Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng thêm quyết liệt, chặt chẽ

Ðấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí luôn là chủ đề được nhân dân, cử tri và dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đại biểu và cử tri thành phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đại biểu và cử tri thành phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tại các buổi tiếp xúc cử tri của các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Quốc hội, nhất là cuộc tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong những ngày qua tại Hà Nội và Ðà Nẵng đã cho thấy, mỗi thông tin về công tác quan trọng này luôn được người dân, cử tri trân trọng đón nhận và mong chờ.

Tại thành phố Ðà Nẵng, sau khi lắng nghe ý kiến phát biểu, đề xuất của 15 cử tri với hơn 30 nội dung công việc được đưa ra, trong đó nhiều ý kiến rất quan tâm về những điểm mới, về kết quả cụ thể trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ: Ðấu tranh phòng, chống tham nhũng đang được Ðảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng thực hiện công khai, minh bạch, thông tin rộng rãi đến phương tiện thông tin đại chúng để mỗi người dân nắm được.

Nhắc lại câu thành ngữ: Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, thời gian qua, chúng ta đã phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần: Sâu chỗ nào, dột chỗ nào thì xử lý ngay chỗ đó. Thời gian gần đây, thậm chí chúng ta đã làm chặt chẽ hơn, quyết liệt hơn, sâu sắc hơn.

Chủ tịch nước chia sẻ: Trước đây, có ý kiến cho rằng chúng ta chống tham nhũng, tiêu cực còn “tắm từ vai trở xuống”, tức là chỉ xử lý những người trực tiếp sai phạm, gây ra thất thoát tài sản của Nhà nước, của tập thể. Trước đây, chúng ta chống tham nhũng nhưng chỉ “nóng” ở trên, nhưng ở dưới thì “lạnh”... Nhưng bây giờ, chúng ta đã xử lý đến trách nhiệm của cả người đứng đầu không sâu sát, không chặt chẽ, để cho bộ máy của mình, cấp dưới của mình vi phạm, gây thất thoát ngân sách nhà nước, làm mất uy tín của Ðảng, Nhà nước đối với nhân dân.

Lắng nghe phát biểu của Chủ tịch nước, cử tri và nhân dân thành phố Ðà Nẵng bày tỏ sự tin tưởng đối với những đổi mới, bước tiến thực chất, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Công tác đó không chỉ nằm trên các nghị quyết, kết luận mà đã thể hiện cụ thể trong thực tế đời sống và ngày càng được đổi mới, sâu sát và sâu sắc hơn theo hướng xử lý tham nhũng, tiêu cực từ gốc, có kết quả thực chất, công bằng, công minh.

Ðây là thực tế đã được minh chứng cụ thể, sâu sắc qua các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về kỷ luật, xử lý trách nhiệm nhiều lãnh đạo địa phương trong cả nước có sai phạm; qua điều tra, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực của các cơ quan chức năng được thông báo rộng rãi, công khai; từ những kết quả tích cực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh sau một năm thành lập và đi vào hoạt động...

Sự quan tâm, mong chờ kết quả, sự đổi mới của các tầng lớp nhân về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực còn thể hiện rõ nét ở các câu hỏi, kiến nghị gửi đến các cơ quan chức năng, trong đó có Thanh tra Chính phủ, thông qua hoạt động của đại biểu Quốc hội.

Thanh tra Chính phủ đã có văn bản trả lời cử tri và nhân dân về nội dung này, trong đó khẳng định: Gần đây, chống tham nhũng, xử lý tội phạm tham nhũng đã được triển khai mạnh ở tất cả các địa phương với những kết quả cụ thể. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng, có mặt cao hơn năm trước, sự phối hợp đồng bộ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả; gắn phòng, chống tham nhũng với công tác tổ chức, cán bộ, xử lý nghiêm sai phạm theo quy định về kỷ luật của Ðảng, Nhà nước và xử lý hình sự.

Thanh tra Chính phủ nêu rõ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của chúng ta là không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Ðây cũng là quan điểm nhất quán, xuyên suốt, là tinh thần, quyết tâm của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và như Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã khẳng định với cử tri, nhân dân Ðà Nẵng trong các lần tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV vừa qua.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của đất nước và quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, hành vi tham nhũng, tiêu cực sẽ ngày càng tinh vi, khó lường hơn, tình trạng tham nhũng, tiêu cực trên một số lĩnh vực còn nghiêm trọng, phức tạp, công tác phòng, chống vẫn còn những hạn chế, vướng mắc, khó khăn nhất định.

Cử tri mong muốn Ðảng, Nhà nước sớm xây dựng cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án cần tiếp tục được đẩy mạnh, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh nhiều sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Ðảng và bộ máy Nhà nước...

Trao đổi, giải đáp các ý kiến, đề nghị của cử tri trong các buổi tiếp xúc, cũng như làm việc với các cơ quan tư pháp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ: Bên cạnh việc quyết liệt chống, chúng ta cũng chú trọng việc phòng ngừa. Sau mỗi vụ việc thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm, bất cập sau mỗi vụ án, sau mỗi quá trình xử lý sai phạm, Trung ương đều có chỉ đạo rà soát lại, bịt các lỗ hổng trong cơ chế, trong các quy định pháp luật để cán bộ suy thoái không có điều kiện lợi dụng kẽ hở để trục lợi... Các cơ quan chức năng, các cơ quan xây dựng pháp luật cần nâng cao tinh thần trách nhiệm để làm luật minh bạch, rõ ràng, không đưa đến các cách hiểu khác nhau...

Ðấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là quá trình công phu cần sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị; mỗi cán bộ, công chức, người đứng đầu địa phương, đơn vị... phải tuân thủ pháp luật.

Ðể khắc phục những hạn chế, bất cập, các cơ quan chức năng cần tiếp tục tăng cường công tác quan trọng này, không bằng lòng với những kết quả đã có được, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa. Bên cạnh đó, tiếp tục chú trọng sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn liền, đồng bộ với phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...

Có thể bạn quan tâm

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.

[Video] Chủ tịch Quốc hội trao quà tại An Giang

[Video] Chủ tịch Quốc hội trao quà tại An Giang

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 29/4, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang.

[Video] Thủ tướng làm việc với các bộ, ngành về nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm trong công tác điều hành

[Video] Thủ tướng làm việc với các bộ, ngành về nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm trong công tác điều hành

Ngày 29/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Xây dựng về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các tháng đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, các đề xuất, kiến nghị.