Kon Tum triển khai tập huấn công tác nhân quyền

Ngày 10/5, Ban Chỉ đạo về nhân quyền tỉnh Kon Tum phối hợp Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về nhân quyền Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ sở năm 2023.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Y Ngọc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo về nhân quyền tỉnh Kon Tum cho biết, trong những năm qua, tình hình kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng trên địa bàn tỉnh Kon Tum cơ bản ổn định, không xảy ra vụ việc, vấn đề phức tạp tạo “điểm nóng” hoặc gây dư luận xấu trong nhân dân.

Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm quyền lợi của người dân tộc thiểu số, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được chú trọng thực hiện; công tác hỗ trợ người lao động, giải quyết việc làm sau tác động của dịch Covid-19, bảo trợ xã hội, bảo vệ trẻ em và các nhóm người dễ bị tổn thương, người có công đạt nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Y Ngọc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo về nhân quyền tỉnh Kon Tum phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Y Ngọc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo về nhân quyền tỉnh Kon Tum phát biểu tại hội nghị.

Trưởng Ban Chỉ đạo về nhân quyền tỉnh Kon Tum nhấn mạnh, đây là hội nghị quan trọng để bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội và đặc biệt là lãnh đạo, cán bộ trực tiếp chỉ đạo, tham mưu, thực hiện công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị cũng đồng thời phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với hoạt động lợi dụng, vu cáo, xuyên tạc tình hình nhân quyền Việt Nam, nhất là vấn đề liên quan dân tộc, tôn giáo luôn tiềm ẩn nhiều phức tạp tại địa bàn tỉnh; qua đó, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm và thúc đẩy quyền con người trong tình hình mới, đặc biệt khi Việt Nam là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề: Cơ chế Nhân quyền Liên hợp quốc và những tác động tới tình hình nhân quyền Việt Nam; thực tiễn công tác đấu tranh đối thoại về nhân quyền thông qua các diễn đàn song phương đa phương; Công ước CERD và quyền của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam; những vấn đề đặt ra trong xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu bảo đảm quyền của người dân tộc thiểu số góp phần nâng cao dân trí, đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và một số kinh nghiệm trong công tác đấu tranh với các đối tượng theo đạo Tin lành có hoạt động chống phá Việt Nam.

Qua đó, các báo cáo viên đã cung cấp những nội dung, kiến thức hữu ích về tình hình âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch coi dân chủ, nhân quyền là mục tiêu trọng tâm lợi dụng hiện nay nhằm xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta bằng phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt với các luận điệu lan truyền nhanh chóng trên không gian mạng, tác động tiêu cực đến tư tưởng, nhận thức và hiểu biết của cộng đồng.

Hội nghị cũng cung cấp kỹ năng nhận diện, đấu tranh với hoạt động lợi dụng vấn đề nhân quyền trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo chống phá ta trên các diễn đàn song phương, đa phương và tại địa bàn tỉnh Kon Tum gắn với từng tính chất, đặc điểm cụ thể; bảo đảm quyền của người dân tộc thiểu số, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo công ước quốc tế, quan điểm của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước để thực hiện tốt công tác nhân quyền…

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Y Ngọc nhấn mạnh công tác nhân quyền vẫn là hướng chủ đạo mà các thế lực phản động thù địch khai thác để gây sức ép, thúc đẩy các yếu tố “tự chuyển hóa” trong nội bộ và kích động số đối tượng chống đối.

Vì vậy, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, nhất là cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo cần tập trung triển khai công tác bảo vệ và đấu tranh vì quyền con người trên các lĩnh vực: Nâng cao nhận thức, bảo đảm thúc đẩy quyền con người, thông tin-tuyên truyền về quyền con người và đấu tranh với âm mưu, hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền chống phá Việt Nam.

"Đây là nhiệm vụ của tất cả các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị" - đồng chí Y Ngọc nhấn mạnh.

Theo đồng chí Y Ngọc, việc tập huấn nhân quyền cho đội ngũ cán bộ cơ sở cần được thực hiện thường xuyên để nâng cao và thống nhất nhận thức về vấn đề quyền con người.

"Công tác nhân quyền phải kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, giữ vững ổn định bên trong, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quyền con người trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa để tạo cơ sở vững chắc cho công tác đấu tranh chống các luận điệu vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch" - đồng chí Y Ngọc kết luận.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.