân đội, công an giữ vững bình yên Tổ quốc; cùng những tập thể lao động xuất sắc trong các ngành kinh tế trọng điểm, lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế... đã và đang kiến tạo những giá trị bền vững, góp phần làm nên diện mạo Việt Nam hôm nay.
Điểm chung của các cá nhân được vinh danh là tinh thần dấn thân, đổi mới và trách nhiệm với cộng đồng. Đó là Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo, người dành hơn 40 năm xây dựng ThaiBinh Seed thành doanh nghiệp đầu ngành giống cây trồng, góp phần nâng cao năng suất nông nghiệp, củng cố an ninh lương thực quốc gia. Anh hùng Lao động Phạm Thị Thu Hồng là đại diện tiêu biểu cho hình ảnh một nữ doanh nhân bản lĩnh, đã đưa các sản phẩm bún, mì, bánh tráng của Safoco ra thị trường quốc tế, duy trì chính sách chăm lo thiết thực cho người lao động.
Đáng chú ý, Kỹ sư, Anh hùng Lao động Vũ Hữu Lê (Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà, tỉnh Lào Cai) ở tuổi 91 vẫn làm việc miệt mài. Từng tốt nghiệp bằng đỏ tại Liên Xô năm 1963, đến nay “nhà khoa học không tuổi” này đã có bảy bằng độc quyền sáng chế và hơn 200 bằng khen các cấp. Với ông, sáng chế chỉ thật sự có ý nghĩa khi giúp người lao động bớt vất vả và tăng thu nhập.
Cùng tinh thần tận tụy đó, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tạ Văn Trầm, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Tiền Giang, bày tỏ niềm tự hào, xúc động khi được vinh danh. Ông luôn kiên định trên con đường đổi mới y khoa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào khám, chữa bệnh cho người dân và đào tạo thế hệ bác sĩ “vừa hồng vừa chuyên” đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.
Nếu các cá nhân là những ngọn lửa sáng tạo, thì các tập thể được vinh danh lại thể hiện sức mạnh của kỷ luật, đoàn kết và khát vọng phát triển. 10 năm gần đây, học sinh Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) giành gần 2.200 giải và huy chương cấp quốc gia, hơn 1.900 giải thưởng quốc tế (theo nhà trường).
Trên mặt trận quốc phòng, Nhà máy Z111 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) tự chủ công nghệ, chế tạo thành công 29 loại vũ khí hiện đại và xuất khẩu hàng triệu chi tiết cơ khí chất lượng cao. Đại tá Lý Hương Ly, đại diện Nhà máy Z111, nói: “Vinh quang không phải là điểm đến mà là điểm khởi đầu cho những trách nhiệm lớn lao hơn”.
Công đoàn Dệt may Việt Nam (Tập đoàn Dệt may Việt Nam - Vinatex) được vinh danh với giải pháp nâng cao hiệu quả chăm lo toàn diện cho người lao động trong tình hình mới. Bằng chiến lược linh hoạt, Vinatex giữ vững thương hiệu trên thị trường quốc tế, đồng thời bảo đảm sinh kế cho hơn 70.000 lao động.
Điểm mới của Công đoàn Dệt may Việt Nam là chuyển đổi tư duy từ “chăm lo ngắn hạn” trong các hoạt động trợ cấp, tặng quà dịp lễ, Tết sang “chăm lo bền vững” thông qua các chính sách an sinh dài hạn như nhà ở, chi phí gửi trẻ, sức khỏe và đào tạo nâng cao tay nghề, hỗ trợ chuyển đổi việc làm… Chỉ tính từ năm 2023 đến nay, tổng kinh phí chăm lo trong toàn hệ thống Công đoàn của Tập đoàn đạt hơn 201 tỷ đồng; hơn 600.000 lượt đoàn viên được thụ hưởng các chương trình phúc lợi với số tiền hơn 30 tỷ đồng (theo Tập đoàn Dệt may Việt Nam).
Có thể khẳng định, Chương trình “Vinh quang Việt Nam” không đơn thuần là một sự kiện tôn vinh mà đã trở thành diễn đàn khuyến khích phong trào thi đua yêu nước trên khắp mọi miền Tổ quốc.