Ký kết thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”

Chiều 25/4, tại thành phố Thái Bình, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.
Quang cảnh lễ ký kết.
Quang cảnh lễ ký kết.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, Thái Bình là địa phương thứ 22/28 tỉnh, thành phố ven biển ký kết chương trình này.

Việc phối hợp tỉnh Thái Bình nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn về các chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, công tác bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Bên cạnh đó, phát huy sức mạnh của lực lượng Cảnh sát biển cùng với hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, nhân dân ở địa phương quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình cho rằng những nội dung trong chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” được ký kết rất thiết thực, phù hợp yêu cầu và tình hình thực tế hiện nay.

Đồng chí đề nghị hai huyện ven biển là Tiền Hải và Thái Thụy; lãnh đạo các sở, ngành; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội coi các nội dung ký kết giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình là một trong những chương trình chính thức trong kế hoạch công tác của tỉnh. Do đó, phải chủ động cụ thể hóa và vận dụng đưa vào kế hoạch công tác của mỗi đơn vị, phối hợp chặt chẽ để triển khai có kết quả.

Đại diện lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam trao biểu trưng tặng 200 suất quà cho gia đình chính sách, đồng bào tôn giáo và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thái Bình.

Đại diện lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam trao biểu trưng tặng 200 suất quà cho gia đình chính sách, đồng bào tôn giáo và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thái Bình.

Được biết, chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” gồm 5 nội dung quan trọng. Đó là: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục pháp luật cho nhân dân; tham gia xây dựng địa bàn an toàn, hệ thống chính trị vững mạnh; hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân vươn khơi, bám biển, giữ vững an ninh chủ quyền biển, đảo; thực hiện nhiệm vụ huy động và giao nhận nhân lực, phương tiện, tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam trao biểu trưng tặng 200 suất quà cho gia đình chính sách, đồng bào tôn giáo và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thái Bình.

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.