Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam tại Liên bang Nga

Ngày 5/9, tại khách sạn President ở thủ đô Moskva, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023).
Tiết mục văn nghệ chào mừng Quốc khánh Việt Nam tại Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Tiết mục văn nghệ chào mừng Quốc khánh Việt Nam tại Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Tham dự sự kiện, có Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg Evgeny Grigoriev, đại diện các bộ, ngành, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp Nga, Đại sứ quán nước ngoài, cùng đông đảo người dân Việt Nam đang sinh sống, làm ăn, học tập tại Liên bang Nga.

Đại sứ Đặng Minh Khôi và lãnh đạo Nga chủ trì lễ chào cờ Việt Nam và Nga tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đại sứ Đặng Minh Khôi và lãnh đạo Nga chủ trì lễ chào cờ Việt Nam và Nga tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Phát biểu chào mừng các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi khẳng định, ngày 2/9/1945 đã đi vào lịch sử của Việt Nam như một dấu mốc quan trọng trên con đường đấu tranh vì hòa bình, xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam. Đối với mỗi người dân Việt Nam, đây là ngày vui, ngày lễ lớn trọng đại của dân tộc, đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam độc lập, có chủ quyền.

Việt Nam đã trở thành một trong những nước đang phát triển năng động nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương, là “mắt xích” quan trọng trong các quan hệ kinh tế, hiệp định thương mại tự do, chuỗi sản xuất khu vực và toàn cầu.

Đã 78 năm trôi qua kể từ thời khắc lịch sử ấy, với lòng khát khao hòa bình, phát triển, đoàn kết dân tộc, từ một nước nghèo, lạc hậu, chia cắt bởi chiến tranh, ngày nay Việt Nam đã trở thành một trong những nước đang phát triển năng động nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương, là “mắt xích” quan trọng trong các quan hệ kinh tế, hiệp định thương mại tự do, chuỗi sản xuất khu vực và toàn cầu.

Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, năm nay, Việt Nam và Nga kỷ niệm 100 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đến Petrograd (nay là Saint Petersburg). Đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai dân tộc.

100 năm trước, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, chàng thanh niên Nguyễn Ái Quốc, trên con đường cách mạng gian truân của mình, lần đầu tiên đặt chân đến Petrograd-cái nôi của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại.

Chính những kiến thức và kinh nghiệm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh học, tích lũy trong những năm tháng hoạt động ở Petrograd và Liên Xô đã góp phần đưa sự nghiệp đấu tranh giành tự do, giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam đi đến thắng lợi.

Đại sứ Đặng Minh Khôi phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Đại sứ Đặng Minh Khôi phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Theo Đại sứ Đặng Minh Khôi, trên mỗi bước đường phát triển của đất nước luôn có dấu ấn, sự giúp đỡ chân thành của các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Liên Xô (trước đây) và Liên bang Nga ngày nay.

Việt Nam luôn ghi nhớ, biết ơn và trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ của những người bạn Nga trong những năm tháng đấu tranh gian khổ để bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước, đặc biệt là việc giúp đào tạo hàng nghìn cán bộ, chuyên gia Việt Nam có trình độ cao. Nhiều người trong số họ đã trở thành lãnh đạo, nhân sự chủ chốt của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Trong lời phát biểu chúc mừng Quốc khánh của Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin dành lời khen ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam anh hùng, đồng thời đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam - đất nước có nền kinh tế phát triển năng động, ngày càng có tiếng nói mạnh mẽ không chỉ trong khu vực mà còn trên trường quốc tế.

Ông khẳng định, bất chấp tình hình bất ổn trên thế giới ngày càng gia tăng, quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga, trên cơ sở truyền thống đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau bền chặt, đang phát triển ổn định trên tất cả các lĩnh vực theo đúng tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga, hai bên thường xuyên duy trì đối thoại chính trị cấp cao và cấp cao nhất. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa khai thác hết được tiềm năng hợp tác.

Về vấn đề này, các bộ, ngành liên quan hai nước đang hợp tác, thúc đẩy các biện pháp để tạo động lực phát triển quan hệ thương mại và kinh tế, cũng như hợp tác trong các lĩnh vực khác vì lợi ích của nhân dân hai nước, củng cố hòa bình, ổn định và an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Grigoriev Evgeny. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Grigoriev Evgeny. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Ấn tượng về những thành tựu của Việt Nam trong thời gian qua, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Grigoriev Evgeny nhấn mạnh, kể từ khi giành được độc lập, Việt Nam đã đi qua một chặng đường dài phát triển và tiến bộ, là “tấm gương” về sự kiên trì, bền bỉ và tinh thần đoàn kết.

Đông đảo khách mời tham dự sự kiện. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Đông đảo khách mời tham dự sự kiện. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau nâng ly chúc mừng 78 năm Quốc khánh Việt Nam, chúc đất nước Việt Nam luôn hòa bình, thịnh vượng, đời sống người dân Việt Nam ngày càng ấm no, hạnh phúc, chúc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga không ngừng phát triển.

Trong không khí thân tình, hữu nghị, các đại biểu thưởng thức các tiết mục văn nghệ do cộng đồng người Việt Nam tại Nga biểu diễn, ăn các món ăn truyền thống của Việt Nam và cùng chia sẻ những câu chuyện về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam thân thiện, mến khách.

Trao giấy khen tặng các sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc trong học tập. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Trao giấy khen tặng các sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc trong học tập. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Cũng nhân dịp này, Đại sứ Đặng Minh Khôi và Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nga Đỗ Xuân Hoàng trao giấy khen tặng các sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc trong học tập.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.