Kỷ niệm 50 năm giải phóng, Phú Yên đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tối ngày 1/4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng (1/4/1975-1/4/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm.
Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Dự lễ và tặng lẵng hoa chúc mừng có các đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh bạn; Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí lão thành cách mạng, cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh nhà. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Cao Thị Hòa An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đọc diễn văn ôn lại lịch sử vẻ vang của quân và dân Phú Yên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngày 1/4/1975 đi vào lịch sử như một dấu son chói lọi, đánh dấu thời khắc quê hương hoàn toàn giải phóng.

Chiến thắng ngày 1/4 là thành quả của 21 năm đấu tranh đầy gian khổ; là mẹ Hòa Đồng hiên ngang chặn xe tăng; là sự hy sinh của hơn 13.300 liệt sĩ và hơn 5.300 thương binh; là nước mắt và niềm đau sâu thẳm của hơn 2.000 Mẹ Việt Nam anh hùng cùng hàng vạn người mẹ, người vợ liệt sĩ.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Phú Yên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của quê hương đối với sự chi viện của hậu phương lớn miền bắc, đặc biệt là tỉnh Hải Dương kết nghĩa và các địa phương trên mọi miền đất nước. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã dâng hiến cả tuổi thanh xuân, cuộc đời mình cho quê hương Phú Yên.

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc chào mừng lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Phú Yên.

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc chào mừng lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Phú Yên.

Sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Yên nỗ lực vượt khó, xây dựng quê hương. Nền kinh tế của tỉnh đã có bước phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức khá, có năm đạt trên 14%; GRDP bình quân đầu người năm 2024 đạt hơn 70 triệu đồng, tăng khoảng 8% so với năm 2023. Phú Yên giờ đây được đông đảo bạn bè trong và ngoài nước biết đến là “Vùng đất hoa vàng trên cỏ xanh”, là điểm đến hấp dẫn, thân thiện và nghĩa tình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tiếp tục chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh; cùng với cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh của dân tộc…

Với những chiến công to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, Đảng bộ, quân và dân Phú Yên đã được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tặng thưởng Huân chương Sao Vàng và nhiều phần thưởng cao quý khác; 9/9 huyện, thị xã, thành phố, hơn 70% số xã, 27 đơn vị và 29 cá nhân trong tỉnh vinh dự được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên Huân chương Lao động hạng Nhất, vì những đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phan Đình Trạc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phan Đình Trạc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, Phú Yên là vùng đất anh hùng, lập được nhiều chiến công hiển hách, góp phần quan trọng cùng quân dân cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Các sự kiện Đồng khởi Hòa Thịnh, Giải thoát luật sư Nguyễn Hữu Thọ, mở bến Vũng Rô đón những chuyến tàu “không số”, các chiến công tại Gò Thì Thùng, Núi Sầm, Cầu Cháy, cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968… và đặc biệt là Chiến thắng Đường 5 mùa xuân năm 1975, tạo thời cơ quyết định cho cuộc tổng tiến công giải phóng tỉnh Phú Yên vào ngày 1/4/1975, góp phần quan trọng tạo đà cho chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền nam ngày 30/4/1975. Đây là những mốc son chói lọi, mãi mãi là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Phú Yên.

Đằng sau những chiến công hiển hách, vẻ vang đó là sự hy sinh thầm lặng, là máu và nước mắt của hàng chục ngàn liệt sĩ, hàng ngàn thương binh, hàng vạn người mẹ, người vợ liệt sĩ, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ cùng toàn thể lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh nhà - những người con ưu tú của quê hương, đất nước, đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, để đất nước được độc lập, thống nhất, nam-bắc sum họp một nhà, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta càng thấu hiểu giá trị của hòa bình, độc lập, tự do và càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Phan Đình Trạc cho rằng, đến với Phú Yên hôm nay, chúng ta tận mắt chứng kiến và rất vui mừng trước sự vươn lên mạnh mẽ của vùng đất khó khăn, gian lao và anh dũng này. 50 năm đất nước được thống nhất và 36 năm tái lập tỉnh (năm 1989) là khoảng thời gian không dài so với chiều dài lịch sử, nhưng đó là dấu mốc quan trọng, khẳng định vai trò, vị trí của Phú Yên trong sự phát triển chung của vùng và cả nước, là thời kỳ đạt được nhiều kết quả to lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh nhà.

Vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, từ mảnh đất thuần nông, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Phú Yên đã vươn mình thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo với diện mạo mới.

Bên cạnh chương trình nghệ thuật chủ đề “Phú Yên anh hùng - ngời sáng tương lai” với sự tham gia của gần 400 diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên của tỉnh cùng địa phương kết nghĩa là tỉnh Hải Dương và Liên đoàn Nghệ thuật tỉnh Chungbuk (Hàn Quốc), Ban tổ chức còn bắn pháo hoa tầm thấp trong 15 phút.

Dịp này, tỉnh Phú Yên tổ chức gặp mặt cán bộ tham gia kháng chiến trước ngày 1/4/1975, giao lưu với các nhân chứng lịch sử: Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đoàn Sinh Hưởng, nguyên Tư lệnh Binh chủng Tăng-Thiết giáp, nguyên Tư lệnh Quân khu 4; đồng chí Nguyễn Thành Quang, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên; đại tá Trần Văn Mười, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, nguyên Trưởng ban Tác chiến Tỉnh đội Phú Yên để cùng nhau ôn lại những năm tháng kháng chiến hào hùng.

Đây cũng là lời tri ân đến các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, thương bệnh binh, cán bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương kết nghĩa, cùng đồng bào, đồng chí trên mọi miền Tổ quốc đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần xương máu và tuổi xuân trên quê hương Phú Yên trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc.

Cùng ngày, đồng chí Phan Đình Trạc có buổi làm việc với Công an Phường Phú Đông về thực hiện nhiệm vụ sau khi không tổ chức bộ máy Công an cấp huyện; dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Núi Nhạn, thành phố Tuy Hòa, nơi tôn vinh, ghi tên 13.085 liệt sĩ của tỉnh Phú Yên, 1.000 liệt sĩ ở các vùng quê trên mọi miền đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa mở rộng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử

Tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong nhiều lĩnh vực thiết yếu. Hàng triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế, hàng trăm nghìn học bạ số và hơn 1,34 triệu thửa đất đã được xác thực, chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý trong giải quyết thủ tục.

Một dự án chung cư chậm tiến độ trên địa bàn Phường Thành Vinh. ( Ảnh: P.V)

Nghệ An rà soát dự án chậm triển khai, chống lãng phí đất đai

Ngày 8/10, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, địa phương vừa ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.

Vịt bầu Quỳ Châu có lúc đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. (Ảnh: Đ.P)

Giữ giống vịt quý giữa miền sơn cước xứ Nghệ

Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống vịt bầu Quỳ đang được anh Trần Bảo Trung và anh Nguyễn Xuân An ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) kiên trì phục hồi, gìn giữ. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình từng bước góp phần bảo tồn nguồn gene quý, tạo sinh kế và mở hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của miền tây xứ Nghệ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài.