Kỳ họp thứ 6 của Hội đồng Lý luận Trung ương

Ngày 14/12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Hội đồng Lý luận Trung ương (Hội đồng) tiến hành kỳ họp thứ 6 dưới sự chủ trì của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo kỳ họp. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo kỳ họp. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tham dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Cùng dự còn có đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, chuyên gia cao cấp, thành viên thường trực của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp thứ 6 của Hội đồng tập trung vào 2 nội dung: thảo luận dự thảo Tổng kết công tác năm 2022, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng; góp ý kiến vào 2 dự thảo Báo cáo tư vấn của Hội đồng về chính sách xã hội và đội ngũ trí thức, góp phần phục vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn bị nội dung Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII (dự kiến họp vào tháng 5 năm 2023).

Đồng chí Nguyễn Văn Thành đọc tóm tắt dự thảo Báo cáo tổng kết. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đồng chí Nguyễn Văn Thành đọc tóm tắt dự thảo Báo cáo tổng kết. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Về tổng kết công tác của Hội đồng năm 2022, Hội đồng đã hoàn thành đúng tiến độ xây dựng 5 Báo cáo tư vấn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư kịp thời phục vụ các Hội nghị Trung ương lần thứ 5 và 6 khóa XIII, tập trung hoàn thiện 2 Báo cáo tư vấn phục vụ Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khóa XIII, phối hợp các cơ quan và địa phương liên quan đến việc hoàn thành xây dựng 3 báo cáo tư vấn chuyên đề trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư phục vụ công tác lãnh đạo và chỉ đạo.

Đồng thời, Hội đồng đã chủ động phối hợp hiệu quả với các cơ quan, chuyên gia, nhà khoa học trong tổ chức triển khai nghiên cứu và đã hoàn thành 18/18 chuyên đề phục vụ công tác học tập, nghiên cứu lý luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Bên cạnh đó, Hội đồng đã tích cực triển khai Kế hoạch số 02-KH/BCĐ; Chương trình KX.04/21-25; chủ trì, phối hợp tổ chức biên soạn và giới thiệu cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Hội đồng cũng đã xây dựng Tờ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn 40 năm đổi mới đất nước (1986-2026).

Ngoài ra, Hội đồng cũng thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên khác, như trao đổi lý luận với một số đảng cộng sản và đảng cầm quyền trên thế giới; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các điểm sai trái, thù địch; thẩm định các đề án, chương trình của các cơ quan trung ương và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lề lối làm việc của Hội đồng.

Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế của Hội đồng như: Chất lượng của một số sản phẩm nghiên cứu lý luận, thực tiễn chưa thực sự đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư; Sự gắn kết giữa nghiên cứu lý luận, thực tiễn với định hướng chính sách chưa chặt chẽ; Công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch còn chưa chủ động; Hệ thống thông tin, dữ liệu số còn chưa đáp ứng yêu cầu công tác của Hội đồng; Đội ngũ cán bộ chuyên trách của Hội đồng còn hạn chế.

Về dự thảo 2 Báo cáo tư vấn, các ý kiến phát biểu cơ bản nhất trí với các dự thảo Báo cáo, đồng thời đã nhấn mạnh, bổ sung một số kết quả nổi bật sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các ý kiến cũng phân tích làm rõ hơn một số vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra hiện nay về chính sách xã hội và quản lý phát triển xã hội bền vững, nhấn mạnh cần có sự liên thông giữa các chính sách, kết hợp tốt hơn các nguồn lực trong chính sách.

Cùng với đó, nhiều nhà khoa học cho rằng cần có chính sách quản lý phát triển xã hội bền vững nhằm tạo sự thống nhất và gắn kết, nâng cao hiệu quả trong quá trình triển khai chính sách xã hội; dự báo tình hình sắp tới, bổ sung một số nội dung, quan điểm chỉ đạo, giải pháp chủ yếu để thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển.

Một số nhà khoa học đặt ra vấn đề phân tích kỹ hơn sự biến đổi cơ cấu xã hội, giai tầng xã hội, cũng như sự tác động của các vấn đề an ninh đến quá trình xây dựng và thực thi chính sách xã hội và quản lý phát triển xã hội bền vững đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Một số ý kiến đã đóng góp thêm một số vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra hiện nay qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo kỳ họp. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo kỳ họp. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhận xét trong năm 2022, Hội đồng đã bám sát chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, Kế hoạch công tác toàn khóa và năm 2022 của Hội đồng; hoàn thành khối lượng công việc lớn, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Thông qua Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng mong muốn các nhà khoa học nghiêm túc đánh giá tiến độ và chất lượng các hoạt động của Hội đồng, rút ra kinh nghiệm trong cách thức triển khai hoạt động của Hội đồng trong năm 2023, tìm ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Bên cạnh đó, đồng chí thẳng thắn đánh giá một số nhiệm vụ mới chỉ tập trung chủ yếu vào đội ngũ chuyên trách và ban thư ký của Hội đồng như nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng trên mặt trận tư tưởng, lý luận.

Qua đây, đồng chí đưa ra yêu cầu các thành viên trong Hội đồng Lý luận Trung ương phải nhìn nhận một cách toàn diện về phạm vi hoạt động của Hội đồng, Thường trực Hội đồng, các tiểu ban của Hội đồng… Từ đó, tìm ra phương hướng phát huy hiệu quả cơ chế hoạt động của Hội đồng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng lưu ý các nhiệm vụ đặt ra cho Hội đồng trong năm 2023 là rất lớn, do đó cần được tổ chức một cách bài bản, khoa học, trách nhiệm và bài bản.

Các đại biểu, nhà khoa học, thành viên Hội đồng chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Các đại biểu, nhà khoa học, thành viên Hội đồng chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Những ý kiến trao đổi tại kỳ họp thứ 6 là cơ sở góp phần làm sáng tỏ thêm nhiều căn cứ lý luận và thực tiễn, phục vụ công tác hoàn chỉnh dự thảo 2 báo cáo tư vấn phục vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị nội dung Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.