Kỷ niệm 90 năm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 27/10, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Xuyên long trọng tổ chức kỷ niệm 90 năm thành lập Chi bộ đồn điền Tam Lộng (10/1933-10/2023) tại xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng tham dự buổi lễ.
Toàn cảnh lễ kỷ niệm.
Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Chi bộ đồn điền Tam Lộng là Chi bộ Đảng đầu tiên trên địa bàn huyện Bình Xuyên và cũng là Chi bộ Đảng đầu tiên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, được thành lập giữa tháng 10/1933.

Sự ra đời của chi bộ đồn điền Tam Lộng là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng trên địa bàn huyện Bình Xuyên và tỉnh Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc sau này). Chi bộ đồn điền Tam Lộng đã gây dựng và phát triển các cơ sở chính trị, tổ chức quần chúng, tập dượt đấu tranh cách mạng, tạo sức ảnh hưởng sâu rộng đến các địa phương khác.

Ngày nay, xã Hương Sơn, nơi ra đời Chi bộ đầu tiên của tỉnh, đang phát triển mạnh mẽ. Từ đầu nhiệm kỳ đến hết tháng 5/2023, Đảng bộ xã kết nạp được 32 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 369 đồng chí. Năm 2023, tổng giá trị sản xuất đạt 290 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh phát biểu tại buổi lễ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhấn mạnh: Sự kiện thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên cách đây 90 năm là mốc son lịch sử hết sức ý nghĩa của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Bình Xuyên. Bình Xuyên đã trở thành trung tâm phát triển công nghiệp của tỉnh, điểm sáng về phát triển kinh tế và thu hút đầu tư.

Phát huy truyền thống là "nôi" phong trào cách mạng của tỉnh, Đảng bộ huyện Bình Xuyên cần đặc biệt coi trọng và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị lên tầm cao mới, phấn đấu là một trong những Đảng bộ tiêu biểu, hình mẫu của tỉnh trong việc đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.