Lâm Đồng quán triệt, triển khai nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới

Ngày 2/11, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức quán triệt, triển khai nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đây là địa phương đầu tiên trong cả nước chủ động triển khai rộng rãi, sâu sắc nội dung bài giảng của đồng chí Tổng Bí thư.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại hội trường Tỉnh ủy và trực tuyến 175 điểm cầu tại các thành ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Lâm Đồng; các xã, phường, thị trấn trong tỉnh, với hơn 6.400 cán bộ chủ chốt, đảng viên tham dự.

Phát biểu khai mạc, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học nhấn mạnh, nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là nội dung quan trọng, được Tổng Bí thư quán triệt tại lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp 3), ngày 31/10. Đồng chí yêu cầu các đại biểu tham dự nghiêm túc lắng nghe, bám sát bài giảng, tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện bảo đảm đạt yêu cầu đề ra trên địa bàn tỉnh.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh, nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là nội dung quan trọng.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh, nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là nội dung quan trọng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Bùi Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt, triển khai những nội dung trọng tâm, chủ yếu về bài giảng chuyên đề của Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Cùng với những nội dung quan trọng khác, trong chuyên đề này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao đổi 7 định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, gồm về cải tiến phương thức lãnh đạo của Đảng; về tăng cường tính Đảng trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; về tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về chuyển đổi số; vấn đề chống lãng phí; về cán bộ và kinh tế.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng quán triệt kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 30/10/2024; Quy chế Bầu cử trong Đảng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc quán triệt kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc quán triệt kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng quán triệt, triển khai việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên năm 2024 và cuối nhiệm kỳ 2020-2025.

Dưới sự điều hành, định hướng của Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những nội dung được quán triệt, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo, kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhiều đại biểu bày tỏ cảm nhận, suy nghĩ về bài giảng quan trọng, có ý nghĩa rất lớn của Tổng Bí thư Tô Lâm và đề xuất trong thời gian tới, Tỉnh ủy Lâm Đồng cần cụ thể hoá nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư để triển khai đến các địa phương hiệu quả và rõ nét nhất.

Đại đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Đại đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, vấn đề kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, được Đảng bộ tỉnh quán triệt rất kịp thời và vấn đề Lâm Đồng thực hiện nội hàm của nội dung chỉ đạo như thế nào mới là quan trọng.

Đồng chí khái quát, trong bài giảng, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, kỷ nguyên là mốc thời gian, khoảng thời gian mang tính lịch sử; còn kỷ nguyên vươn mình là thể hiện sự bứt phá vươn lên để tạo ra sự chuyển biến về phát triển đất nước, về ấm no, hạnh phúc của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hiện nay, chúng ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên phát triển đất nước giàu mạnh và Tổng Bí thư nhấn mạnh mốc thời gian thực hiện là Đại hội XIV của Đảng vào năm 2026.

Từ chuyên đề của Tổng Bí thư Tô Lâm, tại Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Thái Học quán triệt, cần tập trung làm nghiêm túc, hiệu quả công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên. Đây là việc làm rất có ý nghĩa để chúng ta tự nhìn nhận, đánh giá lại chính mình. Từng cấp ủy đảng phải nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng sự thật, không phô trương, chạy theo thành tích. Các đồng chí bí thư cấp ủy, tổ chức đảng phải chịu trách nhiệm về việc đánh giá, phân loại này.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học phát biểu kết luận hội nghị.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học phát biểu kết luận hội nghị.

Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, một trong 7 nội dung định hướng của Tổng Bí thư, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu, cần bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, cần thiết nhất, cấp bách nhất đến những vấn đề lớn cần đổi mới, đột phá về phương thức lãnh đạo của Đảng; không buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng, nhưng cũng không làm thay công việc của chính quyền. Đột phá trong công tác cán bộ, tập trung vào 2 khâu là thay người và chọn người.

Về đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông, về các dự án trọng điểm, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu, cần tăng tốc, dốc toàn lực để khởi công cho được các dự án đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương, Đà Lạt - Nha Trang… Vì đây điều kiện rất căn bản để thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí mong muốn, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Lâm Đồng đoàn kết, nỗ lực, vượt qua khó khăn, quyết tâm đổi mới; bắt tay vào làm từ việc nhỏ nhất, tích luỹ thành việc lớn để vươn lên cùng đất nước, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.