Lan tỏa phong trào “Dân vận khéo” trong Quân chủng Hải quân

Ngày 27/8, tại thành phố Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2024. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân dự và chỉ đạo hội thi.
Hơn 300 đại biểu và thí sinh tham dự lễ khai mạc Hội thi Dân vận khéo của Quân chủng Hải quân.
Hơn 300 đại biểu và thí sinh tham dự lễ khai mạc Hội thi Dân vận khéo của Quân chủng Hải quân.

Cùng dự có đồng chí Đại tá Bế Hải Triều, Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đại diện Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng, Cục Chính trị Quân khu 3 và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân chủng Hải quân.

Hội thi “Dân vận khéo” Quân chủng Hải quân năm 2024 có 21 đội tuyển đến từ 21 đầu đơn vị trực thuộc Quân chủng, với 252 thí sinh là quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng và hạt nhân của đơn vị kết nghĩa. Các đội được chia làm 2 khối, bao gồm các đơn vị cấp Vùng, Cục, Học viện Hải quan, Tân cảng Sài Gòn và các đơn vị cấp trung, lữ đoàn.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Hải quân nhấn mạnh, cần lan tỏa phong trào thi đua Dân vận khéo trong toàn Quân chủng.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Hải quân nhấn mạnh, cần lan tỏa phong trào thi đua Dân vận khéo trong toàn Quân chủng.

Các đội tranh tài ở 3 phần thi: Phần thứ nhất: Giới thiệu về cơ quan, đơn vị bằng hình thức sân khấu hóa kết hợp với tuyên truyền trực quan để giới thiệu về cơ quan, đơn vị, tên đội và thành viên tham gia. Phần thứ hai: Tuyên truyền mô hình, hoạt động tiêu biểu, hiệu quả của cơ quan, đơn vị bằng thức sân khấu hóa kết hợp hùng biện, tuyên truyền trực quan khác. Phần thứ ba: Thi kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm và xử trí tình huống bằng hình thức trả lời trực tiếp.

Phát biểu khai mạc Hội thi, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Hải Quân nhấn mạnh: Hội thi “Dân vận khéo”, Quân chủng Hải quân năm 2024 là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, thiết thực trong toàn Quân chủng và địa bàn đóng quân, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận, cũng là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận giao lưu, học hỏi, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những mô hình điển hình về công tác dân vận ở các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng.

Đại biểu Bộ Quốc phòng và Quân chủng trao cờ lưu niệm cho các đội thi.

Đại biểu Bộ Quốc phòng và Quân chủng trao cờ lưu niệm cho các đội thi.

Đồng chí Chính ủy Hải quân yêu cầu các thí sinh cần bình tĩnh, tự tin, chấp hành nghiêm quy chế, quy định, làm tốt công tác chuẩn bị đoàn kết, khiêm tốn học hỏi giành kết quả cao nhất trong Hội thi. Duy trì, điều hành hội thi chặt chẽ, đúng chương trình, kế hoạch đã xác định; phải phát huy tinh thần trách nhiệm, chấm thi chặt chẽ, nghiêm túc, công tâm, khách quan, đúng Quy chế.

Hội thi kéo dài trong 2 ngày 27 và 28/8. Sau hội thi, các cơ quan, đơn vị cần tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm, tuyên truyền sâu rộng nội dung và kết quả Hội thi để lan tỏa phong trào “Dân vận khéo” trong toàn Quân chủng.

Trên cơ sở cách làm hay, sáng tạo, nghiên cứu, vận dụng linh hoạt vào tình hình thực tiễn cơ quan, đơn vị mình, góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong Quân chủng; đồng thời lựa chọn những kịch bản hay, những tuyên truyền viên tiêu biểu để chuẩn bị tham gia Hội thi “Dân vận khéo” cấp toàn quân.

Một số hình ảnh tại Hội thi Dân vận khéo của các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân:

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.