Làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tham mưu về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 13/7, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương cho biết, 6 tháng đầu năm, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Ban, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, các nhiệm vụ đã được thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra.

Nổi bật là đã tham mưu tổ chức Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo, Cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo sau các Phiên họp, Cuộc họp; bám sát vụ án, vụ việc, kịp thời tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đáp ứng tiến độ chỉ đạo, xử lý theo đúng kế hoạch, yêu cầu của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo.

Ban đã tích cực triển khai xây dựng các Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tham mưu tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh và Lễ ra mắt cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Công tác đảng, đoàn thể, xây dựng cơ quan, đơn vị được duy trì nền nếp. Công tác cán bộ, thực hiện chính sách cán bộ được triển khai bài bản, đúng quy định; bảo đảm công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động cán bộ...

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của của tập thể cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí đề nghị các đơn vị khẩn trương chuẩn bị nội dung, tài liệu, phục vụ tốt phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (dự kiến vào đầu tháng 8/2023), Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và các Phiên họp, cuộc họp của hai Ban Chỉ đạo trong năm 2023.

Các đơn vị tập trung hoàn thành các công việc đang chậm tiến độ, nhất là việc ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật; hoàn thành trình Bộ Chính trị Đề án Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Ban hành tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ ngành nội chính Đảng...

Các đơn vị tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan liên quan, hoàn thiện trình ký ban hành Quy định về Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Đề án theo chương trình công tác, nhất là các Đề án theo Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023. Bám sát tiến độ các vụ án, vụ việc; chủ động nghiên cứu, tham mưu sâu hơn nữa đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Công tác giao ban nội chính cần được tập trung nâng cao hiệu quả; nhạy bén, sâu sát, chủ động hơn nữa trong tham mưu chỉ đạo xử lý những vấn đề nổi lên liên quan an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phối hợp tổ chức tốt Hội nghị giao ban công tác nội chính hằng quý, giao ban chuyên đề chuyên sâu để kịp thời tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước chỉ đạo xử lý; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp ở địa phương, các bộ, ngành Trung ương; tổ chức biên soạn, phát hành cuốn sách “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Các đơn vị cũng cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xây dựng các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học đã đăng ký theo kế hoạch, trong đó có đề tài trọng điểm phục vụ tổng kết 40 năm đổi mới và xây dựng văn kiện Đại hội XIV của Đảng; chắt lọc, tổng hợp những kết quả chính, kiến nghị đề xuất cụ thể trong mỗi đề tài; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác nghiên cứu, thẩm định, tham gia ý kiến về các dự án luật, đề án, văn bản quan trọng về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; nhất là tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); nâng cao hơn nữa trách nhiệm, bản lĩnh, chất lượng trong tham gia ý kiến về công tác cán bộ, nhất là đối với cán bộ cấp chiến lược...

Đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh, nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2023 còn rất lớn, rất mong cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên Ban Nội chính nêu cao trách nhiệm, nỗ lực cố gắng cao hơn, đoàn kết, cộng sự, phối hợp tốt hơn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.