Lâm Đồng: Tạo kế sinh nhai cho hộ nghèo xã Sông Lũy

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, sau một năm được Nhà nước tặng bò sinh sản, nhiều hộ dân trên xã Sông Lũy (tỉnh Lâm Đồng) đã có cuộc sống khấm khá hơn. Nhiều bò cái đã sinh sản được bê con, đã trở thành nền tảng vững chắc yên tâm cho người dân.

Chị Nguyễn Thị Hà (46 tuổi) không có đất làm chuồng nuôi bò, nên đã buộc bò vào một bãi đất trống gần chỗ làm thuê.
Chị Nguyễn Thị Hà (46 tuổi) không có đất làm chuồng nuôi bò, nên đã buộc bò vào một bãi đất trống gần chỗ làm thuê.

Niềm vui từ con bê

Nằm sâu trong núi, căn nhà chỉ chừng hơn 30 mét vuông là nơi sinh sống của gia đình chị Phạm Thị Phúc (32 tuổi, thôn Bình Nghĩa). Thuộc diện hộ cận nghèo của xã, chị Phúc có thêm “cần câu” khi được nhận bò cái vào tháng 9/2024. May mắn hơn nữa là chỉ sau 5 tháng nuôi, con bò này đã sinh sản ra bê con.

Vừa loay hoay cho bò ăn cỏ, chị Phúc tâm sự: "Tôi đang một mình nuôi con gái đang học lớp 5. Do sức khỏe yếu, tôi không có công việc làm ổn định, mà chỉ có thể đi làm thuê. Mặc dù chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi, nhưng may mắn, con luôn học sinh giỏi nên được nhà trường, mạnh thường quân tặng học bổng".

Sau những buổi làm thuê, chị Phúc đi cắt cỏ về cho bò ăn. Do nhà không đủ diện tích, bê con phải gửi cho người chị nuôi trong rẫy nằm sâu trên núi. Mùa mưa còn có cỏ; mùa nắng phải mua cỏ với giá khoảng 20.000-30.000 đồng/bó. Nếu may mắn, bò cái đẻ bê đực để bán còn có lợi nhuận xoay vòng, bê cái bán khoảng 7 triệu đồng/con.

Đã mất sức lao động từ lâu, bà Đặng Thị Miền (69 tuổi) cũng nhận được bò từ tháng 9/2024. Mỗi ngày, bò được thả ra đồng ruộng gần nhà để ăn cỏ. Hy vọng, bò có thể sinh sản thêm bê. Những đàn bê con cũng là nguồn vốn tích lũy để chữa bệnh già.

Cùng thời điểm trao "cần câu", chị Nguyễn Thị Hà (46 tuổi) không có đất làm chuồng nuôi bò, nên đã buộc bò vào một bãi đất trống gần chỗ làm thuê. Hằng ngày, chị Hà vừa làm phục vụ quán nước trên quốc lộ 1, vừa “coi ngó” bò. Hiện tại, chị đang nuôi hai đứa con học đại học. May mắn, hai đứa con cũng đã đi làm thuê để phụ giúp gia đình.

Ông Mang Dim (thôn Tiến Đạt) chia sẻ, bò được nhà nước tặng tạo nguồn thu "tiềm năng" cho người nghèo. Nếu bò đẻ được nhiều bò cái và tiếp tục sản sinh thì sẽ có đàn bò. Do đó, trong những đợt tiếp theo, nhà nước cần đánh giá kết quả đạt được. Đối với bò chưa đẻ được, có thể dùng khoa học kỹ thuật cấy giống giúp sinh sản.

Theo đó, những bò được trao có cam kết thời gian nuôi, để tránh tình trạng bán bò sau khi nhận. Đối với các hộ dân không thực hiện đúng theo bản cam kết phải thực hiện hoàn trả lại bò cái sinh sản hoặc hoàn lại phần tiền tương đương giá trị của bò cái sinh sản tại thời điểm bị xử lý trong trường hợp vi phạm. Các hộ dân cam kết chăn nuôi bò cái sinh sản đến khi khi bò sinh sản ít nhất ba con bê.

Phát triển sản xuất mới

Theo Ủy ban nhân dân xã Sông Lũy, năm 2024, xã triển khai thực hiện hỗ trợ bò cái sinh sản cho các hộ dân trên địa bàn thuộc đối tượng hộ cận nghèo, hộ khuyết tật được tiếp cận với hoạt động chăn nuôi an toàn. Được hỗ trợ con giống, các hộ dân có thêm động lực để chăn nuôi, làm ăn và là cơ hội để các hộ cận nghèo, hộ khuyết tật từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống. Mô hình thuộc Dự án 2 đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 3 hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, bò cái sinh sản được chọn là bò cái tơ (giống Bò lai Sind), độ tuổi từ 18-22 tháng, trọng lượng khoảng 216-220 kg/con. Trước khi giao cho người dân, bò được chọn có thân hình to, phát triển cân đối; đầu cổ nhỏ, thanh, mắt đen lồi và sáng, mũi đen và ướt; ngực sâu vai rộng, lưng thẳng, chân thẳng chắc khỏe không chạm khoe, móng tròn đều…

ndo_br_249754253008841497-7674.jpg
Nhiều bò cái của hộ nghèo (thôn Tiến Đạt) thả trên đồng ruộng.

Bò được trao người dân thường đã đến tuổi phối giống và theo chu kỳ 12-15 tháng thì sẽ sinh được bê con. Trung bình, giống bò lai Sind sẽ sinh ra một con bê/năm, với thời gian mang thai 9 tháng. Bê con được nuôi khoảng 4-6 tháng thì có thể bán. Trường hợp không bán con bê này thì tiếp tục nuôi thêm khoảng 10-12 tháng nữa thì sẽ bán bò thịt hoặc bò cái sinh sản hoặc bò giống. Bên cạnh đó, các hộ tham gia vào dự án định kỳ báo cáo về tổ trưởng tình hình chăn nuôi bò, nhu cầu bán sản phẩm bò, kế hoạch bán bò. Từ đó, tổ trưởng phối hợp Ủy ban nhân dân xã giới thiệu đơn vị thu mua.

Dự án sẽ giúp cho các hộ dân nâng cao năng lực sản xuất, được tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất hiệu quả, hạn chế được dịch bệnh, giảm chi phí đầu tư, mang lại nguồn thu nhập cao hơn cho các hộ gia đình, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng được một mô hình tổ sản xuất chăn nuôi bò sinh sản đạt hiệu quả cao tại địa phương. Người dân được tham gia các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, theo hướng an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ môi trường. Sau khi nắm rõ quy trình chăn nuôi, hộ dân tận dụng được diện tích đồng cỏ, giảm thiểu tối đa chi phí đầu vào, tối đa lợi nhuận cũng như xây dựng được mô hình sản xuất chăn nuôi bò sinh sản kiểu mẫu đạt hiệu quả cao.

Ông Khuê Khúc Kỷ Nguyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sông Lũy cho biết, dự án mở ra hướng sản xuất mới, sử dụng được tiềm năng lao động nhàn rỗi, sẵn có tại địa phương, góp phần giải quyết vấn đề việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Việc chăn nuôi bò quy mô nhỏ, hộ dân chăn nuôi chủ yếu theo hình thức chăn thả trên các cánh đồng cỏ hoặc nuôi trong chuồng trại của mình với lượng chất thải phát sinh ít, hạn chế gây ảnh hưởng đến môi trường chung quanh. Trong thời gian tới, xã kiến nghị tỉnh hỗ trợ những vật nuôi, cây trồng phù hợp địa phương hơn như nuôi gà thiến nhằm hướng đến phát triển sản phẩm OCOP.

Có thể bạn quan tâm

Thành viên các Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Lâm Đồng xử lý sự cố trên không gian mạng tại chương trình tập huấn.

Nâng cao năng lực phòng thủ trên không gian mạng

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra ngày càng sâu rộng, không gian mạng trở thành “mặt trận” mới, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa an ninh, an toàn thông tin và cơ sở dữ liệu. Nhận thức rõ điều đó, tỉnh Lâm Đồng chủ động kiến tạo “lá chắn thép” trên không gian mạng bài bản, thực chất.

Lực lượng Công an xã Ia Rsai ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Vì nhân dân phục vụ

Lực lượng công an xã tại khu vực Tây Nguyên thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Tinh thần “vì nhân dân phục vụ” được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lệ Thanh tuần tra biên giới.

50 năm kiên cường nơi tuyến đầu biên giới Lệ Thanh

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, trở thành biểu tượng của lòng quả cảm và tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ”.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Cư M’gar hướng dẫn anh Trần Văn Bàng ở thôn 2, xã Cư M’gar chăm sóc vườn cà-phê.

Giúp người lầm lỡ ổn định cuộc sống

Những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk đã tích cực cho vay vốn đối với những người chấp hành xong án phạt tù. Cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng địa phương và gia đình đã hỗ trợ, giúp đỡ những người lầm lỡ có thêm niềm tin và cơ hội phát triển kinh tế, ổn định đời sống, hòa nhập với cộng đồng.

Chị Khánh Ly khởi nghiệp với mô hình trồng nấm hữu cơ trên vùng đất núi.

Điểm tựa của phụ nữ vùng cao

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có khoảng 540 nghìn người dân tộc thiểu số, trong đó phụ nữ chiếm gần 50%. Ở vùng cao, cuộc sống của nhiều gia đình vẫn dựa vào nương rẫy. Dẫu vậy, tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên luôn hiện hữu trong từng mái nhà, làng bản.

Gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm nông sản sạch từ phong trào thanh niên Gia Lai khởi nghiệp.

Đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp

Khu vực phía tây tỉnh Gia Lai là vùng đất giàu tiềm năng về nông nghiệp, thương mại biên giới và dịch vụ. Tuy nhiên, thanh niên nơi đây vẫn gặp nhiều khó khăn trong hành trình lập nghiệp, vì vậy, việc tiếp sức cho họ khởi nghiệp đã trở thành nhiệm vụ quan trọng được các cấp, ngành và cộng đồng xã hội đặc biệt quan tâm.

Chị Điểu Thị Prợt, cán bộ xã Cát Tiên 3, tỉnh Lâm Đồng trao đổi công việc cùng cựu chiến binh xã.

Đổi mới đào tạo, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số

Sáp nhập các đơn vị hành chính mới, vùng Tây Nguyên vẫn là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của quốc gia. Trên tiến trình phát triển, một trong những ưu tiên của các tỉnh là xây dựng đội ngũ cán bộ, trong đó đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng về công tác thủy lợi trên địa bàn.

Lâm Đồng hướng tới mục tiêu nước sạch cho người dân nông thôn

Trong bối cảnh yêu cầu nâng cao chất lượng sống của người dân ngày càng cấp thiết, tỉnh Lâm Đồng đang tập trung hoàn thiện và nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung, bảo đảm cung cấp nước đạt chuẩn, thực hiện đầy đủ các tiêu chí về thủy lợi và nước sạch trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đại diện các đơn vị ký kết thi đua.

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk phát động đợt thi đua cao điểm phòng, chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán

Ngày 17/12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Quang cảnh đại hội.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Bước vào nhiệm kỳ mới, tỉnh Đắk Lắk đang đứng trước thời cơ phát triển đầy triển vọng, nhưng cũng không ít thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, Mặt trận phải là trung tâm đoàn kết để tập hợp, hiệu triệu các tầng lớp nhân dân cùng chung sức thực hiện mục tiêu chung mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã đặt ra.

Di tích “Bia ghi dấu Mối nối ray cuối cùng đường sắt xuyên Đông Dương tại Km1221”, nằm dưới chân Đèo Cả, thuộc thôn Hảo Sơn Bắc, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk.

Di tích “Bia ghi dấu Mối nối ray cuối cùng đường sắt xuyên Đông Dương tại Km1221” được đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh

Ngày 16/12, tại Ủy ban nhân dân xã Hòa Xuân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp Hội đồng khoa học thẩm định hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với di tích “Bia ghi dấu Mối nối ray cuối cùng đường sắt xuyên Đông Dương tại Km1221”.

Gỡ điểm nghẽn thủy lợi để mở khóa phát triển nông thôn mới tại Lâm Đồng

Lâm Đồng sau hợp nhất: Gỡ điểm nghẽn thủy lợi để mở khóa phát triển nông thôn mới

Trên hành trình hơn 200km dọc các vùng canh tác của tỉnh Lâm Đồng, dễ dàng bắt gặp những hồ chứa lớn nhỏ trải dài trên khắp địa bàn. Với diện tích hơn 24.233km² và 966 công trình thủy lợi, tỉnh được xem là “trái tim nguồn nước” của cao nguyên Trung Bộ. Tuy nhiên, trong bức tranh khổng lồ ấy, không ít gam màu vẫn còn dang dở.