Làm rõ quan điểm phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng

Ngày 30/11, tại Sóc Trăng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay”.
Thảo luận bàn tròn tại hội thảo.
Thảo luận bàn tròn tại hội thảo.

Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được gần 50 tham luận của các cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học đến từ các tỉnh, thành phố vùng Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và một số trường đại học, học viện, cơ quan nghiên cứu ở trong và ngoài khu vực.

Hội thảo góp phần nhận thức đầy đủ hơn, toàn diện hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam nói chung và ở tỉnh Sóc Trăng nói riêng.

Từ những phân tích thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra giúp định hướng phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Sóc Trăng.

Qua đó, đề xuất quan điểm và giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế và bảo đảm tốt hơn an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Sóc Trăng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong bối cảnh mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào phát biểu tại hội thảo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào phát biểu tại hội thảo.

Kết luận hội thảo Tiến sĩ Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia khu vực IV nhận định, các ý kiến và tham luận đã tập trung làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, theo quan điểm của chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Quang cảnh hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Tham khảo quan điểm của một số lý thuyết đương đại về phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số; các mô hình tiêu biểu về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó giúp nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng và mối quan hệ, vai trò của các thiết chế và chủ thể và các yếu tố tác động phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Hội thảo còn làm rõ về mặt thực tiễn những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời, đánh giá thực trạng, nguyên nhân và một số vấn đề đang đặt ra. Từ đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị chính sách khả thi nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm tốt hơn an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Sóc Trăng trong thời gian tới.

TS Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia khu vực IV phát biểu tại hội thảo.

TS Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia khu vực IV phát biểu tại hội thảo.

Trên cơ sở các bài tham luận, các ý kiến thảo luận, trao đổi tại hội thảo, các đóng góp, đề xuất, kiến nghị của các đại biểu tham dự Hội thảo, Ban Tổ chức Hội thảo sẽ chắt lọc để xây dựng báo cáo kiến nghị gửi Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương vùng Tây Nam Bộ, cũng như tỉnh Sóc Trăng nhằm góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách dân tộc trong bối cảnh mới như nâng cao hiệu quả thực thi chính sách phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội vùng dân tộc thiểu số Việt Nam nói chung, tỉnh Sóc Trăng nói riêng.

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.