Kỳ vọng mới của cộng đồng kiều bào tại Thái Lan

Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 27 đến 29/5 theo lời mời của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân được kiều bào Việt Nam tại Thái Lan trông chờ với nhiều kỳ vọng.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức Xuân Quê hương gắn kết với kiều bào. (Ảnh: ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI THÁI LAN)
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức Xuân Quê hương gắn kết với kiều bào. (Ảnh: ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI THÁI LAN)

Chuyến thăm sẽ tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trong bối cảnh hai nước đang có nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026).

Vun đắp nhịp cầu kết nối Việt Nam-Thái Lan

Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân diễn ra đúng dịp Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới, không chỉ phản ánh mức độ tin cậy chính trị rất cao giữa hai nước, thể hiện quyết tâm chung của lãnh đạo hai bên trong việc đưa quan hệ song phương phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới, góp phần thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của người đứng đầu Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và bà con kiều bào tại Thái Lan nói riêng.

Với cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, chuyến thăm không chỉ là niềm vinh dự, niềm tự hào mà còn là nguồn động viên to lớn để bà con tiếp tục giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy tinh thần đoàn kết, hướng về quê hương, đất nước và đóng góp nhiều hơn nữa cho quan hệ hữu nghị giữa 2 đất nước.

Chuyến thăm sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa Việt Nam-Thái Lan, các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và tổ chức nhân dân hai nước. Đồng thời, đây cũng là dịp để cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục phát huy vai trò cầu nối nhân dân, góp phần củng cố tình cảm gắn bó và sự tin cậy giữa hai dân tộc.

Ông Lương Xuân Hòa, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Udon Thani phấn khởi cho chúng tôi biết, ông rất xúc động và vinh dự được biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm chính thức Thái Lan lần này sẽ có các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao Thái Lan để trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới, qua đó tạo thêm xung lực cho quan hệ song phương trong thời gian tới.

Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới, qua đó tạo thêm xung lực cho quan hệ song phương trong thời gian tới. Kiều bào tại Thái Lan luôn phấn khởi trước những bước phát triển tích cực của mối quan hệ Việt Nam-Thái Lan.

Chuyến thăm sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa Việt Nam-Thái Lan, các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và tổ chức nhân dân hai nước. Đồng thời, đây cũng là dịp để cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục phát huy vai trò cầu nối nhân dân, góp phần củng cố tình cảm gắn bó và sự tin cậy giữa hai dân tộc.

Trong nửa thế kỷ qua, trên cơ sở tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Thái Lan ngày càng phát triển tốt đẹp, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước. Với mong muốn mở ra một chương mới vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng, hai nước nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện tháng 5/2025.

Trên nền tảng đó, hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, như kinh tế, thương mại, quốc phòng-an ninh, du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân, giáo dục-đào tạo…, tiếp tục được củng cố và đạt được thành quả thực chất.

Ông Hòa cho biết, trong các tỉnh của Thái Lan, cộng đồng người Việt Nam tại Udon Thani là đông nhất. Bà con rất tự hào tại đây có Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và Viet Nam Town (Khu phố Việt Nam) và cố gắng tiếp tục duy trì và phát huy các hoạt động bảo tồn văn hóa truyền thống, chăm lo, gìn giữ và phát huy giá trị của hai địa điểm này, để đây là những không gian gìn giữ bản sắc văn hóa Việt và là nhịp cầu kết nối nhân dân hai nước Việt Nam-Thái Lan.

1e47908d38a5b9fbe0b4.jpg
Trí thức Việt Nam tại Thái Lan thảo luận về tiềm năng hợp tác giữa hai nước.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Đinh Thị Kim Loan, Trưởng ban Phụ nữ kiều bào toàn Thái cho biết, cộng đồng mong muốn được gặp và báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về những hoạt động nổi bật trong thời gian vừa qua, nhất là những nỗ lực giữ gìn bản sắc dân tộc, hướng về cội nguồn qua các hoạt động giao lưu văn hóa nhân các ngày lễ truyền thống và các sự kiện lớn của đất nước.

Tháng 2 vừa qua, Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tại Thái Lan được thành lập với mong muốn lan tỏa hình ảnh áo dài duyên dáng, thanh lịch, tôn vinh vẻ đẹp và tâm hồn người phụ nữ Việt. Kiều bào Việt Nam tại Thái Lan khao khát áo dài được quảng bá rộng rãi không chỉ ở Thái Lan mà cả trên toàn thế giới.

Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ là niềm động viên to lớn đối với cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với kiều bào ta ở nước ngoài.

Chuyến thăm sẽ mở ra một không gian mới, rộng hơn, ở tầm cao hơn để quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn, tiếp tục củng cố và làm sâu sắc tin cậy chính trị giữa hai nước.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều biến động, việc tăng cường trao đổi chiến lược, phối hợp lập trường và duy trì tiếp xúc cấp cao có ý nghĩa rất quan trọng, là nền tảng để Việt Nam và Thái Lan tiếp tục mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Một lòng hướng về quê hương, đất nước

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, ông Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan khẳng định, kiều bào tại Thái Lan có truyền thống yêu nước và luôn hướng về quê hương, đất nước.

Đối với kiều bào, Bác Hồ không chỉ là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc mà còn là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và khát vọng hòa bình. Những năm tháng Bác hoạt động cách mạng trên đất Thái Lan đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân sở tại cũng như cộng đồng người Việt Nam nơi đây.

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp, hướng về quê hương, đất nước, cộng đồng người Việt Nam toàn Thái Lan luôn đoàn kết, tích cực giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời chấp hành tốt pháp luật sở tại, góp phần vun đắp tình hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Thái Lan ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Đặc biệt, thế hệ trẻ kiều bào tiếp tục học tập và noi gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không ngừng phấn đấu học tập, lao động, giữ gìn cội nguồn dân tộc và trở thành cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Ông Lâm khẳng định kiều bào sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gìn giữ truyền thống dân tộc, xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển vững mạnh, đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Thái Lan ngày càng phát triển vì lợi ích của người dân hai nước.

Với khoảng 100.000 người, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan sinh sống tại nhiều tỉnh, thành phố trên khắp đất nước Thái Lan, song tập trung chủ yếu ở vùng đông bắc. Khoảng 2.000 đến 3.000 lưu học sinh và sinh viên Việt Nam đang học tập và nghiên cứu tại Thái Lan. Kiều bào được Chính phủ Thái Lan công nhận về địa vị pháp lý trong cư trú và làm việc. Tại một số địa phương, kiều bào có vai trò, vị trí và uy tín nhất định, đóng góp tích cực vào sự phát triển của xã hội sở tại.

Bà con luôn nỗ lực gìn giữ, trông nom và tôn tạo những “địa chỉ đỏ”, nơi lưu dấu chân cách mạng của Bác Hồ tại Thái Lan những năm 1928-1929 trên hành trình bôn ba tìm đường cứu nước. Các công trình tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các tỉnh Udon Thani, Nakhon Phanom và Phichit không chỉ thể hiện lòng thành kính, sự tri ân của kiều bào với những công lao vĩ đại của Người, mà còn là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan ngay trước chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Phạm Đức Dậu, Trưởng ban Quản lý Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani cho biết, khu di tích xây trên nền đất cũ nơi Bác từng hoạt động cách mạng với tên gọi Thầu Chín. Khu di tích hiện nay có diện tích 11.200m2 và đang triển khai khu mở rộng với nhiều hạng mục.

Trong đó công trình Nhà sàn Bác Hồ đã được khánh thành ngày 14/12/2025. Các hạng mục trọng điểm khác tại khu mở rộng đang được tích cực triển khai gồm: Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, chùa Một Cột và các công trình phụ trợ đồng bộ. Trong đó, hội trường đa năng với sức chứa khoảng 400 người dự kiến sẽ hoàn thành năm 2028, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân tới Thái Lan hoạt động cách mạng.

Theo ông Dậu, khu di tích có ý nghĩa lịch sử, văn hóa sâu sắc đối với cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan và là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Thái Lan.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 7/9/2026: Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik chủ trì Lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

[Video] Thời sự 24h ngày 7/9/2026: Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik chủ trì Lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước tới Nga; Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik chủ trì Lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Hà Nội Công bố phối cảnh điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến sân bay Vnukovo, Moskva, Liên bang Nga. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga

Sau hơn 9 giờ bay, vào lúc 14 giờ 25 phút ngày 7/9 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Sân bay quốc tế Vnukovo, thủ đô Moskva, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga từ ngày 7-9/9 theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Các đại biểu và các tập thể và cá nhân được nhận Quyết định khen thưởng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy

Chiều 7/9, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an phối hợp Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, Hải quan tổ chức Lễ đón nhận thư khen của Thủ tướng Chính phủ và trao thưởng thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy.

[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

Mối quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga có bề dày hơn 75 năm phát triển kể từ khi hai bên chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950. Mối quan hệ này được vun đắp và ngày càng gặt hái nhiều thành tựu dựa trên nền tảng là tình đồng chí, sự chia sẻ, hỗ trợ vô tư và chân thành giữa nhân dân hai nước trong quá khứ.

Trung tướng Lê Xuân Thế cùng Thiếu tướng Trần Chí Tâm tặng quà cho các đội K tại lễ xuất quân.

Tiếp tục hành trình tìm đồng đội trên đất bạn

Với thông điệp "Mỗi thông tin là một hy vọng-Mỗi hài cốt được quy tập là một đồng đội trở về”, Bộ Chỉ huy Quân sự Tây Ninh phát động phong trào thi đua “Tìm đồng đội”, góp phần thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Hà Nội, lên đường thăm Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Nga, thăm chính thức Pháp

Ngày 7/9, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris.